Nối thành công bàn tay đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu

Mai Dung |

Ngày 26.11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một ca đứt rời bàn tay bằng kỹ thuật vi phẫu.

Cụ thể, 15h35 ngày 25.11, bệnh nhân nam Trần Văn N., 28 tuổi, quê xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng bàn tay phải đứt rời vùng cổ tay ứng với khối xương tụ cốt. Bàn tay bị đứt rời được bảo quản trong đá lạnh. Vết thương có hiện tượng dập nát.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, cho bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm cần thiết và quyết định phẫu thuật cấp cứu để nối bàn tay đứt cho bệnh nhân.

Tại phòng mổ, các bác sĩ chia thành 2 kíp, một kíp xử lý, rửa mạch bàn tay đứt rời. Đồng thời, xử lý phần cổ tay, cố định xương gãy, nối động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, gân cơ bằng kỹ thuật vi phẫu.

Sau 7 giờ tập trung, các bác sĩ nối thành công bàn tay cho bệnh nhân N. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, sau ca phẫu thuật, bàn tay của người bệnh hoạt động tuần hoàn khá tốt, bàn tay ấm, hồng, hồi lưu tĩnh mạch tốt.

“Sau nhiều năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp mới tiếp nhận ca đứt rời bàn tay như trường hợp của anh N. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật vi phẫu và kinh nghiệm, phối hợp của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chúng tôi xử lý tốt trường hợp này. Trong những ngày tới, chúng tôi tiếp tục điều trị, giảm đau, chống nhiễm trùng, soi đèn hồng ngoại làm ấm bàn tay để chống tắc mạch…giúp bệnh nhân sớm hồi phục”  bác sĩ Phạm Văn Trung cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên thay khớp gối ở trẻ em tại Việt Nam

T.Linh |

Nữ sinh Lương Thị Trúc U (16 tuổi) ở Hữu Lũng, Lạng Sơn không thể ngờ mình đã mắc phải căn bệnh ung thư xương có thể khiến cô mất mạng hoặc tàn tật suốt đời ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nhập 400 liều thuốc gây tê tuỷ sống của Pháp

THUỲ TRANG |

Sau khuyến cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về việc tạm ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất bởi nghi gây tai biến sản khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã nhanh chóng nhập thuốc gây tê khác để phục vụ công tác điều trị.

Đèn pin bất ngờ phát nổ, bé trai bị mất bàn tay

Quách Du |

Khi đang sạc chiếc đèn pin thì em Núi nghe có tiếng lách tách, sau đó, em đến gần và định rút phích cắm ra thì bất chiếc đèn phát nổ. Hậu quả, bàn tay phải của em bị dập nát và phải phẫu thuật cắt bỏ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lần đầu tiên thay khớp gối ở trẻ em tại Việt Nam

T.Linh |

Nữ sinh Lương Thị Trúc U (16 tuổi) ở Hữu Lũng, Lạng Sơn không thể ngờ mình đã mắc phải căn bệnh ung thư xương có thể khiến cô mất mạng hoặc tàn tật suốt đời ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nhập 400 liều thuốc gây tê tuỷ sống của Pháp

THUỲ TRANG |

Sau khuyến cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về việc tạm ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất bởi nghi gây tai biến sản khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã nhanh chóng nhập thuốc gây tê khác để phục vụ công tác điều trị.

Đèn pin bất ngờ phát nổ, bé trai bị mất bàn tay

Quách Du |

Khi đang sạc chiếc đèn pin thì em Núi nghe có tiếng lách tách, sau đó, em đến gần và định rút phích cắm ra thì bất chiếc đèn phát nổ. Hậu quả, bàn tay phải của em bị dập nát và phải phẫu thuật cắt bỏ.