Nicotin trong thuốc lá có phải thủ phạm gây ung thư?

Ngọc Hải |

"Những nghiên cứu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chỉ ra rằng nicotin chỉ là chất gây nghiện chứ không phải chất gây ung thư. Thủ phạm của căn bệnh đáng sợ này chính là các hợp chất sinh ra trong quá trình đốt cháy điếu thuốc".

Trong những năm gần đây, bất chấp nhiều nỗ lực truyền thông cùng các chính sách pháp lý của Nhà nước, số người hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Năm 2017, có 17 triệu người Việt thường xuyên hút thuốc. Đến năm 2025, con số này dự tính sẽ tăng lên 18 triệu, chiếm khoảng 1/5 quy mô dân số cả nước.

Tuy có tỉ lệ dân số hút thuốc ở mức cao nhưng người Việt Nam vẫn chưa hiểu rõ hoặc hiểu sai về những nguy cơ bệnh tật của thuốc lá. Những nghiên cứu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chỉ ra rằng nicotin chỉ là chất gây nghiện chứ không phải chất gây ung thư. Thủ phạm của căn bệnh đáng sợ này chính là các hợp chất sinh ra trong quá trình đốt cháy điếu thuốc.

Trước tình hình đó, thuốc lá điện tử làm nóng chứ không đốt cháy đã trở thành giải pháp được nhiều quốc gia ủng hộ, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định: “Nếu phần lớn những người hút thuốc lá chuyển đổi sang sử dụng những sản phẩm cung cấp nicotin thay thế ít độc hại hơn, sau đó dần dần bỏ hẳn chúng, đó sẽ là thành công đáng kể của nền y tế công cộng”.

Dạng thuốc lá điện tử mới này được thiết kế để nhiệt độ tạo ra trong quá trình sử dụng chỉ có thể làm nóng thay vì đốt cháy các hợp chất. Nhiệt độ đạt đỉnh điểm là 350 độ C – ngưỡng an toàn với sức khỏe con người.

Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất mà thuốc lá truyền thống và dạng thuốc lá điện tử cũ có thể đạt tới là hơn 600 độ C. Mức nhiệt này chính là điều kiện lý tưởng sản sinh ra các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử mới sẽ có thể giảm độc hại tới 95% so với các dạng thuốc lá truyền thống. Số liệu từ Trung tâm Y tế Đại học Georgetown cũng đưa ra những con số đáng chú ý: “Việc thay thế thuốc lá bằng thuốc lá điện tử trong thời gian 10 năm sẽ làm 6,6 triệu cái chết sớm tương đương với 86,7 triệu năm sống”.

Ngọc Hải
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu về phòng chống tác hại thuốc lá

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.3, Hội nghị toàn thế giới về Phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá hay sức khoẻ” lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi. Hội nghị có sự tham gia của trên 100 quốc gia với hơn 2.000 đại biểu.

Bộ Y tế được vinh danh và nhận giải thưởng toàn cầu về kiểm soát thuốc lá

THU HÀ |

Ngày 7.3.2018, Bộ Y tế VN được vinh danh tại Hội nghị toàn Thế giới về “Thuốc lá hay sức khoẻ” và nhận giải thưởng toàn cầu về kiểm soát thuốc lá (Global Award on Tobacco Control) vì những thành tựu nổi bật trong theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

Cảnh báo nguy hại từ “cơn dịch” shisa điện tử trong giới trẻ

Trường Sơn |

Shisa điện tử là một tổ hợp từ các công cụ, tinh dầu hoạt động như thuốc lá điện tử tuy mới du nhập vào nước ta thời gian gần đây nhưng với tình trạng nhiều người lạm dụng vô tội vạ đã gây ra những mối lo ngại về sự độc hại cho những ai sử dụng, nhất là giới trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đoạt giải thưởng toàn cầu về phòng chống tác hại thuốc lá

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.3, Hội nghị toàn thế giới về Phòng, chống tác hại thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá hay sức khoẻ” lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi. Hội nghị có sự tham gia của trên 100 quốc gia với hơn 2.000 đại biểu.

Bộ Y tế được vinh danh và nhận giải thưởng toàn cầu về kiểm soát thuốc lá

THU HÀ |

Ngày 7.3.2018, Bộ Y tế VN được vinh danh tại Hội nghị toàn Thế giới về “Thuốc lá hay sức khoẻ” và nhận giải thưởng toàn cầu về kiểm soát thuốc lá (Global Award on Tobacco Control) vì những thành tựu nổi bật trong theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

Cảnh báo nguy hại từ “cơn dịch” shisa điện tử trong giới trẻ

Trường Sơn |

Shisa điện tử là một tổ hợp từ các công cụ, tinh dầu hoạt động như thuốc lá điện tử tuy mới du nhập vào nước ta thời gian gần đây nhưng với tình trạng nhiều người lạm dụng vô tội vạ đã gây ra những mối lo ngại về sự độc hại cho những ai sử dụng, nhất là giới trẻ.