Phát hiện 1 ca mắc COVID-19 trở về từ Pháp

Lệ Hà |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ Pháp về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ca bệnh 326: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, là du học sinh Pháp, có địa chỉ tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Ngày 24.5, bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 25.5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 25.5: 39 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 25.5: Việt Nam có tổng cộng 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến 18h ngày 25.5: 1 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.412, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 58

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.523

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.831

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25.5 có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 4 bệnh nhân (BN277, BN282, BN285, BN286)

- Tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh: BN312

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Đến nay Việt Nam ghi nhận 326 ca mắc COVID-19, trong đó 272 ca công bố khỏi bệnh.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Mạch, huyết áp bệnh nhân 91 đã ổn nhưng tiên lượng vẫn nặng

Anh Nhàn |

Đến sáng 25.5, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) vẫn còn hôn mê và tiên lượng nặng.

39 ngày Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cho biết, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam hiện nay là 325 người, trong đó 267 ca đã công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 91 ngưng lọc máu, tiên lượng còn nặng

Anh Nhàn |

Sau gần 2 ngày điều trị taị Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) vẫn tiên lượng còn nặng, phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mạch, huyết áp bệnh nhân 91 đã ổn nhưng tiên lượng vẫn nặng

Anh Nhàn |

Đến sáng 25.5, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) vẫn còn hôn mê và tiên lượng nặng.

39 ngày Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 25.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cho biết, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam hiện nay là 325 người, trong đó 267 ca đã công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 91 ngưng lọc máu, tiên lượng còn nặng

Anh Nhàn |

Sau gần 2 ngày điều trị taị Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh) vẫn tiên lượng còn nặng, phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo).