Những quan niệm sai lầm về căn bệnh khiến Ngô Kiến Huy khốn khổ

An An (T/H) |

Không phải căn bệnh nan y nhưng bệnh thoát vị đĩa đệm mà ca sĩ Ngô Kiến Huy đang phải chống chọi có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhiều người vẫn có những quan điểm sai lầm trong cách điều trị căn bệnh này.

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh rất phổ biến, trong đó thoát vị đĩa đệm cột sống là một nguyên nhân phổ biến gây đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng cũng như đau chân tay. Bệnh xảy ra ở khoảng 30% dân số, hay gặp ở lứa tuổi lao động từ 20- 55 tuổi.

Hình ảnh thoát vị đĩa đệm. Ảnh: freeyourspine.info.
Hình ảnh thoát vị đĩa đệm. Ảnh: freeyourspine.info.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều quan niệm sai lầm trong cách điều trị căn bệnh này dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Quan niệm trị bệnh xương khớp nhờ thầy lang nắn bóp "trị tận gốc"?

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh, khoa Phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), hiện nay có quá nhiều người bị thoát vị đĩa đệm vội vàng nghe lời mách bảo rồi tìm đến những người được cho là nắn bóp, đắp thuốc, kéo dãn tốt phải trả giá quá đắt mà "tiền mất tật mang".

Bác sĩ Khánh khuyến cáo khi có vấn đề về xương khớp - cột sống, bệnh nhân nên đi khám sớm và tìm kiếm phác đồ điều trị, lời khuyên tư vấn từ những bác sĩ chuyên sâu và chính thống về chuyên ngành đó.

Nếu đi xoa bóp - bấm huyệt - châm cứu, bệnh nhân nên tìm đến những trung tâm chính thống và được đào tạo bài bản tại những viện Y học cổ truyền, trung tâm phục hồi chức năng.

Đi bộ, vận động nhiều mới mau khỏi?

Những quan điểm tập luyện sai lầm sẽ khiến người bị thoát vị đĩa đệm gặp biến chứng khó lường. Nhiều người bệnh được khuyên đi bộ nhiều, vận động nhiều. Điều này có thể khiến bệnh nặng hơn.

Mọi người cần phải tránh làm việc mang vác nặng, khom cúi không đúng tư thế, có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn đủ chất bổ dưỡng, uống đủ nước, có chế độ tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, phù hợp tình trạng sức khỏe tránh thoát vị đĩa đệm.

Mang vác đồ nhẹ thì không đau?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, đây là quan niệm chưa đúng, bởi thật ra, tư thế của bệnh nhân khi mang vác đồ vật còn quan trọng hơn cả trọng lượng của đồ vật đó.

Việc cúi người nhặt đồ vật nhẹ nhưng không đúng tư thế có thể làm tình trạng đau thắt lưng trầm trọng hơn. Tư thế tốt là phải luôn giữ lưng thẳng, có thể sử dụng kỹ thuật một chân gấp, một chân duỗi ra sau như cách nhặt bóng của vận động viên chơi golf.

Phẫu thuật có thể giải quyết dứt điểm tình trạng đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm?

Phẫu thuật được chỉ định khi thoát vị đĩa đệm không đáp ứng với điều trị bảo tồn. Với sự phát triển không ngừng của chuyên ngành ngoại thần kinh, đa số bệnh nhân đều cải thiện khá tốt sau phẫu thuật. Tuy nhiên đĩa đệm vẫn có nguy cơ bị thoát vị tái phát với tỉ lệ khoảng 5 - 15% tùy vào phương pháp phẫu thuật. Ngoài ra, tình trạng đau thắt lưng kéo dài sau mổ là khá phổ biến và không dễ để kiểm soát cũng như xác định nguyên nhân.

Trong tập 12 chương trình Chạy đi chờ chi, ca sĩ Ngô Kiến Huy gặp khó khăn trong phần chơi gập người để di chuyển qua xà ngang. Mới đây, ca sĩ này chia sẻ sở dĩ mình gặp khó khăn khi chơi do bị thoát vị đĩa đệm.

"Đây là căn bệnh không thể làm động tác mạnh một cách đột ngột. Những thử thách về lưng là tôi cảm thấy “ghê” nhất bởi vì lưng không chịu được lực nhiều, dùng lưng để gồng là đau nhất" - Ngô Kiến Huy trải lòng.

An An (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bỉm sữa Anh Thư "Về nhà đi con" 'xểnh ra là khóc'-dấu hiệu bệnh gì?

Theo T.Nguyên/Gia đình&Xã hội |

Ở tập 65 phim Về nhà đi con, khi nói chuyện với Linh lúc cô này đến thăm, Anh Thư kêu "chẳng hiểu sao dạo này cứ xểnh ra là khóc".

Căn bệnh khiến ca sĩ Ngô Kiến Huy khốn khổ nguy hiểm mức nào?

An An (T/H) |

Không phải căn bệnh nan y, thế nhưng căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà ca sĩ Ngô Kiến Huy đang phải chống chọi có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng sốc nặng khi biết mắc bệnh hiểm sau sinh

Theo MH/Gia đình&Xã hội |

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, diễn viên Thuý Anh cho rằng: “không biết từ đâu mà cơn bệnh ập đến, nó như một cơn ác mộng kinh hoàng”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mẹ bỉm sữa Anh Thư "Về nhà đi con" 'xểnh ra là khóc'-dấu hiệu bệnh gì?

Theo T.Nguyên/Gia đình&Xã hội |

Ở tập 65 phim Về nhà đi con, khi nói chuyện với Linh lúc cô này đến thăm, Anh Thư kêu "chẳng hiểu sao dạo này cứ xểnh ra là khóc".

Căn bệnh khiến ca sĩ Ngô Kiến Huy khốn khổ nguy hiểm mức nào?

An An (T/H) |

Không phải căn bệnh nan y, thế nhưng căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà ca sĩ Ngô Kiến Huy đang phải chống chọi có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng sốc nặng khi biết mắc bệnh hiểm sau sinh

Theo MH/Gia đình&Xã hội |

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, diễn viên Thuý Anh cho rằng: “không biết từ đâu mà cơn bệnh ập đến, nó như một cơn ác mộng kinh hoàng”.