Những món ngon giúp bé 4 tuổi phát triển toàn diện

Kim Nhung |

Độ tuổi từ 4 – 5 tuổi là khoảng thời gian phát triển vàng của trẻ. Thời điểm này, trẻ cần rất nhiều dưỡng chất để phát triển qua những món ngon bổ dưỡng.

Thịt bò hầm khoai tây

Với những ngày đông lạnh giá, một bát canh thịt bò hầm khoai tây có lẽ là sự lựa chọn yêu thích của trẻ. Ngoài việc ăn những món rau củ quả thì chúng ta cũng nên chú trọng cho trẻ về hàm lượng protein, giúp trẻ năng động hơn.

Cả thịt và khoai tây sẽ cung cấp cho trẻ những dưỡng chất cần thiết, phục vụ cho mục đích hoạt động, vui chơi. Thịt bò sẽ giúp trẻ tăng hàm lượng chất sắt, phát triển cơ bắp, tăng cường hệ miễn dịch.

Đồ họa: Kim Nhung
Thịt bò hầm khoai tây rất nhiều dưỡng chất giúp trẻ phát triển toàn diện. Đồ họa: Kim Nhung

Với những chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B6, kali, magie, kẽm và photpho có trong khoai tây sẽ giúp trẻ có một làn da đẹp.

Chưa hết, khoai tây còn giúp dây thần kinh của trẻ hoạt động tốt. Trong khoai tây có chứa chất cacbonhydrat, giúp não và dây thần kinh hoạt động tốt hơn.

Súp bí đậu đỏ

Trẻ mới 4 tuổi nên sức đề kháng cơ thể sẽ khá yếu, chúng ta phải có những món ngon cho trẻ, giúp bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng. Súp đậu đỏ là một trong số món ngon đó.

Món súp không chỉ giúp tăng cường đề kháng mà còn giúp trí não của trẻ hoạt động tốt hơn, nhanh nhẹn hơn và thông minh hơn. Ngoài ra, đậu đỏ có trong món ăn sẽ giúp trẻ phát triển hệ tiêu hóa, khử độc trong cơ thể và bổ sung nhiều vitamin tốt cho trẻ.

Cháo gà

Cháo gà là một món ăn quen thuộc không chỉ riêng trẻ nhỏ mà với cả người lớn. Thịt gà cung cấp lượng lớn protein, đây là nhóm chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của con người, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Trong cháo gà có chứa vitamin B6, giúp cơ thể trao đổi chất cũng như hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Vì vậy, món ăn này rất phù hợp với trẻ 4 tuổi, giúp cơ thể phát triển, cải thiện cân nặng và tăng cường sức đề kháng, chống lại các yếu tố gây hại.

Súp bí đậu đỏ và cháo gà là một trong những món ngon không thể thiếu của trẻ 4 tuổi. Đồ họa: Kim Nhung
Súp bí đậu đỏ và cháo gà là một trong những món ngon không thể thiếu của trẻ 4 tuổi. Đồ họa: Kim Nhung

Canh khoai môn nấu thịt

Đây là một món ngon cho bé 4 tuổi mà bạn nên thường xuyên nấu cho trẻ ăn. Với dinh dưỡng của khoai môn kết hợp với thịt, trẻ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn.

Khoai môn sẽ giúp trẻ nhỏ có được sự phòng ngừa bệnh thận từ nhỏ. Trong khoai môn có chứa hàm lượng chất béo rất ít nên thận không phải làm việc nhiều. Ngoài ra, trong khoai môn có chứa vitamin A giúp cân bằng nồng độ đường trong máu, giúp trẻ phòng ngừa một phần bệnh tiểu đường.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Các giải pháp khắc phục bệnh tưa miệng ở trẻ nhỏ

Theo BOLDSKY |

Tưa miệng hay bệnh nấm miệng là bệnh nhiễm trùng miệng do một loại nấm có tên là Candida albicans. Nấm miệng có thể lây truyền qua cho con bú hoặc khi hôn trẻ. Dưới đây là các giải pháp khắc phục bệnh tưa miệng ở trẻ nhỏ.

Mắm Châu Đốc - món ngon, bổ dưỡng hấp dẫn trong những ngày cách ly xã hội

Lục Tùng |

Như đôi tình nhân của tạo hóa, sau khi ban tặng cho vùng đất đầu nguồn châu thổ nguyên liệu dồi dào để sản sinh ra thế giới mắm, thiên nhiên còn ưu ái cho nơi đây nhiều sản vật ăn kèm không nơi nào có được. Tất cả đã tạo cho mắm Châu Đốc (TP. Châu Đốc, An Giang) thương hiệu có một không hai.

Cách đơn giản, hiệu quả để nhanh chóng trị chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ

THIÊN MINH |

Trẻ nhỏ ăn ít hoặc không muốn ăn, ăn ngậm lâu mới nuốt… thường khiến cho các bậc phụ huynh đau đầu, thậm chí cáu gắt với trẻ. Cách dưới đây giúp cha mẹ nhanh chóng “trị” chứng biếng ăn này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các giải pháp khắc phục bệnh tưa miệng ở trẻ nhỏ

Theo BOLDSKY |

Tưa miệng hay bệnh nấm miệng là bệnh nhiễm trùng miệng do một loại nấm có tên là Candida albicans. Nấm miệng có thể lây truyền qua cho con bú hoặc khi hôn trẻ. Dưới đây là các giải pháp khắc phục bệnh tưa miệng ở trẻ nhỏ.

Mắm Châu Đốc - món ngon, bổ dưỡng hấp dẫn trong những ngày cách ly xã hội

Lục Tùng |

Như đôi tình nhân của tạo hóa, sau khi ban tặng cho vùng đất đầu nguồn châu thổ nguyên liệu dồi dào để sản sinh ra thế giới mắm, thiên nhiên còn ưu ái cho nơi đây nhiều sản vật ăn kèm không nơi nào có được. Tất cả đã tạo cho mắm Châu Đốc (TP. Châu Đốc, An Giang) thương hiệu có một không hai.

Cách đơn giản, hiệu quả để nhanh chóng trị chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ

THIÊN MINH |

Trẻ nhỏ ăn ít hoặc không muốn ăn, ăn ngậm lâu mới nuốt… thường khiến cho các bậc phụ huynh đau đầu, thậm chí cáu gắt với trẻ. Cách dưới đây giúp cha mẹ nhanh chóng “trị” chứng biếng ăn này.