Ông Trương Quý Dương có thoát tội trong vụ tai biến chạy thận?

L.Hà |

Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) đưa ra kết quả điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình, nhiều bức xúc về ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình được đưa ra.

Tại kết luận điều tra bổ sung, ông Trương Quý Dương được nhắc tới như sau: Quá trình lãnh đạo, ông Trương Quý Dương không sâu sát trong thực hiện chức trách người đứng đầu bệnh viện. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Dương phải chịu trách nhiệm hành chính liên đới. Do đó, ngày 9.1.2018, Công an tỉnh Hòa Bình đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xử lý sai phạm về mặt hành chính với ông Dương theo quy định của ngành y tế.

Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung không đưa ra xử lý hình sự với ông Dương. Bên cạnh đó, cũng không đề cập đến vai trò của ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (đơn vị ký hợp đồng với BV đa khoa Hoà Bình sửa chữa hệ thống nước RO) liên quan đến hành vi chuyển nhượng thầu (chuyển nhượng sang Công ty Trâm Anh).

Luật sư Lê Văn Thiệp, bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương, đặt vấn đề: Kết luận điều tra bổ sung tiếp tục không khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liệu có bỏ lọt tội phạm hay không?

Tại thời điểm diễn ra phiên toà sơ thẩm vào tháng 5 vừa qua, các luật sư đã đề nghị khởi tố ông Trương Quý Dương nhưng không được chấp nhận. Đến nay, cơ quan tố tụng chỉ tiến hành khởi tố ông Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình và ông Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư BV đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Quá trình lãnh đạo, ông Trương Quý Dương không sâu sát trong thực hiện chức trách người đứng đầu bệnh viện. Cụ thể, từ năm 2015 đến 2017, không có quyết định giao phụ trách đơn nguyên thận cho cá nhân cụ thể để điều hành hoạt động đơn nguyên; không có quyết định giao hệ thống RO số 2 cho cá nhân trong khoa Hồi sức tích cực đảm nhiệm.

Từ khi có quyết định thành lập đơn nguyên thận, ông Dương không chỉ đạo ban hành văn bản quy định cụ thể về quy trình  sửa chữa, bàn giao đưa vào hệ thống lọc nước RO số 2. Từ đó để xảy ra tình trạng vận hành, sử dụng hệ thống RO "tùy tiện trong thời gian dài".

Cũng theo luật sư Thiệp, với trách nhiệm của mình, ông Trương Quý Dương có đủ dấu hiệu để bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc bàn giao đối với xây dựng các quy trình, quy chuẩn chạy thận.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương xác định phiên sơ thẩm sẽ xử lại trong thời gian tới sẽ có nhiều tình tiết mới.  Nhưng các luật sư không hy vọng việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Longform: Trương Quý Dương, ông phải “lộ diện”!

Lệ Hà - Văn Thắng |

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trở về nước vào ngày 7.6 vừa qua. Ông Dương về nước cũng là lúc vụ án sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – nơi ông làm giám đốc tại thời điểm xảy ra tai biến chạy thận – bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Sự trở về của ông Dương được “trông chờ” sẽ tháo gỡ những vướng mắc cần làm rõ của vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong.

Ông Trương Quý Dương có mặt ở Việt Nam, các chi tiết "mật" vụ án tai biến chạy thận có được tháo gỡ?

L.Hà |

Ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình đã về nước sau khi phiên sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Việc ông Dương xuất hiện sẽ giúp nhiều chi tiết trong vụ án được làm rõ?

Luật sư, người nhà nạn nhân đề nghị truy trách nhiệm cựu giám đốc Trương Quý Dương

L.Hà |

Luật sư Nguyễn Danh Huế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình, đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hoàng Công Lương vô tội; đồng thời truy trách nhiệm ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Longform: Trương Quý Dương, ông phải “lộ diện”!

Lệ Hà - Văn Thắng |

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trở về nước vào ngày 7.6 vừa qua. Ông Dương về nước cũng là lúc vụ án sơ thẩm tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – nơi ông làm giám đốc tại thời điểm xảy ra tai biến chạy thận – bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Sự trở về của ông Dương được “trông chờ” sẽ tháo gỡ những vướng mắc cần làm rõ của vụ án tai biến chạy thận làm 9 người tử vong.

Ông Trương Quý Dương có mặt ở Việt Nam, các chi tiết "mật" vụ án tai biến chạy thận có được tháo gỡ?

L.Hà |

Ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình đã về nước sau khi phiên sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình bước vào giai đoạn điều tra bổ sung. Việc ông Dương xuất hiện sẽ giúp nhiều chi tiết trong vụ án được làm rõ?

Luật sư, người nhà nạn nhân đề nghị truy trách nhiệm cựu giám đốc Trương Quý Dương

L.Hà |

Luật sư Nguyễn Danh Huế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình, đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hoàng Công Lương vô tội; đồng thời truy trách nhiệm ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình.