Những nguy cơ gây hại sức khoẻ khi sử dụng dầu mỡ chiên, rán lại nhiều lần

Hải Ngọc |

Dưới đây là những nguy cơ tiềm ẩn khi chúng ta tái sử dụng lại dầu mỡ để chiên, rán.

Tăng cholesterol LDL

Những món ăn được nấu bằng dầu ăn đã được sử dụng nhiều lần sẽ có nguy cơ làm tăng LDL (cholesterol xấu trong cơ thể). Mức cholesterol LDL cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đau ngực.

Chính vì vậy, hãy dừng việc tái sử dụng lại dầu ăn để tránh bị các vấn đề liên quan đến cholesterol.

Dạ dày tiết ra nhiều axit hơn

Ăn những món ăn được chiên bằng dầu ăn chiên đi chiên lại có thể dẫn đến cảm giác nóng rát trong dạ dày và cổ họng. Đây là biểu hiện của việc tăng tiết dịch axit trong dạ dày.

Hãy hạn chế việc ăn đồ ăn vặt ven đường, đồ chiên rán, thức ăn nhanh… để giúp làm giảm lượng tiết dịch axit dạ dày.

Những nguy cơ tiềm ẩn khi tái sử dụng dầu mỡ trong nấu ăn. Ảnh minh họa: Hải Ngọc
Những nguy cơ tiềm ẩn khi tái sử dụng dầu mỡ trong nấu ăn. Ảnh minh họa: Hải Ngọc

Nguy cơ bị ung thư

Dầu ăn, mỡ khi chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra các phản ứng hóa học, sinh ra các chất aldehyt, chất ôxy hóa... đây đều là những chất rất có hại cho sức khỏe.

Nếu tiếp tục tái sử dụng dầu ăn, mỡ để chiên, rán đồ ăn thì nhiệt độ cao sẽ làm cho các chất này tiếp tục biến đổi và tạo ra nhiều chất độc hại hơn. Như vậy chất độc hại sẽ được sinh ra ngày càng nhiều trong khi đó thành phần dinh dưỡng thì lại dần mất đi.

Nếu ăn phải chất độc hại trong dầu mỡ suốt một thời gian dài nó có thể khiến chúng ta bị ung thư.

Ngộ độc thực phẩm

Dầu mỡ đã qua sử dụng không được lọc và bảo quản đúng cách, vì vậy các mảng thức ăn còn sót lại trong dầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn phát triển. Khi ăn vào sẽ gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

4 thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe ở độ tuổi 50

NGỌC ÁNH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo Eat This Not That, những người ở độ tuổi 50 cần loại bỏ ngay 4 thói quen uống dưới đây để cải thiện sức khỏe và sống lâu hơn.

Những thói quen hàng ngày cần bỏ ngay để trẻ lâu hơn

AN AN (THEO BRIGHT SIDE) |

Bên cạnh các yếu tố tuổi tác, có nhiều yếu tố khác tác động khiến vẻ ngoài của bạn có thể già hơn tuổi thật. Tờ Bright Side đã chia sẻ những thói quen mà bạn phải bỏ ngay để trông trẻ trung hơn mà không cần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Không bao giờ là quá muộn để loại bỏ những thói quen xấu và bắt đầu xây dựng lối sống lành mạnh hơn.


Phải làm gì sau khi ăn nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ?

ÁNH NHIÊN (THEO STYLECRAZE) |

Dù bạn là người quan tâm đến sức khỏe như thế nào, đôi khi, bạn vẫn thèm ăn và ăn quá nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ. Dưới đây, là một số cách giúp bạn giảm một phần tác hại nào đó khi ăn quá nhiều dầu mỡ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

4 thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe ở độ tuổi 50

NGỌC ÁNH (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Theo Eat This Not That, những người ở độ tuổi 50 cần loại bỏ ngay 4 thói quen uống dưới đây để cải thiện sức khỏe và sống lâu hơn.

Những thói quen hàng ngày cần bỏ ngay để trẻ lâu hơn

AN AN (THEO BRIGHT SIDE) |

Bên cạnh các yếu tố tuổi tác, có nhiều yếu tố khác tác động khiến vẻ ngoài của bạn có thể già hơn tuổi thật. Tờ Bright Side đã chia sẻ những thói quen mà bạn phải bỏ ngay để trông trẻ trung hơn mà không cần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Không bao giờ là quá muộn để loại bỏ những thói quen xấu và bắt đầu xây dựng lối sống lành mạnh hơn.


Phải làm gì sau khi ăn nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ?

ÁNH NHIÊN (THEO STYLECRAZE) |

Dù bạn là người quan tâm đến sức khỏe như thế nào, đôi khi, bạn vẫn thèm ăn và ăn quá nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ. Dưới đây, là một số cách giúp bạn giảm một phần tác hại nào đó khi ăn quá nhiều dầu mỡ.