Ở nơi không có Tết

Lệ Hà |

Những ngày cuối năm, trong khi mọi người đang gấp rút những công việc cuối cùng của năm cũ để về nhà đón Tết thì tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Tết là dịp mọi người nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình nhưng vào ngày 30 Tết, khi không khí Tết đã về trên khắp mọi nẻo đường, mọi miền quê của đất nước, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn làm việc, bận rộn với công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực cấp cứu, điều trị ngày 30 Tết. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực cấp cứu, điều trị ngày 30 Tết. Ảnh: BVCC

TS.BS Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, để đảm bảo công tác chăm sóc thường xuyên, liên tục đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong dịp Tết, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã cắt cử đội ngũ y, bác sĩ đảm bảo đủ số lượng phục vụ bệnh nhân 24/24. Hòa chung với không khí rộn rã của ngày Tết Nguyên đán, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ nhân viên người lao động Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đầm ấm quây quần chuẩn bị gói bánh chưng đón Tết.

Chiều 30 Tết, các bác sĩ Bệnh viện Sản Hà Nội vẫn trực làm việc như ngày thường. Ảnh: Hà Lê
Chiều 30 Tết, các bác sĩ Bệnh viện Sản Hà Nội vẫn trực làm việc như ngày thường. Ảnh: Hà Lê

Tết này, tại Bệnh viện Bạch Mai có gần 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị và đội ngũ hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên y tế phải ứng trực trong 7 ngày nghỉ Tết.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đến thời điểm này, bệnh viện xây dựng nhiều phương án, kể cả tình huống cấp cứu hàng loạt. Mỗi ngày vẫn có hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế làm việc, sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết. Công tác chăm lo Tết cho người bệnh và nhân viên y tế cũng được đặt lên hàng đầu.

Khu A9 - Bệnh viện Bạch Mai các y bác sĩ tất lúc nào cũng tất bật với công việc dù đã chiều 29 Tết Nguyên đán. Ảnh: BVCC
Khu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sĩ lúc nào cũng tất bật với công việc. Ảnh: BVCC

Các Trung tâm ở vị trí xung kích như A9, Đột quỵ, Chống độc, Hồi sức tích cực, Tim mạch ... luôn trong tâm thế tiếp nhận cấp cứu những trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh. Khoa Thận nhân tạo đảm bảo duy trì việc chạy thận nhân tạo chu kỳ theo lịch cho người bệnh đúng thời gian quy định.

Chiều 30 Tết tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh và người nhà bệnh nhân ở lại viện được nhận những suất cơm, phần quà.

Bệnh viện Bạch Mai có gian hàng Tết 0 đồng phục vụ miễn phí trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Xuân giáp Thìn 2024.

Chiều 30 Tết, người bệnh ở lại viện đón Tết nhận những suất cơm tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hà Lê
Chiều 30 Tết, người bệnh ở lại viện đón Tết được nhận những suất cơm tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hà Lê

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, theo ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện, trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 4.000 bệnh nhân đến khám và khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú.

Hầu hết các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ở tỉnh xa đến, có những trường hợp mắc bệnh trọng và hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm giáp Tết, bệnh nhân có biến động, giảm hơn. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy có khoảng hơn 1.000 bệnh nhi có thể phải ở lại đón Tết tại bệnh viện. Dự kiến, trong 4 ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm cho toàn bộ bệnh nhi ở lại.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện đã kế hoạch bảo đảm thường trực đủ 4 cấp; dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, cùng với nỗ lực trong công tác chuyên môn, bệnh viện quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ, quan tâm đến người bệnh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết, những trường hợp phải ở lại điều trị sẽ được quan tâm chu đáo nhằm động viên tinh thần người bệnh...

Sáng 30 Tết, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mọi công việc vẫn diễn ra như ngày thường. Tại khoa Bệnh máu trẻ em, gần 80 bệnh nhi đón Tết tại viện.

5 tuổi, bệnh nhi Nguyễn Trung Kiên ở Thường Tín, Hà Nội được phát hiện K máu hơn 6 tháng nay. Mặc dù nhà không quá xa viện nhưng do tình hình bệnh nặng, đến ngày giáp Tết, Kiên vẫn phải chạy hoá chất. Tết này, Kiên cùng mẹ sẽ đón Tết tại viện.

Khoa Bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) ngày 30 Tết. Ảnh: Gia Thắng
Khoa Bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) ngày 30 Tết. Ảnh: Gia Thắng

“Tôi cũng động viên con đón nhận không khí Tết tại bệnh viện. Năm đầu tiên đón Tết ở viện, hai mẹ con cũng buồn nhưng sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, dù không biết được bao lâu nữa”, mẹ của bệnh nhi Kiên tâm sự.

Mỗi ngày, riêng khoa Bệnh máu trẻ em điều trị cho gần 200 bệnh nhi, nhưng Tết này, những trường hợp nhẹ, sau khi thăm khám được cho về nhà điều trị. Năm nay cũng là năm số bệnh nhi ở lại viện đón Tết đông nhất từ trước tới nay. Hầu hết, các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ở tỉnh xa đến, có những trường hợp mắc bệnh trọng và hoàn cảnh khó khăn.

Để mang lại Tết ấm áp cho các bệnh nhân, viện đã có phương án hỗ trợ cho những bệnh nhân ở lại viện đón Tết. Dự kiến, trong 4 ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm cho bệnh nhân cùng người thân.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện TPHCM sẵn sàng các phương án trực Tết Nguyên đán 2024

NGUYỄN LY |

TPHCM – Tết là thời điểm thường xảy ra các vụ cấp cứu như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hay ẩu đả… TPHCM là địa phương có nhiều bệnh viện tuyến cuối nên công tác trực Tết vô cùng quan trọng, mọi công tác đều được chuẩn bị chu đáo để kịp thời chăm sóc cho bệnh nhân.

Bệnh viện còn bệnh nhân thì y bác sĩ chưa thể nghỉ ngơi

PHẠM ĐÔNG |

Thăm và chúc Tết 2 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, trong những ngày này, bệnh viện phải ưu tiên tiếp nhận, cứu chữa tích cực bệnh nhân; ứng trực, thu dung bệnh nhân với trách nhiệm cao nhất, tiếp nhận nhanh nhất, kịp thời nhất có thể.

Tạm giữ nhóm cò mồi chuyên chèo kéo khách trước cổng Bệnh viện Mắt để trục lợi

Nam Hiệp |

TPHCM - Công an quận 3 đang tạm giữ nhóm đối tượng chuyên làm cò mồi chèo kéo khách trước Bệnh viện Mắt thành phố, kéo khách vào các cửa hàng mắt kính gần đó để trục lợi.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Bệnh viện TPHCM sẵn sàng các phương án trực Tết Nguyên đán 2024

NGUYỄN LY |

TPHCM – Tết là thời điểm thường xảy ra các vụ cấp cứu như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hay ẩu đả… TPHCM là địa phương có nhiều bệnh viện tuyến cuối nên công tác trực Tết vô cùng quan trọng, mọi công tác đều được chuẩn bị chu đáo để kịp thời chăm sóc cho bệnh nhân.

Bệnh viện còn bệnh nhân thì y bác sĩ chưa thể nghỉ ngơi

PHẠM ĐÔNG |

Thăm và chúc Tết 2 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, trong những ngày này, bệnh viện phải ưu tiên tiếp nhận, cứu chữa tích cực bệnh nhân; ứng trực, thu dung bệnh nhân với trách nhiệm cao nhất, tiếp nhận nhanh nhất, kịp thời nhất có thể.

Tạm giữ nhóm cò mồi chuyên chèo kéo khách trước cổng Bệnh viện Mắt để trục lợi

Nam Hiệp |

TPHCM - Công an quận 3 đang tạm giữ nhóm đối tượng chuyên làm cò mồi chèo kéo khách trước Bệnh viện Mắt thành phố, kéo khách vào các cửa hàng mắt kính gần đó để trục lợi.