Những thời điểm nên uống nước, giúp phòng ngừa đột quỵ

Hạ Mây |

Ngày nay, độ tuổi bị đột quỵ ngày càng trẻ hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây sẽ là những thời điểm nên uống nước để phòng tránh hình thành cục máu đông, tránh đột quỵ.

Uống nước khi vừa thức dậy

Uống nước khi vừa thức dậy vào buổi sáng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Bởi, khi mới vừa thức dậy, các khối mỡ bám trên thành mạch máu sẽ bong ra, cùng với việc khi ngủ bạn sẽ mất đi một lượng lớn nước, sẽ làm tăng độ nhớt của máu, dễ hình thành máu đông.

Cục máu đông cũng chính là nguyên nhân gây ra 90% ca tắc nghẽn động mạch vành tim và bít tắc các mạch máu nuôi dưỡng não. Do đó, việc uống nước khi vừa ngủ dậy sẽ góp phần ngăn chặn bệnh tim và các nguy cơ đột quỵ, tai biến xảy ra.

Uống nước trước khi lên giường đi ngủ 30 phút

Theo webmd, nhiều người có thói quen uống nước vào buổi sáng nhiều hơn và giảm dần lượng nước uống cho đến khi đi ngủ. Việc thiếu nước trong một đêm dài sẽ gây nguy hiểm đối với những người ở độ tuổi trung niên bị cao huyết áp, tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ.

Chính vì vậy, hãy uống một ly nước trước khi đi ngủ khoảng 40 phút có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não.

Uống nước khi thức giấc lúc nửa đêm

Hơn 50% ca nhồi máu cơ tim và vỡ mạch máu não thường xảy ra vào khoảng 2-5h sáng, đặc biệt, khi thời tiết nóng bức và cơ thể đổ nhiều mồ hôi, càng có nguy cơ cao hơn. Vì vậy, nếu không uống đủ nước trước khi ngủ, thì khi tỉnh giấc lúc nửa đêm hãy uống nước khi tỉnh dậy nửa đêm để phòng ngừa đột quỵ.

Ngoài ra, chất lượng nước uống cũng quan trọng không kém. Một nguồn nước uống chất lượng được bổ sung đầy đủ sẽ đẩy lùi được 40% nguy cơ bệnh tật xảy ra.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

7 loại thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi

THUỲ TRANG |

Khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vừa đưa ra thông tin về những nghiên cứu mới nhất cho thấy có 7 thực phẩm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi.

Phòng tránh đột quỵ bằng những thói quen đơn giản

Minh Anh |

Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, tỉ lệ người trẻ trong độ tuổi 20-30 bị đột quỵ đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc xây dựng những thói quen lành mạnh là điều vô cùng cần thiết để phòng tránh hiện tượng này.

Đột quỵ ở người trẻ ngày càng nhiều: Nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết

Hạ Mây (Theo webmd) |

Đột quỵ ở người trẻ tuổi hiện ngày một gia tăng, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết của hiện tượng này là gì?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

7 loại thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi

THUỲ TRANG |

Khoa Phục hồi Chức năng – Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vừa đưa ra thông tin về những nghiên cứu mới nhất cho thấy có 7 thực phẩm giúp bệnh nhân đột quỵ sớm phục hồi.

Phòng tránh đột quỵ bằng những thói quen đơn giản

Minh Anh |

Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao. Đặc biệt, tỉ lệ người trẻ trong độ tuổi 20-30 bị đột quỵ đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc xây dựng những thói quen lành mạnh là điều vô cùng cần thiết để phòng tránh hiện tượng này.

Đột quỵ ở người trẻ ngày càng nhiều: Nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết

Hạ Mây (Theo webmd) |

Đột quỵ ở người trẻ tuổi hiện ngày một gia tăng, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết của hiện tượng này là gì?