Những quan niệm sai lầm cực kì tai hại về thủ dâm

AN AN (Tổng hợp) |

Thủ dâm khiến đàn ông bị vô sinh, phụ nữ đánh mất "cái ngàn vàng", lập gia đình thì không còn thủ dâm nữa... là những quan niệm sai lầm phổ biến của nhiều người.

Thủ dâm là điều không bình thường?

Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Theo nghiên cứu được xuất bản năm 2011 trên tờ JAMA Pediatrics với hơn 800 thanh thiếu niên từ 14-17 tuổi tham gia khảo sát, có tới 74% bạn nam và 48% bạn nữ có thói quen thủ dâm. Đây được xem là dấu hiệu tốt vì cá nhân chúng ta là một cá thể tình dục từ lúc sinh ra cho tới lúc chết và thủ dâm hoàn toàn lành mạnh ở mọi lứa tuổi và giới tính.

Thủ dâm nhiều sẽ sản sinh ra nhiều tinh trùng

Quan niệm sai lầm này đối với nam giới có thể gây ra nhiều hệ luỵ nguy hiểm. Bởi sự thực thủ dâm nhiều sẽ khiến tinh trùng sinh ra không kịp.

Việc thủ dâm nhiều quá có thể sẽ suy sinh dục, liệt dương, xuất tinh sớm, tinh trùng yếu, đau mỏi thắt lưng, tiểu nhiều hoặc tiểu lỉ rỉ, tiểu đục, choáng váng, ù tai, thể chất suy sụp, mệt mỏi...

Thủ dâm làm tổn thương bộ phận sinh dục

Rất khó có khả năng thủ dâm gây tổn thương bộ phận sinh dục của bạn trừ khi bạn thực hiện một cách quá bạo lực. Vết thương mà bạn có thể gặp là một vài vết xước nhỏ ở da.

Thủ dâm ảnh hưởng đến tâm thần

Theo nhiều chuyên gia, thủ dâm có thể thực sự tốt cho sức khỏe tâm thần. Viện Kinsey ghi nhận rằng tự kích thích có thể giúp ta thư giãn và giúp mọi người trở nên tự tin hơn trong vấn đề liên quan sức khỏe tình dục của họ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy tội lỗi khi thủ dâm. Ở nhiều nơi, hành động này được coi là “biến thái”.

Mặc cảm, tội lỗi không phải là vấn đề sức khỏe tâm thần, bạn có thể vượt qua nó nếu suy nghĩ về lợi ích của nó.

Thủ dâm khiến đàn ông bị vô sinh

Theo The HealthSite, đây là một hiểu lầm tai hại. Không giống như phụ nữ với số lượng nang trứng cố định trong buồng trứng, đàn ông có thể liên tục tạo ra các tế bào tinh trùng mới. Ở những người đàn ông khỏe mạnh bình thường, tinh hoàn sản xuất hàng triệu tinh trùng mỗi ngày, khoảng 1.500 mỗi giây. Tuyến tiền liệt cũng tiếp tục luôn tạo ra tinh dịch.

Thủ dâm nhiều dẫn tới rối loạn chức năng cương dương

Sự thật thì thủ dâm không phải là “thủ phạm” gây ra rối loạn chức năng cương dương như nhiều người thường nghĩ. Vấn đề ở chỗ khi thủ dâm quá thường xuyên, cơ thể bạn sẽ trở nên quen thuộc với sự kích thích đó.

Chính vì vậy mà cơ thể bạn có thể sẽ khó hào hứng đáp lại những kích thích từ đối phương, khiến việc “lên đỉnh” trở nên khó khăn hơn.

Thủ dâm có thể khiến bạn mất "cái ngàn vàng"

Theo The HealthSite, kích thích âm hộ và âm vật không thể dẫn đến rách "cái ngàn vàng". Việc này khó có thể xảy ra.

Lập gia đình rồi thì không còn thủ dâm nữa

Nhiều người cho rằng đã có người yêu hoặc lập gia đình rồi thì không còn thủ dâm nữa. Điều này là hoàn toàn sai lầm vì những người có nhu cầu "chuyện ấy" khá cao nếu đã lập gia đình mà đối phương không đáp ứng được nhu cầu thì thủ dâm vẫn là một giải pháp để “giải tỏa”.

AN AN (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tâm sinh lý không bình thường

Sương Mai |

Công an xác nhận nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tình trạng sinh lý không bình thường và từng bị xử phạt về hành vi tương tự.

5 tác hại khôn lường với nam giới nghiện thủ dâm

An AN (TH) |

Thủ dâm quá độ sẽ gây nghiện và có những hệ luỵ khôn lường đối với sức khoẻ nam giới.

Nam thanh niên đi cấp cứu vì thủ dâm bằng... mỏ lết

Kim Đồng |

Trong lúc cao hứng khi “tự sướng” và muốn tìm cảm giác mới lạ, một thanh niên đã cho “cậu nhỏ” của mình vào bên trong vòng tròn bên dưới của mỏ lết. Tuy nhiên, đến lúc cao trào, vòng tròn đó lại lọt thỏm vào vùng khấc quy đầu…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tâm sinh lý không bình thường

Sương Mai |

Công an xác nhận nam thanh niên thủ dâm trên xe buýt có tình trạng sinh lý không bình thường và từng bị xử phạt về hành vi tương tự.

5 tác hại khôn lường với nam giới nghiện thủ dâm

An AN (TH) |

Thủ dâm quá độ sẽ gây nghiện và có những hệ luỵ khôn lường đối với sức khoẻ nam giới.

Nam thanh niên đi cấp cứu vì thủ dâm bằng... mỏ lết

Kim Đồng |

Trong lúc cao hứng khi “tự sướng” và muốn tìm cảm giác mới lạ, một thanh niên đã cho “cậu nhỏ” của mình vào bên trong vòng tròn bên dưới của mỏ lết. Tuy nhiên, đến lúc cao trào, vòng tròn đó lại lọt thỏm vào vùng khấc quy đầu…