Nước đóng chai có thực sự an toàn?

Thảo My |

Nước đóng chai thường được hầu hết người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong tiêu thụ hằng ngày. Nhưng liệu chúng có thực sự an toàn?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) định nghĩa nước đóng chai là nước dùng cho con người, được niêm phong trong chai hoặc các vật chứa khác mà không chứa thành phần bổ sung, ngoại trừ có thể chứa chất chống vi khuẩn an toàn và phù hợp.

Theo nguồn tin từ trang Small Footprint Family của Mỹ, một nghiên cứu mở rộng được thực hiện bởi nhóm công tác môi trường (EWG) Hoa Kỳ, xác định có 38 chất gây ô nhiễm trong 10 nhãn hiệu nước đóng chai phổ biến, bao gồm các sản phẩm phụ khử trùng, hóa chất công nghiệp, thạch tín, dư lượng phân bón và thuốc giảm đau.

Nghiên cứu cũng bao gồm các xét nghiệm về sự gia tăng các tế bào ung thư vú, được thực hiện tại Đại học Missouri (Mỹ). Một thương hiệu nước đóng chai đã thúc đẩy sự gia tăng các tế bào ung thư vú đến 78% so với mẫu đối chứng.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Thử nghiệm riêng biệt được thực hiện bởi Hội đồng Quốc phòng Tài nguyên thiên nhiên Mỹ cũng tìm thấy nhiều chất gây ô nhiễm trong nước đóng chai. Cũng đã có nhiều vụ thu hồi nước đóng chai do các chất gây ô nhiễm như E. coli (trực khuẩn lị).

Rõ ràng, chúng ta chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào độ tinh khiết của nước đóng chai, mặc dù trong nhiều trường hợp, ngành công nghiệp nước đóng chai có thể cung cấp một loại nước sạch hơn nước máy nhưng giá của nó phải cao gấp 1.900 lần.

Theo Cơ quan bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, quá trình sản xuất chai nước từ chất nhựa PET sẽ sản sinh ra các chất gây ô nhiễm độc hại bao gồm styrene, butadien và metanol, các chất này bị hòa lẫn vào không khí khiến con người có thể hít phải. Và ô nhiễm không khí là “sản phẩm” phụ trong quá trình chai nhựa được sản xuất, rót đầy, đóng gói và vận chuyển đến người tiêu dùng.

Từ khâu sản xuất đến xử lý, những chai nước này góp phần gây ô nhiễm không khí. Và nhiều hóa chất trong quá trình sản xuất tiếp tục ngấm vào không khí và nước bên trong chai.

Thảo My
TIN LIÊN QUAN

Nước đóng chai khan hiếm tại hàng loạt các siêu thị

Hoàng Long |

Những ngày vừa qua, nhiều siêu thị tại Linh Đàm rơi vào tình trạng liên tiếp cháy các mặt hàng nước đóng chai do ảnh hưởng từ sự cố nước sông Đà.

Nước nhiễm dầu: Người Hà Nội đổ xô ra siêu thị mua nước đóng chai

Sơn Tùng - Văn Thắng |

Rất đông người dân sống tại một số khu chung cư cao cấp đã đổ xô đi mua nước đóng chai tại siêu thị sau khi nắm được thông tin Công ty Sông Đà thông báo tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu thải.

Vụ nước nhiễm dầu: Hoả tốc ngăn chặn tăng giá bất hợp lý nước đóng chai

Nguyễn Hà |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có Công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình trước thông tin nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội có mùi khét, người dân phải mua nước bình về sử dụng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nước đóng chai khan hiếm tại hàng loạt các siêu thị

Hoàng Long |

Những ngày vừa qua, nhiều siêu thị tại Linh Đàm rơi vào tình trạng liên tiếp cháy các mặt hàng nước đóng chai do ảnh hưởng từ sự cố nước sông Đà.

Nước nhiễm dầu: Người Hà Nội đổ xô ra siêu thị mua nước đóng chai

Sơn Tùng - Văn Thắng |

Rất đông người dân sống tại một số khu chung cư cao cấp đã đổ xô đi mua nước đóng chai tại siêu thị sau khi nắm được thông tin Công ty Sông Đà thông báo tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu thải.

Vụ nước nhiễm dầu: Hoả tốc ngăn chặn tăng giá bất hợp lý nước đóng chai

Nguyễn Hà |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có Công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình trước thông tin nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội có mùi khét, người dân phải mua nước bình về sử dụng.