Phát hiện nguy cơ chết người của bệnh béo phì ở trẻ em

Trần Minh Tiến |

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện ra rằng thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì ở tuổi vị thành niên là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ sớm, bất kể có mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hay không.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hebrew ở Jerusalem và Quân đoàn Y tế Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành nghiên cứu phân tích chỉ số khối cơ thể (BMI) của công dân Israel từ cơ sở dữ liệu của Lực lượng Phòng vệ Israel và khớp nó với thông tin từ Cơ quan đăng ký đột quỵ quốc gia. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Mẫu nghiên cứu bao gồm 1,9 triệu người từ 16 đến 20 tuổi đã trải qua cuộc kiểm tra y tế đầy đủ qua nhiều năm. Trong số đó, 1.088 người, từ năm 2014 đến 2018, bị đột quỵ, 921 người thiếu máu cục bộ và 167 người xuất huyết. Độ tuổi trung bình tại thời điểm đột quỵ là 41 tuổi.

Các tác giả chia những người tham gia thành 5 nhóm theo BMI: nhẹ cân, bình thường thấp, bình thường cao, thừa cân và béo phì. Kết quả phân tích cho thấy nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ lần đầu trước 50 tuổi cao hơn có liên quan trực tiếp đến chỉ số BMI ở tuổi thanh thiếu niên.

So với những người tham gia trong nhóm BMI thấp, thanh thiếu niên thừa cân có nguy cơ đột quỵ sớm gấp đôi và thanh thiếu niên béo phì cao gấp 3,4 lần, bất kể họ có mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hay không. Sau khi tính đến yếu tố này, mức độ vượt mức nguy cơ lần lượt là 1,6 và 2,4 lần so với những người trẻ tuổi có chỉ số BMI trong giới hạn bình thường.

Điều thú vị là, ngay cả những thanh thiếu niên trong nhóm BMI bình thường cao cũng có nhiều khả năng bị đột quỵ trước 50 tuổi hơn so với những người ở nhóm BMI bình thường thấp.

Biểu đồ tăng trưởng tỉ lệ phần trăm BMI theo tuổi. Đồ họa: Hồng Nhật

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Gilad Twig, Phó giáo sư của Lực lượng Phòng vệ Israel, cho biết: “Kết quả của chúng tôi nêu bật tầm quan trọng của việc điều trị và ngăn ngừa chỉ số BMI cao và quá cao ở tuổi vị thành niên.

Thông cáo báo chí của Đại học Hebrew cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cũng lần đầu tiên cho thấy nguy cơ đột quỵ liên quan đến chỉ số BMI cao là như nhau đối với cả nam và nữ."

Các bằng chứng khoa học hiện tại chỉ ra rằng đột quỵ ở độ tuổi trẻ khó điều trị hơn và dễ dẫn đến tái phát - đột quỵ lặp đi lặp lại, đau tim và tử vong sớm.

Các nhà khoa học lưu ý: “Những người trưởng thành bị đột quỵ ở độ tuổi sớm hơn phải đối mặt với các kết quả chức năng kém có thể dẫn đến thất nghiệp và trầm cảm. Tần suất đột quỵ tiếp tục tăng lên”. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra các định mức trọng lượng cơ thể mà tại đó nguy cơ nhiễm COVID-19 tăng dần tới tối đa.

Trần Minh Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra phương pháp mới hy vọng chữa bệnh béo phì hiệu quả

Trần Minh Tiến (THEO RIA Novosti) |

Các nhà khoa học vừa mới phát hiện ra rằng việc ngăn chặn một thụ thể cụ thể trong mô mỡ làm thay đổi quá trình trao đổi chất và chất béo dự trữ bắt đầu được sử dụng hết để sản xuất năng lượng và điều chỉnh nhiệt. Các tác giả hy vọng rằng, khám phá của họ sẽ dẫn đến việc tạo ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh béo phì. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Những loại bệnh người béo phì hay mắc phải

THANH SƠN (THEO HEALTHPLUS) |

Thừa cân, béo phì là một loại bệnh rất phổ biến ở mọi lứa tuổi hiện nay. Béo phì không chỉ khiến trọng lượng cơ thể tăng một cách mất kiểm soát mà còn khiến cơ thể dễ mắc phải một số bệnh lí nguy hiểm đến sức khỏe.

Những thói quen tiềm ẩn nguy cơ béo phì ở trẻ bố mẹ cần biết

Hồng Nhật |

Béo phì gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Do đó, bố mẹ cần phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ béo phì ở trẻ

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm ra phương pháp mới hy vọng chữa bệnh béo phì hiệu quả

Trần Minh Tiến (THEO RIA Novosti) |

Các nhà khoa học vừa mới phát hiện ra rằng việc ngăn chặn một thụ thể cụ thể trong mô mỡ làm thay đổi quá trình trao đổi chất và chất béo dự trữ bắt đầu được sử dụng hết để sản xuất năng lượng và điều chỉnh nhiệt. Các tác giả hy vọng rằng, khám phá của họ sẽ dẫn đến việc tạo ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh béo phì. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Những loại bệnh người béo phì hay mắc phải

THANH SƠN (THEO HEALTHPLUS) |

Thừa cân, béo phì là một loại bệnh rất phổ biến ở mọi lứa tuổi hiện nay. Béo phì không chỉ khiến trọng lượng cơ thể tăng một cách mất kiểm soát mà còn khiến cơ thể dễ mắc phải một số bệnh lí nguy hiểm đến sức khỏe.

Những thói quen tiềm ẩn nguy cơ béo phì ở trẻ bố mẹ cần biết

Hồng Nhật |

Béo phì gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Do đó, bố mẹ cần phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ béo phì ở trẻ