Nội soi gắp chiếc kim khâu trong thành ngực bệnh nhi 3 tuổi

Lệ Hà |

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công gắp dị vật cho bệnh nhi P.D.C (3 tuổi), bị kim đâm xuyên thành ngực.

Ngày 24.4, TS.BS Phạm Duy Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Hai ngày trước nhập viện, bệnh nhi P.D.C có biểu hiện đau vùng vai phải. Khi đi khám tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ phát hiện dị vật ở lồng ngực bên phải của bé, nghi là kim khâu. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Xác định đây là tình trạng phức tạp, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp đã áp dụng các biện pháp chẩn đoán, siêu âm, CT dựng hình lồng ngực, C-arm tại phòng mổ,... xác định có một chiếc kim dài khoảng 4cm nằm ở vị trí thành ngực sau bên phải của bệnh nhi.

 
Vị trí chiếc kim khâu trong thành ngực bệnh nhi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Thay vì phải sử dụng đường rạch lớn, tìm một dị vật sắc nhọn kích thước nhỏ, bệnh nhi đã được phẫu thuật nội soi giữa các lớp cơ thành ngực, lấy dị vật phía sau xương bả vai của bệnh nhi. Sau ca mổ, bệnh nhi đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cảnh báo, người lớn sau khi sử dụng các vật sắc nhọn như kim khâu cần cất chúng vào nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Nội soi lấy viên bi mắc trong thực quản bé trai 5 tuổi

Minh An |

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ  vừa thực hiện gắp thành công viên bi tại thực quản bé trai 5 tuổi.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nội soi lấy viên bi mắc trong thực quản bé trai 5 tuổi

Minh An |

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ  vừa thực hiện gắp thành công viên bi tại thực quản bé trai 5 tuổi.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.