Nuôi thành công con của chiến sĩ hải quân Trường Sa sinh non 27 tuần

H.Giang- T.Linh |

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện đã nuôi thành công trường hợp bé sinh non chào đời ở tuần thai 27 với cân nặng 1kg.

Đó là bé Quang Huy, con của chị Phạm Thị Thái và anh Lê Văn Phú, quê tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh Lê Văn Phú là chiến sĩ hải quân đã công tác 16 năm tại quần đảo Trường Sa.

Bé Quang Huy là kết quả chờ đợi 10 năm hiếm muộn của gia đình chị Phạm Thị Thái và anh Lê Văn Phú. Những tưởng sau từng ấy năm hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình, nhưng không được may mắn như các bà mẹ khác mang thai con đủ tháng, chị Phạm Thị Thái sinh bé Quang Huy vào ngày 2.7.2019 khi đang ở tuần thai thứ 27.

Đây không chỉ là thử thách đối với gia đình mà còn là chặng đường đầy kiên trì của đội ngũ bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, vì thuộc trường hợp sinh cực non, bé Quang Huy cần phải nhờ tới sự trợ giúp của máy thở và thở oxy. Bệnh viện sử dụng các ống dẫn, dây điện và máy móc hiện đại để hỗ trợ việc thở của bé, việc cho bé uống sữa cũng đòi hỏi cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì.

Sau 62 ngày điều trị theo dõi và điều trị, bé Huy được xuất viện vào ngày 4.9.2019 với cân nặng 2,2 kg trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ.

Đội ngũ cán bộ nhân viên khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao tặng quà cho gia đình. Ảnh: Thu Linh
Đội ngũ cán bộ nhân viên khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao tặng quà cho gia đình. Ảnh: Thu Linh

Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nuôi thành công các trường hợp bé sinh non 600g, 750g, 800g… nên các cán bộ nhân viên đã dày dặn kinh nghiệm trong việc chăm sóc và điều trị trẻ sinh cực non tháng.

Tuy nhiên, đây là trường hợp nuôi thành công em bé sinh non vô cùng ý nghĩa bởi anh Lê Văn Phú là một chiến sĩ hải quân tại quần đảo Trường Sa.

Anh Phú vui mừng chia sẻ: “Vì bé là kết quả 10 năm hiếm muộn của hai vợ chồng tôi nên từ những ngày đầu, chúng tôi đã muốn theo dõi thai kỳ tại một bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa uy tín. Thật may mắn cho gia đình vì tuy bé sinh non nhưng đã được các y bác sĩ điều dưỡng chăm sóc và điều trị thành công. Hiện nay, sức khỏe của bé đã ổn định và được ra viện.”

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, việc chăm sóc các bé sinh non và cực non là chuyện không hề đơn giản. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên khám và theo dõi thai định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên môn về sản phụ khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ có nguy cơ sinh non.

H.Giang- T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ tra tấn bà bầu sinh non, thai nhi tử vong

Huân Cao |

Tối 26.4, VKSND huyện Bình Chánh (TPHCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về các hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích".

TPHCM: Hàng ngàn trẻ sinh non sẽ nhận sữa quý giá từ Ngân hàng sữa mẹ

Kim Đồng |

Qua thẩm định, Hội đồng khoa học công nghệ Sở Y tế (SYT, TPHCM) công nhận đơn vị Ngân hàng sữa mẹ thuộc khoa Sơ sinh của Bệnh viện (BV) Từ Dũ đủ điều kiện để cung ứng nguồn sữa mẹ hiến tặng được thanh trùng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Chào đón công dân đầu tiên năm 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

L.Hà |

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã vui mừng chào đón công dân đầu tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ tra tấn bà bầu sinh non, thai nhi tử vong

Huân Cao |

Tối 26.4, VKSND huyện Bình Chánh (TPHCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về các hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích".

TPHCM: Hàng ngàn trẻ sinh non sẽ nhận sữa quý giá từ Ngân hàng sữa mẹ

Kim Đồng |

Qua thẩm định, Hội đồng khoa học công nghệ Sở Y tế (SYT, TPHCM) công nhận đơn vị Ngân hàng sữa mẹ thuộc khoa Sơ sinh của Bệnh viện (BV) Từ Dũ đủ điều kiện để cung ứng nguồn sữa mẹ hiến tặng được thanh trùng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Chào đón công dân đầu tiên năm 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

L.Hà |

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã vui mừng chào đón công dân đầu tiên.