Nút bấm điều khiển tivi mắc ở khí quản bé 3 tuổi

T. TUẤN |

Ngày 10.8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện này vừa tiến hành nội soi, gắp thành công nút bấm điều khiển tivi dài 1,5cm nằm trong khí quản của bệnh nhi 3 tuổi.

Theo đó, bệnh nhi tên K. (3 tuổi, ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) sau khi cùng mẹ đến huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chơi thì bỗng xuất hiện khó thở từng cơn, ho nhiều.

Lo lắng cho sức khỏe của cháu K., gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để thăm khám. Tại đây, bệnh nhi K. được các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả chụp CT-Scanner cho thấy trong lòng khí quản của bệnh nhi có dị vật.

Dị vật được lấy ra từ khí quản của bệnh nhi K. Ảnh: BV.
Dị vật được lấy ra từ khí quản của bệnh nhi K. Ảnh: BV.

Sau đó, các bác sĩ đã gắp ra ngoài dị vật là một miếng cao su có kích thước 1,5cm x 1cm, xác định là phím bấm của chiếc điều khiển tivi. Sau nội soi gắp thành công dị vật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi K. đã ổn định trở lại, thở tốt, chơi ngoan.

T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chẩn đoán viêm thực quản trào ngược, thủ phạm lại là dị vật

Lệ Hà |

Người bệnh có biểu hiện đau ngực, nuốt đau, không ăn được đi khám được chẩn đoán viêm thực quản trào ngược. "Thủ phạm" thực sự là miếng nhựa có hình ngôi sao 5 cánh cắm vào hai bên thành thực quản, gây thủng thực quản.

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Bác sĩ chẩn đoán viêm thực quản trào ngược, thủ phạm lại là dị vật

Lệ Hà |

Người bệnh có biểu hiện đau ngực, nuốt đau, không ăn được đi khám được chẩn đoán viêm thực quản trào ngược. "Thủ phạm" thực sự là miếng nhựa có hình ngôi sao 5 cánh cắm vào hai bên thành thực quản, gây thủng thực quản.

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.