Những tác hại nguy hiểm khi phẫu thuật nâng ngực

D.Nhung |

Dưới đây là những rủi ro mà chị em phụ nữ sẽ gặp phải khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của việc nâng ngực là đau ở vú, nhiễm trùng, tê núm vú, hoại tử, rò rỉ và tê quanh khu vực vú. Ở một số trường hợp, sau khi phẫu thuật sẽ có hiện tượng đau cổ, đau khớp, đau cơ và mệt mỏi

Gần 35% trong số những phụ nữ thực hiện phẫu thuật nâng ngực phải trải qua 2-3 năm đầu tiên bị đau ngực, tê cứng, nhiễm trùng hoặc các biến chứng khác. Và 25% phụ nữ sẽ phải loại bỏ mô cấy ghép do một số nguy cơ sức khỏe khác và các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu mô cấy ghép bị phá vỡ hoặc bị hư hỏng vì lý do nào đó, thì phẫu thuật khác có thể cần phải được thực hiện nhưng có thể mang theo rủi ro khi phẫu thuật.

Ở một số phụ nữ, núm vú có thể mất độ nhạy cảm tự nhiên hoặc có thể trở thành siêu nhạy cảm và đau đớn sau phẫu thuật. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy khó chịu khi giao hợp.

Khi mô sẹo hình thành xung quanh ngực do các nguyên liệu bên ngoài, nó tạo ra một biến chứng được gọi là co rút nang. Tình trạng này có thể gây ra đau và khó chịu.

Một số nghiên cứu thậm chí cho rằng cấy ghép dung dịch muối dễ gây nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Nếu mô cấy bị vỡ vì lý do nào đó, thì tất cả các chất độc hại của nguyên liệu cấy ghép xâm nhập vào cơ thể.

Khi nói đến cấy ghép silicone, trong một số trường hợp, silicone có thể bị rò rỉ và thâm nhập vào các hạch bạch huyết. Nếu mô cấy ghép bị rò rỉ, nguy cơ cao gặp các rủi ro như phổi xơ hóa, viêm da cơ, viêm tuyến giáp Hashimoto, polymyositis, bệnh kết mô hỗn hợp, và đau đa cơ.

Việc cấy ghép mô sẽ gây khó khăn để phát hiện ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra, đối với các bà mẹ cho con bú, lượng sữa sẽ giảm đáng kể, đồng thời việc cho con bú sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn sau khi làm thủ thuật.

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.