Những thói quen tiềm ẩn nguy cơ béo phì ở trẻ bố mẹ cần biết

Hồng Nhật |

Béo phì gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Do đó, bố mẹ cần phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ béo phì ở trẻ

Béo phì được định nghĩa là tình trạng tích tụ mỡ bất thường và quá mức tại các mô mỡ và các tổ chức khác dẫn đến các biến chứng có hại cho sức khỏe.

Để đánh giá tình trạng béo phì ở trẻ bạn có thể sử dụng công thức tính chỉ số khối cơ thể cho trẻ em (BMI) theo độ tuổi.

BMI = cân nặng (kg) / chiều cao (m) x chiều cao (m).

(Công thức trên được áp dụng khi trẻ từ 2 tuổi trở lên).

Biểu đồtăng trươg
Biểu đồ tăng trưởng tỷ lệ phần trăm BMI theo tuổi. Đồ họa: Hồng Nhật

Béo phì ở trẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân yếu tố chủ yếu sau:

Di truyền

Đây là yếu tố nổi bật về nguy cơ gây béo phì ở trẻ. Có tới 80% trẻ béo phì do bố, mẹ hoặc cả 2 cùng béo phì.

Khi trẻ sơ sinh có cân nặng >4kg, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt sẽ có nguy cơ béo phì cao hơn trẻ sinh ra có cân nặng bình thường.

Do đó, cha mẹ cần chăm sóc trẻ đúng cách để tránh ảnh hưởng của yếu tố di truyền tác động tới trẻ.

Ăn quá nhiều thực phẩm trong bữa chính

Nhiều cha mẹ thường thấy yên tâm khi con ăn nhiều trong bữa ăn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm trong bữa ăn sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất gây thừa cân ở trẻ.

Ngoài ra, trẻ ăn đồ ăn nhanh trước bữa chính cũng làm hạn chế việc hấp thụ các chất cần thiết trong bữa chính, thay vào đó là những thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Ăn thực phẩm chứa nhiều năng lượng

KD
Thói quen ăn đồ ăn nhanh tiềm ẩn nguy cơ thừa cân, béo phì ở trẻ. Đồ họa: Hồng Nhật

Các món ăn chiên, xào và đồ ăn nhanh đều chứa nhiều chất béo. Các chất này khi tích tụ trong cơ thể dễ gây ra tình trạng thừa cân. Ngoài ra, chúng còn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về sau như mỡ máu, tim mạch,...

Các loại đồ uống trẻ rất thích như nước có gas, bánh ngọt, chè... là nguyên nhân gây béo phì ở trẻ. Do chúng đều chứa hàm lượng đường rất cao

Lười vận động

HH
Vận động làm giảm nguy cơ béo phì và giúp tăng cường sức khỏe ở trẻ nhỏ. Đồ họa: Hồng Nhật

Trẻ có lối sống tĩnh tại như ít vận động thể lực, dành nhiều thời gian xem tivi, chơi game, đọc sách báo,.. thường có thói quen ăn vặt thường tiêu hao năng lượng ít trong khi thu nạp năng lượng vượt mức nhu cầu, lâu dài dễ dẫn đến tình trạng béo phì.

Thiểu năng trí tuệ

Trẻ bị thiểu năng trí tuệ có bản năng kiểm soát thói quen ăn uống, nhận biết cảm giác no kém nên dễ dẫn đến ăn quá mức và ăn không biết no.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp xã hội bị hạn chế trẻ ít có cơ hội chơi đùa, vận động nên thường tìm đến ăn để tự tiêu khiển cho bản thân.

Hồng Nhật
TIN LIÊN QUAN

Báo động: 41,9% học sinh ở thành thị thừa cân, béo phì

Thùy Linh |

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng thừa cân béo phì lứa tuổi học đường cũng đang báo động. Tỉ lệ thừa cân, béo phì chung ở học sinh là 29,0%.

Chăm sóc bà bầu đúng cách giúp con đủ chất, mẹ không lo béo phì

Lê Hương |

Chế độ ăn uống cho các bà bầu quan trọng và cần có điều chỉnh thực đơn phù hợp để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho con mà bản thân mẹ không bị béo phì.

9 nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân chóng mặt và béo phì

An An (Theo Healthline) |

Trong những thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu khoa học đã tập trung vào tìm hiểu các nguyên nhân gây tăng cân, béo phì và làm thế nào có thể được ngăn ngừa hoặc điều trị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Báo động: 41,9% học sinh ở thành thị thừa cân, béo phì

Thùy Linh |

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng thừa cân béo phì lứa tuổi học đường cũng đang báo động. Tỉ lệ thừa cân, béo phì chung ở học sinh là 29,0%.

Chăm sóc bà bầu đúng cách giúp con đủ chất, mẹ không lo béo phì

Lê Hương |

Chế độ ăn uống cho các bà bầu quan trọng và cần có điều chỉnh thực đơn phù hợp để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho con mà bản thân mẹ không bị béo phì.

9 nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân chóng mặt và béo phì

An An (Theo Healthline) |

Trong những thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu khoa học đã tập trung vào tìm hiểu các nguyên nhân gây tăng cân, béo phì và làm thế nào có thể được ngăn ngừa hoặc điều trị.