Những món ăn giải nhiệt cực mát trong những ngày hè nắng nóng

LƯƠNG HẠNH |

Trong những ngày nắng nóng, chúng ta nên bổ sung các món ăn giải nhiệt, làm mát cho cơ thể từ bên trong để đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt nhất.

Canh bí nấu tôm

Các món ăn chế biến từ bí xanh là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả, canh bí xanh nấu tôm đơn giản, dễ nấu nhưng lại có tác dụng giải nhiệt rất tốt.

Tôm mua về đem rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu đuôi rồi hơi đập dập. Bí xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Phi thơm hành cho tôm vào xào sơ, nêm một chút muối, hạt nêm để tôm đậm đà.

Sau đó cho nước vào đun sôi, vớt hết bọt rồi cho bí xanh vào nấu cùng, nêm thêm gia vị cho vừa ăn, đợi bí chín, bắc ra cho thêm chút rau thơm vào để món canh thêm thơm ngon.

Cháo đậu xanh nấu tim lợn

Với những ai đang bị nhiệt miệng nặng và đau đầu đi tìm một món ăn "cứu cánh" trong những ngày hè thì cháo đậu xanh nấu tim lợn chính là sự lựa chọn số 1.

Cho đậu xanh và gạo tẻ vào nấu cùng, nấu cho cháo nhuyễn. Sau khi cháo chín kỹ, nhuyễn cho tim lợn vào nấu thêm ít phút cho chín kỹ và đều. Múc cháo ra tô và cho thêm ít hành ngò, nước mắm, chanh, ăn nóng.

Canh rau ngót nấu tôm thịt

Trong rau ngót có chứa nhiều chất xơ, vitamin C cùng nhiều khoáng chất khác tốt cho việc thanh lọc và làm mát cơ thể ngày hè.

Tôm bóc nõn, rút chỉ đen, rửa sạch, băm nhuyễn tôm. Trộn tôm và thịt heo bằm (trộn lẫn cả đầu gạch tôm), thêm vào một muỗng cà phê muối, một 1/4 muỗng cà phê tiêu, trộn đều. Rau ngót tuốt lấy lá, bỏ cọng cứng.

Tiếp theo rửa sạch rau, để lên rổ cho ráo nước và dùng tay vò rau hơi nát. Sau đó đun nóng dầu ăn, phi hành tím, đổ tôm và thịt heo bằm vào xào chín rồi cho vào nồi canh khoảng hai bát con nước lọc, tiếp tục đun sôi.

Thả từ từ rau ngót vào nồi canh, nêm vào một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, đợi đến khi nồi canh sôi lại nêm nếm lại tùy theo khẩu vị. Tắt bếp, múc ra bát lớn làm món canh ăn với cơm.

Nộm chay dưa chuột giá đỗ

Trong dưa chuột và giá đỗ cũng chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe.

Ngâm dưa chuột vào chậu nước muối pha loãng chừng 15 phút, nhằm khử bớt độc (nếu có) trong trái dưa. Ngâm xong vớt ra để khô rồi dùng dao xắt chéo, nhỏ, dày chừng 1cm. Đổ dưa chuột vào âu nhỏ, cho thêm một ít đường, muối ăn, dấm chua ướp với thời gian khoảng 20 phút để ngấm đều gia vị.

Rau thơm nhặt sạch rồi cắt làm 2 hoặc làm 3, chú ý không nên thái nhỏ quá khi trộn sẽ bị dập nát, nhìn mất thẩm mỹ. Đậu phộng rang, giã nhỏ.

Dưa chuột sau khi đã ngấm gia vị thì vớt ra vắt ráo nước rồi cho vào âu lớn, cho tiếp phần giá đỗ vào cùng, đổ thêm 1 muỗng lớn đường cát, 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng nhỏ giấm gạo, 2 muỗng nhỏ nước cốt chanh, 1 trái ớt bỏ hạt băm nhỏ, 2 muỗng cafe bột canh.

Dùng 2 tay trộn đều rồi để 5 phút cho nộm ngấm đều gia vị, sau đó đổ rau thơm và lạc giã vào trộn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 1.6 cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm lượng tiêu thụ điện tăng mạnh, phụ tải điện toàn quốc ngày 31.5 đã ở mức cao kỷ lục.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 1.6 cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm lượng tiêu thụ điện tăng mạnh, phụ tải điện toàn quốc ngày 31.5 đã ở mức cao kỷ lục.