Những món ăn độc có thể gây chết người nhưng lắm người thích

NHẬT HỒ |

Đây đều là những món ăn từ những loại độc, lạ được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, ít người biết rằng, có thể chết bất cứ lúc nào nếu không phân biệt được đúng.

Gần đây con sam biển được các nhà hàng đưa vào thực đơn với nhiều món khác nhau. Theo giới thiệu đây là món ngon, tăng cường sinh lực cho đàn ông, nhất là trứng thơm, béo có chất dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn, người dùng ăn phải con so biển thì miếng ngon chưa đến bao tử, người ăn có thể nguy hiểm đến tính mạng do không có thuốc trị.

Sam biển được cho là món ăn ngon của nhiều người. Tuy nhiên, nếu ăn nhầm con so biển sẽ dẫn đến tử vong (ảnh Nhật Hồ)
Sam biển được cho là món ăn ngon của nhiều người. Tuy nhiên, nếu ăn nhầm con so biển sẽ dẫn đến tử vong. Ảnh: Nhật Hồ

Con sam (tên khoa học Tachypleus tridentatus), vỏ cứng như mai cua, mình tròn vẹt, đường kính khoảng một gang tay (20cm), dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, bơi rất chậm và bò như cua. Sam cái nặng khoảng 1kg, sam đực nhỏ hơn, chỉ nặng bằng nửa sam cái.

Đuôi sam có gờ mặt lưng rất rõ, hình tam giác. Sam biển sống từng cặp, mỗi cặp làm tổ để sinh sống cùng nhau. Sam trưởng thành nặng 1,5 - 2kg. Người ta bắt sam để lấy trứng ăn là chính, do đó thường vứt bỏ sam đực đi vì sam đực không có trứng và không nhiều thịt.

Sam biển được bán nhiều nơi tại những vùng ven biển Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Sam biển được bán nhiều nơi tại những vùng ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Con so biển (tên khoa học Carcinoscorpius rotunicauda) có hình dáng rất giống sam, nhưng là một loài có độc, khi ăn có thể dẫn đến chết người. Loài này sống ở ven biển, nơi các lạch nước ngọt. Chúng có hình dạng rất giống sam biển nhưng kích thước nhỏ hơn và không đi theo thành từng cặp. Đuôi không có gờ mặt lưng, tiết diện cắt ngang của đuôi có dạng hình trứng hay tròn. Kích thước tối đa của so là 25cm, trọng lượng dưới 1kg.

Món sam tại một Nhà hàng tại Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Món sam tại một Nhà hàng tại Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Theo Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), trứng sam là thức ăn ngon và bổ, còn trứng so rất độc, ăn phải sẽ bị ngộ độc nguy hiểm.

Chất độc giết người trong loài so biển là Tetrodotoxin, cực độc giống độc tố của cá nóc. Những vụ ngộ độc thức ăn do Tetrodotoxin thường rất nặng. Độc tố này tác động lên thần kinh trung ương, gây tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, hô hấp, nạn nhân tử vong nhanh chóng.

Một con cá sống rất nhiều ở bờ biển phía Nam gần đây cũng được người dân “lén lút” ăn vì rất ngon, đó là cá nóc. Loài cá này Nhật Bản xem là món rất ngon, có giá rất cao. Tại Kiên Giang đã từng có Nhà máy thu mua cá nóc xuất sang Nhật Bản. Tuy nhiên, việc phân biệt đâu là cá nóc có độc và không độc chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến chết người.

Có rất nhiều loại cá nóc, nhưng phần nhiều đều có độc tố ăn phải sẽ chết người (ảnh Nhật Hồ)
Có rất nhiều loại cá nóc, nhưng phần nhiều đều có độc tố ăn phải sẽ chết người. Ảnh: Nhật Hồ

Trên thế giới đã xác định hơn 80 loài cá nóc, riêng tại Việt Nam có 4 họ, 12 giống và 66 loài, trong đó có khoảng 40 loài có khả năng gây độc tố. Phần lớn những loài thường gây độc tố thuộc họ Tetraodontidae.

Các nhà chuyên môn cho rằng khi môi trường bị ô nhiễm nặng như hiện nay, các loài cá nóc rất dễ bị nhiễm độc. Có khoảng 40 loài cá nóc biển ở Việt Nam, phân tích độc tố trên 35 loài cá nóc thì có 14 loài chưa phát hiện thấy độc và 21 loài chứa độc với mức độ khác nhau. Trong 21 loài có độc thì 10 loài có độc tính mạnh, 7 loài có độc tính trung bình và 4 loài có độc tính nhẹ.

Loài cá nóc mắt đỏ được người dân miền Tây gọi là cá nóc mít. Độc tố của loài cá nóc nước ngọt này được xác định là tetrodotoxin, tương tự như độc tố cá nóc biển và một số loài sinh vật độc khác như so, mực đốm xanh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc báo động tình trạng siêu lây lan virus COVID-19

Song Minh |

Hàn Quốc báo động tình trạng “siêu lây lan” virus COVID-19 khi bệnh nhân mới nhất đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người.

5 trường hợp cách ly ở Thanh Hóa có kết quả âm tính với virus Covid-19

Quách Du |

Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm virus Covid-19 ở Thanh Hóa, kết quả cho thấy, tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàn Quốc báo động tình trạng siêu lây lan virus COVID-19

Song Minh |

Hàn Quốc báo động tình trạng “siêu lây lan” virus COVID-19 khi bệnh nhân mới nhất đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người.

5 trường hợp cách ly ở Thanh Hóa có kết quả âm tính với virus Covid-19

Quách Du |

Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm virus Covid-19 ở Thanh Hóa, kết quả cho thấy, tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.