Nữ y tá Việt quấn khăn giúp bé ngủ ngon được 18 triệu phụ huynh trên thế giới "ngả mũ"

TH |

Chỉ với vài thao tác đơn giản, nữ y tá đã biến chiếc khăn thành cái ổ êm ái như vòng tay mẹ cho em bé sơ sinh ngủ say sưa. Trang BrightSide đã đăng tải lại phương pháp này và được 18 triệu bậc cha mẹ trên toàn thế giới hưởng ứng.

Chủ nhân của clip hướng dẫn những thao tác quấn khăn là chị Lê Thị Ánh (23 tuổi, hiện đang sống tại huyện Vũ Thư, Thái Bình). Chị Ánh cho biết: "Mình sinh bé đầu lòng tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và được chị y tá nhiệt tình hướng dẫn cách quấn khăn làm ổ cho bé sơ sinh nằm ngủ. Mình thấy hữu ích nên đã quay lại, chia sẻ cùng các mẹ khác, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn như thế".

 
 Em bé ngủ ngon trong chiếc ổ của mình.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, clip này thu hút được hàng triệu lượt yêu thích và chia sẻ tại Việt Nam. Trang BrightSide mới đây đã chia sẻ đoạn clip dạy phương pháp ru con sáng tạo này và được hơn 18 triệu lượt cha mẹ trẻ trên thế giới hưởng ứng.

Các thao tác thực hiện việc làm ổ cho bé sơ sinh được nữ y tá bày cho các bà mẹ rất đơn giản:

Bước 1: Chuẩn bị một chiếc khăn dài khoảng 120cm, rộng khoảng 60cm. Sau đó quấn chéo chiếc khăn để tạo độ dài.

Bước 2: Để em bé nằm nghiêng sang một phải và vòng khăn từ dưới chân lên đầu em bé. Một đầu khăn đặt ở dưới cổ và đầu còn lại đặt dưới đầu em bé.

Bước 3: Mẹ vỗ vỗ vào lưng bé để bé ngủ. Em bé sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ êm ái của mình. Mỗi giấc ngủ của bé sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng.

TH
TIN LIÊN QUAN

Kỳ diệu: Trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ sản phụ hôn mê 3 tháng

Thùy Linh |

Sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê thở máy, đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như những trẻ khác.

Một vòng bệnh viện: Trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử suýt mất mạng

Lệ Hà - Hà Phương |

Trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử suýt mất mạng; Khối u lớn dọa vỡ trong lá lách thiếu niên 17 tuổi; Vật lộn vì sán dây cuộn trong cột sống... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

3 trẻ sơ sinh chào đời cùng lúc bằng phương pháp sinh thường

Kim Đồng |

Sáng 17.1 đại diện Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp sản phụ sinh cùng lúc 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Kỳ diệu: Trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh từ sản phụ hôn mê 3 tháng

Thùy Linh |

Sau hơn 3 tháng sống trong bụng người mẹ hôn mê thở máy, đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như những trẻ khác.

Một vòng bệnh viện: Trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử suýt mất mạng

Lệ Hà - Hà Phương |

Trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử suýt mất mạng; Khối u lớn dọa vỡ trong lá lách thiếu niên 17 tuổi; Vật lộn vì sán dây cuộn trong cột sống... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

3 trẻ sơ sinh chào đời cùng lúc bằng phương pháp sinh thường

Kim Đồng |

Sáng 17.1 đại diện Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp sản phụ sinh cùng lúc 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường.