Nối sự sống cho bệnh nhân nghèo... từ những ca hiến tạng

Kim Đồng |

Một người đàn ông không may bị tai nạn chấn thương sọ não nặng và khó lòng qua khỏi, gia đình nạn nhân đã vượt qua nỗi đau để nghĩ đến cảnh nguy nan vì bệnh tật mà nhiều người đang phải đối mặt và quyết định hiến tạng của anh để cứu người…

Từ quả tim, thận và giác mạc của một người đàn ông

Được tin báo từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM) là sẽ có một người hiến tặng quả tim, vợ chồng chị H.L.H. (SN 1972, ngụ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vừa mừng vừa lo. Đối với chị H., có quả tim, sinh mạng của chị có thể được níu giữ, trở thành người bình thường. Còn gia đình thì lại lo vì trong nhà không có tiền, món nợ cũ 80 triệu đồng để chạy chữa bệnh vẫn chưa trả hết…

Chồng của chị H. cho biết, sau một lần đi khám, các bác sĩ cho biết chị H., bị giãn nở cơ tim, rung nhĩ... Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, chồng chị H., phải đưa vợ từ Bình Thuận lên BV Chợ Rẫy khám bệnh 1-2 lần/tháng. Tình trạng bệnh của chị H. ngày càng nghiêm trọng, tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ khuyến cáo gia đình là phải đặt máy tạo nhịp tim cho chị H., nếu không chị H. có thể đột tử bất cứ lúc nào. Để níu sự sống cho chị H., gia đình đã chạy vạy khắp nơi vay mượn được gần 100 triệu đồng để chị được đặt máy tạo nhịp tim.

Đầu tháng 4.2018, gia đình chị H. nhận được cuộc gọi từ BV Chợ Rẫy báo tin là có người hiến tặng quả tim, các chỉ số phù hợp với chị H. Cùng lúc này, gia đình lo lắng bởi số tiền cho ca ghép tim là quá lớn. Bởi từ ngày lâm bệnh, chị H. không thể đi làm và thu nhập dựa vào đồng tiền ít ỏi mà người chồng kiếm được.. “Từ ngày vợ bị bệnh, chi phí điều trị, đặt máy tốn gần cả trăm triệu đồng gia đình phải đi vay mượn chưa trả được... Hiện vẫn còn nợ những 80 triệu đồng thì làm sao dám mơ được ghép tim", chồng chị H. chia sẻ.

Được các bác sĩ động viên, ưu tiên cho sự sống của chị H. là trên hết, còn tiền bạc tính sau, chồng chị H. tiếp tục đi vay mượn khắp nơi, nhưng lần này chỉ vỏn vẹn được 3 triệu đồng rồi đưa vợ trở lại bệnh viện để ghép tim cho vợ.

BS Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy cho biết, bên cạnh bệnh nhân H. được ghép tim, tạng từ người cho còn cứu được 4 bệnh nhân khác: 2 người nhận thận và 2 người nhận giác mạc đều đã ổn định, sinh hiệu tốt.

Giải cứu nhiều người thoát khỏi “cửa tử”

Trường hợp bệnh nhân H., quả tim của người hiến bị tai nạn giao thông được CSGT tỉnh Đồng Nai hộ tống từ BV Đa khoa Đồng Nai về BV Chợ Rẫy. Chiều 5.4, các bác sĩ bắt đầu lấy tạng. Ê kíp bác sĩ đến BV Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện ca phẫu thuật lấy quả tim, hai thận và hai giác mạc của người hiến tạng chuẩn bị ghép cho một số bệnh nhân khác đang chờ sẵn và chuyển về BV Chợ Rẫy ngay trong chiều với sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng CSGT. Công an theo 2 nhóm để đưa tim và thận, giác mạc về BV Chợ Rẫy.

BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim BV Chợ Rẫy cho hay, ca ghép tim cho chị H. đã diễn ra rất thuận lợi, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tương đối ổn định. "Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, sử dụng thuốc chống thải ghép. Đến nay, chi phí cho cuộc ghép đã lên tới hơn 400 triệu đồng, nhưng gia đình mới chỉ tạm ứng được 15 triệu đồng, không còn khả năng chi trả thêm.

Theo các bác sĩ, việc thực hiện ca lấy tạng tại BV đa khoa Đồng Nai và ghép tạng thành công tại BV Chợ Rẫy không chỉ đã giúp níu kéo sự sống cho nhiều người mà việc này còn mở ra một hướng đi mới trong việc hiến, ghép tạng ở tỉnh Đồng Nai. “Tương lai, nếu có đủ đội ngũ nguồn nhân lực đạt chuẩn, có sự hỗ trợ từ BV Chợ Rẫy, bệnh viện sẽ có thể tiến hành ghép tạng”, BS Ngô Đức Tuấn- Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai nói.

Ths Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác Xã hội BV Chợ Rẫy cho biết: “Khi xuống thăm viếng, tri ân gia đình người đã hiến tạng và có chia sẻ về hoàn cảnh quá khó khăn của người nhận tim, dù không biết về nhân thân của người nhận, chỉ nghe hoàn cảnh nhưng thật bất ngờ, dù kinh tế gia đình người hiến tặng tạng cũng khó khăn, nhưng khi nghe về hoàn cảnh của người nhận, họ đã gom góp một số tiền, dù không nhiều, để hỗ trợ phần nào viện phí cho gia đình người nhận. Hành động này khiến chúng tôi thật sự quá xúc động, bởi ngoài nghĩa cử nhân văn, còn có  sự cảm thông, thấu hiểu, ấm áp tình người của gia đình người hiến tạng".

Không chỉ các y bác sĩ, nhiều người bệnh, thân nhân người bệnh đều cho rằng, hiến tạng là một việc làm hết sức nhân văn và ý nghĩa, hành động hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp và rất cần được nhiều người ủng hộ và nhân rộng.

“Chúng tôi xin tri ân người hiến tạng và thân nhân người hiến. Mong rằng tình nhân ái và tính nhân văn cao cả của hoạt động hiến tạng cho nhau sự sống ngày càng lan tỏa trong cộng đồng…”, Chị Thu ngụ Bình Thạnh (TPHCM) chia sẻ.

Được biết, trước đó ngày 19.3, tại BV Chợ Rẫy cũng đã tiến hành ca ghép tim, ghép thận thành công cho hai trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tạng xuyên quốc gia. Người hiến tạng là một nam quân nhân (45 tuổi, ngụ Hà Nội) bị chết não do tai nạn khi làm nhiệm vụ. Hai người may mắn được hiến tạng là anh N.Q.H. (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, bị bệnh cơ tim giãn nở) được ghép tim và nữ sinh viên P.H.Th. (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, suy thận mạn giai đoạn cuối) được ghép thận.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.