Phạt 140 triệu đồng với phòng khám có bác sĩ Trung Quốc tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị, nơi có một số bác sĩ Trung Quốc làm việc với số tiền 140,4 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị số 291 đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) đã vi phạm các quy định trong hoạt động lĩnh vực y tế bao gồm nhân viên không đeo biển tên, chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh vì mục đích vụ lợi, không niêm yết giá một số dịch vụ khám chữa bệnh, lập hồ sơ khám chữa bệnh ghi chép không đầy đủ theo quy định.

Đáng nói, phòng khám này còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, hành vi đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 29 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị trên được giới thiệu cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội… Tại đây có một số bác sĩ quốc tịch Trung Quốc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, một số người dân phản ánh về việc phòng khám này “vẽ” bệnh, thu tiền với giá cao.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Qua thanh tra phòng khám đa khoa Vinh có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo nghi sai phạm

Kim Đồng |

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo (tại 35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM) đã bị tước giấy phép vẫn hoạt động khám chữa bệnh, thậm chí nhận phá những thai lớn ngoài phạm vi chuyên môn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Qua thanh tra phòng khám đa khoa Vinh có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo nghi sai phạm

Kim Đồng |

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo (tại 35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM) đã bị tước giấy phép vẫn hoạt động khám chữa bệnh, thậm chí nhận phá những thai lớn ngoài phạm vi chuyên môn.