Những mẹo đơn giản bảo vệ làn da trước và sau khi bơi

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Có nhiều chất trong hồ bơi là thủ phạm gây hại cho làn da. Hãy tham khảo những mẹo đơn giản sau để bảo vệ làn da của bạn khi đi bơi.

Mùa hè tới được đi bơi thật tốt và thư giãn nhưng trước khi bắt đầu xuống hồ bơi, bạn phải lưu ý rằng clo có trong nước hồ bơi có thể tác động mạnh lên da của bạn, dẫn đến khô, phát ban, ngứa và kích ứng.

Vì vậy, điều quan trọng là phải chăm sóc da của bạn trước và sau khi bơi để giữ cho da khỏe mạnh và rạng rỡ. Dưới đây là một vài mẹo chăm sóc da đơn giản và hiệu quả như vậy.

Trước khi bơi

Thoa một lớp kem dưỡng ẩm dày trên toàn bộ cơ thể.

Sử dụng kem chống nắng chống nước với chỉ số SPF trên 50.

Tắm nhanh trước khi xuống hồ bơi.

Thoa kem chống nắng lên mặt, cổ và vai. Đừng quên vai vì đây là khu vực dễ bị bỏng nhất.

Sau khi bơi

Ngay lập tức rửa sạch cơ thể của bạn bằng nước ngọt vì nó sẽ rửa sạch clo.

Sử dụng sữa tắm dịu nhẹ hoặc không dùng sữa tắm. Không sử dụng xà phòng.

Khi da còn ẩm, thoa một lớp dày kem dưỡng ẩm hoặc dầu. Clo trong nước hồ bơi rất dễ làm khô da. Bạn cần dưỡng ẩm ngay lập tức.

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

2 lợi ích cực lớn khi cha mẹ cho trẻ đi học bơi từ nhỏ

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Việc cho các bé học bơi từ nhỏ không chỉ tăng sức bền mà còn giúp trẻ nhỏ có thêm kỹ năng sống, giúp an toàn khi ở dưới nước.

5 sai lầm phổ biến của chị em phụ nữ khi chọn đồ bơi

Diễm Quỳnh (Theo Brightside) |

Lưu ý những điều sau để chọn đồ bơi phù hợp giúp chị em phụ nữ thoải mái, tự tin hơn.

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

2 lợi ích cực lớn khi cha mẹ cho trẻ đi học bơi từ nhỏ

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Việc cho các bé học bơi từ nhỏ không chỉ tăng sức bền mà còn giúp trẻ nhỏ có thêm kỹ năng sống, giúp an toàn khi ở dưới nước.

5 sai lầm phổ biến của chị em phụ nữ khi chọn đồ bơi

Diễm Quỳnh (Theo Brightside) |

Lưu ý những điều sau để chọn đồ bơi phù hợp giúp chị em phụ nữ thoải mái, tự tin hơn.

Người phụ nữ dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước

Thành Nhân - Mai Hương |

Đồng Tháp - Bà Sáu Thia tên thật là Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Bà được nhiều người biết đến khi dành hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho nhiều trẻ em trong vùng.