Những thói quen gây nhồi máu cơ tim cần tránh

Việt Dũng (Theo FOXNews) |

Nhồi máu cơ tim hay đau tim hoàn toàn có thể xảy ra chỉ vì những thói quen không lành mạnh trong cuộc sống.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, cứ mỗi 40 giây trôi qua, có một trường hợp nhồi máu cơ tim được ghi nhận tại quốc gia này, thời gian người bệnh không được điều trị càng lâu thì nguy cơ tử vong và tổn thương tim càng lớn.

Hiện tại, khoảng 50% dân số nước Mỹ có ít nhất một trong ba tác nhân chính dẫn tới nhồi máu cơ tim gồm: cao huyết áp, cholesterol trong máu cao và hút thuốc lá. Dù các tác nhân này có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không thể kiểm soát như tuổi tác hay di truyền, chúng hoàn toàn có thể tránh được bằng việc thay đổi một số thói quen không lành mạnh.

Theo đó, một chế độ ăn uống gồm quá nhiều chất béo và cholesterol là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều muối mỗi ngày có thể làm tăng huyết áp và gây ra các vấn đề về thận.

Thay đổi thói quen xấu để tránh nhồi máu cơ tim. Ảnh: AFP
Thay đổi thói quen xấu để tránh nhồi máu cơ tim. Ảnh: AFP

Cũng theo các chuyên gia Y tế, thói quen uống một ly rượu vang sau mỗi bữa ăn có thể mang lại tác động tích cực cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều rượu sẽ làm tăng huyết áp và nông độ chất béo trung tính trong máu – tác nhân trực tiếp của những cơn đau tim.

Hút thuốc lá cũng là hành vi cần phải loại bỏ nếu không muốn nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng lên. Nicotin trong thuốc lá làm tăng huyết áp và carbon monoxide từ khói thuốc lá làm giảm lượng oxy mà máu có thể mang theo. Không chỉ thuốc lá, các loại chất kích thích như cocaine hoặc amphetamine cũng dẫn tới tình trạng co thắt động mạch vành. Nghiêm trọng hơn cả, khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ về các vấn đề tim mạch với những người tiếp xúc với chúng.

Ngoài ra, việc không có thói quen tập luyện thể thao thường xuyên làm gia tăng khả năng mắc các bệnh lý dẫn tới nhồi máu cơ tim như béo phì, tiểu đường và cao huyết áp.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các vấn đề về tim mạch như nhồi máu cơ tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của khoảng 17,9 triệu người mỗi năm. Các triệu chứng ban đầu của nhồi máu cơ tim bao gồm đau tức ngực, cảm thấy choáng váng, đau ở cánh tay, khó thở hay buồn nôn, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Việt Dũng (Theo FOXNews)
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

BẠCH CÚC |

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống thành công nam bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp.

Cứu sống cụ bà U80 ngưng tim do nhồi máu cơ tim

ÁNH NHIÊN |

Nhồi máu cơ tim cấp nặng có tỉ lệ tử vong rất cao và đặc biệt khi có biến chứng ngừng tuần hoàn. Để đạt được thành công cần phải được chẩn đoán và cấp cứu sớm, hợp lý và kỹ năng của nhân viên y tế phải thành thạo và kết hợp trang bị cần thiết.

10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch được cứu sống

AN NHIÊN |

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống 10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kịp thời cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

BẠCH CÚC |

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống thành công nam bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp.

Cứu sống cụ bà U80 ngưng tim do nhồi máu cơ tim

ÁNH NHIÊN |

Nhồi máu cơ tim cấp nặng có tỉ lệ tử vong rất cao và đặc biệt khi có biến chứng ngừng tuần hoàn. Để đạt được thành công cần phải được chẩn đoán và cấp cứu sớm, hợp lý và kỹ năng của nhân viên y tế phải thành thạo và kết hợp trang bị cần thiết.

10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch được cứu sống

AN NHIÊN |

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết Khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống 10 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.