Phát động cuộc thi viết về hiến ghép mô tạng

Thùy Linh |

Ngày 22.8, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô/tạng “Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống”.

Trong những năm qua, phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam đã thu hút được hơn 25.000 người tham gia. Đây là phong trào mang ý nghĩa cao đẹp, lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống. Từ phong trào này, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời nhờ được ghép mô, tạng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng nghìn người bệnh đang chờ đợi nguồn tạng hiến.

Tại lễ phát động, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, mục đích của cuộc thi này nhằm tìm ra những tác phẩm viết về đề tài hiến ghép tạng có chất liệu gây xúc động, súc tích.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: T.C
GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: T.C
Tác phẩm tham dự cuộc thi là những câu chuyện gây tác động lớn tới người đọc để khích lệ phong trào hiến tặng mô/tạng trong nhân dân. Nội dung của các tác phẩm xoay quanh vấn đề về hiến ghép mô tạng; các cá nhân điển hình, những câu chuyện cảm động có sức lan tỏa về việc hiến và nhận tặng mô tạng.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng); 2 giải nhì (mỗi giải 10 triệu đồng); 3 giải ba (mỗi giải 5 triệu đồng); 5 giải khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng); 1 giải phong trào (5 triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham dự cuộc thi.

Cùng với đó, đề tài của các tác phẩm dự thi lần này cũng sẽ phản ánh các quy định của Nhà nước về công tác hiến ghép mô tạng. Cuộc thi này cũng nhằm mục đích tìm ra các nhân tố đặc biệt liên quan đến chủ đề tuyên truyền về hiến ghép tạng chưa được khai thác.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, các cán bộ nhân viên công tác trong ngành y tế, các nhà báo; các tác phẩm tham gia không quá 1.500 chữ với ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 25.8.2019 đến ngày 31.10.2019. Các tác giả có tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, địa chỉ: Phòng 230, Nhà C2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: gheptang@vncchot.com.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

Infographic: 3337 cuộc đời hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng

Thảo Anh - TAN |

Chặng đường 26 năm của ngành ghép tạng ghi nhận những mốc son kỳ diệu trong y học: Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến ca lấy 6 tạng của một người chết não năm 2018. Đến nay, 3337 cuộc đời đã hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng.

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

Infographic: 3337 cuộc đời hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng

Thảo Anh - TAN |

Chặng đường 26 năm của ngành ghép tạng ghi nhận những mốc son kỳ diệu trong y học: Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến ca lấy 6 tạng của một người chết não năm 2018. Đến nay, 3337 cuộc đời đã hồi sinh nhờ "phép màu" ghép tạng.

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.