Có nhiều loại côn trùng khác nhau và tất cả chúng đều truyền bệnh khác nhau. Vì vậy việc xác định chính xác bạn bị loại côn trùng nào cắn là gì rất quan trọng. Dưới đây sẽ là một số hình ảnh vết cắn của một số loại côn trùng để giúp bạn nhận ra đâu là loại côn trùng đã cắn bạn.
1. Vết đốt từ ong bắp cày
Khu vực bị đốt bởi một con ong bắp cày sẽ trở nên đỏ và sưng nghiêm trọng. Mụn nước có thể xuất hiện. Người bị đốt sẽ cảm thấy đau rất tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn cơn đau do ong bò vẽ đốt. Chất độc của ong bắp cày thậm chí còn độc hơn vì bản thân loài côn trùng này có kích thước lớn hơn. Chất độc chứa histamine và acetylcholine.
Nếu nạn nhân cảm thấy lạnh ở tay chân, tai và môi của họ chuyển sang màu xanh hoặc khó thở bắt đầu, nạn nhân phải đi khám bác sĩ.
2. Vết đốt từ ong vò vẽ
Khi bị ong vò vẽ đốt. khu vực bị đốt trở nên đỏ và sưng, nạn nhân cảm thấy đau và nóng rát, và ngứa kinh khủng đến sau.Thậm chí có thể có một xuất huyết trên da. Do đó, điều rất quan trọng là phải biết bạn có bị dị ứng hay không vì có thể bị sốc phản vệ. Khi đó, bạn cần phải được đưa tới bệnh viện ngay lập tức.
3. Vết đốt từ muỗi
Khu vực muỗi đốt trông giống như những đốm đỏ sưng to bằng quả mọng. Muỗi thường đốt ở những chỗ có da rất mỏng, gần các mạch máu. Khi chúng đốt, chúng bơm nước bọt vào vết thương. Do nước bọt có chứa chất chống đông máu nên sẽ làm cho máu mỏng hơn. Chúng làm cho da bị đỏ, ngứa và sưng.
4. Vết đốt từ bọ ve
Phản ứng của cơ thể với vết cắn của bọ ve là một đốm đỏ. Sau khi đốt, bọ ve có thể ở trong vết đốt một thời gian dài, lớn lên và hút máu.
Điều tồi tệ nhất là bọ ve lây nhiễm cho những người bị viêm não, borreliosis và nhiều bệnh khác. Nếu bạn loại bỏ côn trùng khỏi cơ thể nhưng đốm đỏ không biến mất và tiếp tục phát triển, bạn phải gặp bác sĩ càng nhanh càng tốt.
5. Vết đốt từ bọ chét
Vết đốt từ bọ chét có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với dị ứng hoặc muỗi đốt vì các vết cắn cũng trông đỏ và sưng. Tuy nhiên, không giống như muỗi, những vết côn trùng cắn này rất đau đớn và ngứa nhiều hơn.
Bọ chét thường tấn công chân và chỉ đốt người đang ngủ. Một con bọ chét có thể cắn nhiều lần, vì vậy khoảng cách giữa các đốm đỏ thường là từ 0,5 đến 1 inch (1 đến 2 cm). Bọ chét có thể truyền nhiều bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng.
6. Vết đốt từ kiến
Hầu hết các loài kiến không gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, kiến lửa đỏ có thể gây ra nhiều rắc rối.
Mụn mủ sẽ xuất hiện trên các điểm bị kiến lửa đỏ cắn mà sau đó sẽ biến thành sẹo. Chất độc của loại kiến này có chứa độc tố, vì vậy nạn nhân có thể bị dị ứng hoặc sốc phản vệ.
7. Vết đốt từ chấy, rận
Nếu bạn nhận thấy những chấm nhỏ màu đỏ trông giống như muỗi đốt ở những nơi mọc tóc - trên đầu, cổ và sau tai - điều đó có nghĩa là bạn đã bị chấy hoặc rận cắn. Chấy, rận truyền các bệnh rất nghiêm trọng như thương hàn.
8. Vết đốt từ rệp
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vết cắn của rệp trông giống như bọ chét hoặc muỗi đốt, thậm chí chỉ là phản ứng dị ứng.
Da trở nên đỏ, sưng và bắt đầu ngứa ở vị trí rệp cắn. Tuy nhiên, có một cách để nhận ra "công việc" của rệp đó là: Các vết cắn rất gần nhau và trông giống như những con đường nhỏ trên da. Nhiều "con đường" có thể được tạo thành vào buổi sáng khi rệp săn mồi vào ban đêm.