Những loại thực phẩm khiến bạn mau đói sau khi ăn

ÁNH NHIÊN (THEO BOLDSKY) |

Chúng ta ăn để có đủ năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể, nhưng một số loại thực phẩm không làm chúng ta no mà khiến chúng ta đói và thèm ăn hơn, từ đó gây ra tăng cân và nhiều điều khác đến cơ thể.

Bánh mì trắng

Bánh mì xốp trắng có ít giá trị thực phẩm. Chúng được làm từ bột mì trắng và chất béo cung cấp nhiều calo hơn nhưng ít gây cảm giác hài lòng hơn.

Gạo trắng

Gạo trắng làm tăng lượng đường trong máu và sau đó hạ đột ngột. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy đói trở lại. Thay vì gạo trắng, hãy chọn gạo basmati hoặc gạo lứt.

Mì ống trắng

Do mì ống trắng thiếu chất xơ nên ngay cả khi ăn xong bạn vẫn có cảm giác đói. Mì ống trắng là nguồn cung cấp carbohydrate tập trung, làm tăng lượng đường trong máu, sau đó là giảm không lâu sau đó.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng thực sự tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng ăn chúng sẽ không khiến bạn cảm thấy no và có thể khiến bạn cảm thấy đói.

Một số thực phẩm không giúp
Trong ảnh là một số thực phẩm có thể làm bạn mau khi ăn.

Nước ép, sinh tố

Nước ép trái cây tốt nhưng không bao giờ tốt bằng trái cây vì thiếu chất xơ. Nếu không có chất dinh dưỡng cần thiết, nước trái cây có thể làm tăng và hạ thấp nhanh đường huyết, và bạn sẽ nhanh chóng đói trở lại.

Soda

Bạn càng có nhiều soda, bạn càng tăng thêm calo. Khí cacbonic từ soda khi uống sẽ được giải phóng trong dạ dày, khiến các tế bào ở đầu dạ dày tiết ra ghrelin, dẫn đến cảm giác đói.

Soda ngăn bạn cảm thấy no, và soda trộn với đường khiến bạn càng thèm ngọt hơn

Rượu

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các tế bào thần kinh AgRP (các tế bào thần kinh đặc biệt ở phía trước não giải quyết cơn đói và các chức năng khác) được kích hoạt trong quá trình say, sẽ khiến bạn cảm thấy đói hơn. Khi bạn uống rượu, bạn có thể sẽ ăn nhiều calo hơn.

Ngũ cốc

Không phải tất cả ngũ cốc, nhưng những loại có chất làm ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn và thực sự khiến bạn đói hơn [7]. Các chuyên gia nói rằng điều này có thể là do hương vị ngọt ngào mà không chứa calo; cơ thể bạn sẽ thèm calo, khiến bạn đói hơn.

Thực phẩm tráng miệng

Thực phẩm phân hủy nhanh chóng trong cơ thể chúng ta thành glucose, khiến cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn, dẫn đến lượng đường trong máu thấp, khiến bạn cảm thấy đói hơn.

Thịt lợn

Thịt lợn rất giàu hàm lượng vitamin B, và vitamin B có liên quan đến việc gia tăng cảm giác đói.

Sôcôla sữa

Mặc dù sô cô la đen tốt cho sức khỏe, nhưng sô cô la sữa có thể tạo ra sự mất cân bằng lượng đường trong máu của bạn, khiến cơn đói của bạn tăng vọt.

Thực phẩm có bột ngọt

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bột ngọt có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

ÁNH NHIÊN (THEO BOLDSKY)
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý những thực phẩm không nên ăn khi đang đói bụng

ÁNH NHIÊN (theo Boldsky) |

Khi đói, dạ dày trở nên nhạy cảm do đó không phải loại thực phẩm nào cũng ăn được vì có thể khiến dạ dày bị ảnh hưởng.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của gỗ đàn hương đỏ

ÁNH NHIÊN |

Gỗ đàn hương đỏ, có tên khoa học là Pterocarpus santalinus L., được sử dụng để điều trị nhiều bệnh như viêm nhiễm, vết thương, các vấn đề về da và nhiều bệnh khác.

Lợi ích của sữa đậu nành đối với sức khỏe

Bạch Cúc (Theo Health Site) |

Sữa đậu nành chứa nhiều axit béo, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người. Những chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động tối ưu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lưu ý những thực phẩm không nên ăn khi đang đói bụng

ÁNH NHIÊN (theo Boldsky) |

Khi đói, dạ dày trở nên nhạy cảm do đó không phải loại thực phẩm nào cũng ăn được vì có thể khiến dạ dày bị ảnh hưởng.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của gỗ đàn hương đỏ

ÁNH NHIÊN |

Gỗ đàn hương đỏ, có tên khoa học là Pterocarpus santalinus L., được sử dụng để điều trị nhiều bệnh như viêm nhiễm, vết thương, các vấn đề về da và nhiều bệnh khác.

Lợi ích của sữa đậu nành đối với sức khỏe

Bạch Cúc (Theo Health Site) |

Sữa đậu nành chứa nhiều axit béo, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người. Những chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động tối ưu.