Ông lão 70 tuổi đau nặng ở ngực "bất ngờ" được cứu sống

B.T |

Một ông lão 70 có dấu hiệu bị bị tổn thương hẹp bị vôi hóa nặng ở động mạch vành phải đã may mắn được cứu sống nhờ vào công nghệ mới...

Hôm 13.8, đại diện Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ thông tin đơn vị này vừa triển khai áp dụng thành công kỹ thuật khoan mãng vữa (rotablator) để điều trị thành công cho một bệnh nhân 70 bị tổn thương hẹp bị vôi hóa nặng.

Bệnh nhân Tăng Phước Đảm. Ảnh: P.V
Bệnh nhân Tăng Phước Đảm. Ảnh: P.V

Được biết, bệnh nhân được xác định là ông Tăng Phước Đảm 70 tuổi (ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị đau ngực sau xương ức, cảm giác như bị đè nặng, bóp nghẹt từ 10 – 15 phút.

Tiếp đó, người nhà đưa cụ ông này vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám, điều trị.

Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hẹp động mạch vành phải từ 80%-95% vôi hóa nặng lan tỏa từ đoạn gần đến đoạn xa, kết hợp tuổi cao và các bệnh nội khoa như nhồi máu cơ tim cũ, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường… rất khó để thực hiện đặt stent thường quy.

Bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời trong buồng thất phải nhằm hỗ trợ nhịp tim ổn định để thực hiện can thiệp sang thương động mạch vành phải (RCA).

Hiện, bệnh nhân Đảm đã tiếp xúc tốt, nhịp tim đều, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hết đau ngực, dự kiến xuất viện vào hôm nay.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 50 lần sốc tim, bệnh nhân ngừng thở được cứu sống

Bảo Trung |

Trước những biến chuyển bất ngờ của bệnh, người bệnh đã được sốc tim hơn 50 lần, sau đó có nhịp tim trở lại.

Quảng Trị: Cứu sống thành công mẹ con sản phụ nguy kịch

HƯNG THƠ |

Nhận thấy thai nhi nguy kịch, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã bỏ qua các quy trình để tiến hành phẫu thuật, cứu sống trẻ và sản phụ.

Ho ra nửa lít máu, bà lão hơn 70 tuổi may mắn được cứu sống

Bảo Trung |

Ngày 1.8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ) cho biết: Đơn vị này đã thực hiện thành công việc nút động mạch phế quản cho một bệnh nhân ho ra máu lượng nhiều, có bệnh lý nội khoa cấp cứu đi kèm là nhồi máu cơ tim.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau hơn 50 lần sốc tim, bệnh nhân ngừng thở được cứu sống

Bảo Trung |

Trước những biến chuyển bất ngờ của bệnh, người bệnh đã được sốc tim hơn 50 lần, sau đó có nhịp tim trở lại.

Quảng Trị: Cứu sống thành công mẹ con sản phụ nguy kịch

HƯNG THƠ |

Nhận thấy thai nhi nguy kịch, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã bỏ qua các quy trình để tiến hành phẫu thuật, cứu sống trẻ và sản phụ.

Ho ra nửa lít máu, bà lão hơn 70 tuổi may mắn được cứu sống

Bảo Trung |

Ngày 1.8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ) cho biết: Đơn vị này đã thực hiện thành công việc nút động mạch phế quản cho một bệnh nhân ho ra máu lượng nhiều, có bệnh lý nội khoa cấp cứu đi kèm là nhồi máu cơ tim.