Nuốt xương vịt, một người đàn ông phải nhập viện

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.3, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa nội soi cấp cứu, gắp dị vật là mảnh xương vịt dài khoảng 3 cm ở thực quản của  bệnh nhân Đậu Văn H (61 tuổi, trú xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).

Theo người thân của ông H., sau khi ăn cơm với thức ăn là thịt vịt, ông H. bị hóc xương có cảm giác nghẹt thở, khó chịu nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để xử lý.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sỹ đã chụp X quang vùng cổ ngực thấy hình ảnh dị vật cản quang tương ứng đốt sống cổ VII và sau đó đã tiến hành nội soi gắp dị vật ra là mảnh xương vịt kích thước 3cm, 3 cạnh.

Mảnh xương vịt sau khi được gắp ra
Mảnh xương vịt sau khi được gắp ra

Sau gắp xương bệnh nhân khỏe, nuốt giảm đau, cảm giác dễ chịu, mạch, huyết áp, hô hấp ổn định. Bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống nên cẩn thận nhất là với thức ăn cứng và có nhiều xương, vì rất dễ hóc xương, gây nguy hiểm đến tính mạng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ suýt chết vì hóc xương cá, rút xương sau 1 tuần vẫn đau sốt

T.Linh |

Một phụ nữ 66 tuổi (Phú Thọ) bị hóc xương cá sau ăn. Bệnh nhân đã đến khám ở bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rút xương cá qua nội soi và theo dõi điều trị. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở và đau nhiều và sưng vùng cổ.

Nhập viện cấp cứu vì chữa hóc xương bằng mẹo dân gian

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.6, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (BV TƯ Huế Cơ sở 2, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi thành công lấy xương  ở thực quản cho hai bệnh nhân.

Người phụ nữ 72 tuổi gặp nguy hiểm vì hóc xương mang cá hình lưỡi câu

T.Linh |

Bệnh nhân Vũ Thị Q (SN 1947) ở Mộ Lao, Hà Đông vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông cứu sống khỏi dị vật là chiếc xương cá to bản có hình móc câu đâm vào thực quản. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người phụ nữ suýt chết vì hóc xương cá, rút xương sau 1 tuần vẫn đau sốt

T.Linh |

Một phụ nữ 66 tuổi (Phú Thọ) bị hóc xương cá sau ăn. Bệnh nhân đã đến khám ở bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rút xương cá qua nội soi và theo dõi điều trị. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở và đau nhiều và sưng vùng cổ.

Nhập viện cấp cứu vì chữa hóc xương bằng mẹo dân gian

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.6, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (BV TƯ Huế Cơ sở 2, xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp nội soi thành công lấy xương  ở thực quản cho hai bệnh nhân.

Người phụ nữ 72 tuổi gặp nguy hiểm vì hóc xương mang cá hình lưỡi câu

T.Linh |

Bệnh nhân Vũ Thị Q (SN 1947) ở Mộ Lao, Hà Đông vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông cứu sống khỏi dị vật là chiếc xương cá to bản có hình móc câu đâm vào thực quản.