Những lầm tưởng về bệnh hen suyễn mà nhiều người mắc phải

Hương Lê (Theo Hindustan Times) |

Bác sĩ chia sẻ những lầm tưởng về bệnh hen suyễn mà nhiều người vẫn thường tin tưởng là đúng.

Hen suyễn là do viêm và hẹp các đường dẫn khí nhỏ trong phổi và các triệu chứng của nó có thể từ ho đến thở khò khè, khó thở và tức ngực. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc hít có thể kiểm soát các triệu chứng hen suyễn và cho phép những người bị hen suyễn có một cuộc sống bình thường, năng động.

Trong một cuộc phỏng vấn với HT Lifestyle, Tiến sĩ Surendra K Chikara, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Bione, tiết lộ: “Điều quan trọng là phải phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh hen suyễn trước khi các triệu chứng xấu đi”. 

Tiến sĩ cho biết thêm cần phải để ý những điều như ho thường xuyên vào ban đêm, khó thở và ho sau khi tập thể dục.

Sự mất cân bằng vi khuẩn trong đường ruột có thể ảnh hưởng đến bệnh hen suyễn. Ảnh: Twitter
Sự mất cân bằng vi khuẩn trong đường ruột có thể ảnh hưởng đến bệnh hen suyễn. Ảnh: Twitter

Ngoài ra còn phải để ý cả chế độ ăn bởi chế độ ăn của một người ảnh hưởng nặng nề đến các vi sinh vật đường ruột của họ, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho các chức năng chính của cơ thể.

Sự mất cân bằng vi khuẩn trong đường ruột dẫn đến sự phát triển miễn dịch bị thay đổi và các phản ứng viêm ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh hen suyễn.

Tiến sĩ Surendra K Chikara liệt kê một số lầm tưởng về bệnh hen suyễn:

Lầm tưởng số 1: Những người bị hen suyễn không nên tập thể dục

Sự thật: Tập thể dục vừa phải với yoga là đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Để tránh các cơn bùng phát hen suyễn, hãy đảm bảo khởi động bằng cách kéo căng cơ, trước và sau khi tập thể dục.

Lầm tưởng số 2: Bệnh hen suyễn chỉ ảnh hưởng đến trẻ em

Sự thật: Mặc dù bệnh hen suyễn ảnh hưởng đến một tỉ lệ lớn trẻ em, nhưng nhiều người cũng mắc bệnh này khi trưởng thành. Một số người có thể bị hen suyễn lần đầu tiên khi trưởng thành.

Lầm tưởng số 3: Thuốc điều trị hen suyễn chỉ được dùng khi lên cơn hen suyễn

Sự thật: Mặc dù có những loại thuốc có tác dụng giảm đau nhanh chóng trong một cuộc tấn công, nhưng vẫn có các loại thuốc kiểm soát khác được bác sĩ kê đơn để ngăn chặn những cuộc tấn công này xảy ra.

Hương Lê (Theo Hindustan Times)
TIN LIÊN QUAN

Cách làm siro từ hành tím điều trị hen suyễn

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, hành tím giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống vi khuẩn, có lợi cho việc điều trị hen suyễn. Dưới đây là cách làm siro từ hành tím để điều trị hen suyễn.

Những loại thực phẩm và chất dinh dưỡng dành cho người bị bệnh hen suyễn

Hà An (Theo Webmd) |

Hen suyễn là một loại bệnh lý hô hấp mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của bệnh nhân. Dưới đây là những loại thực phẩm và chất dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn được các chuyên gia khuyến khích.

Bệnh hen suyễn và COVID-19: Kiểm soát tốt, tỷ lệ chuyển bệnh nặng thấp

NGUYỄN LY |

Bộ Y tế mới đây công bố 20 bệnh nền khiến người mắc COVID-19 gia tăng mức độ nặng và tử vong, trong đó có bệnh hen phế quản. Kiểm soát bệnh hen suyễn trong giai đoạn dịch bệnh này là cách giúp giảm nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cách làm siro từ hành tím điều trị hen suyễn

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, hành tím giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống vi khuẩn, có lợi cho việc điều trị hen suyễn. Dưới đây là cách làm siro từ hành tím để điều trị hen suyễn.

Những loại thực phẩm và chất dinh dưỡng dành cho người bị bệnh hen suyễn

Hà An (Theo Webmd) |

Hen suyễn là một loại bệnh lý hô hấp mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của bệnh nhân. Dưới đây là những loại thực phẩm và chất dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn được các chuyên gia khuyến khích.

Bệnh hen suyễn và COVID-19: Kiểm soát tốt, tỷ lệ chuyển bệnh nặng thấp

NGUYỄN LY |

Bộ Y tế mới đây công bố 20 bệnh nền khiến người mắc COVID-19 gia tăng mức độ nặng và tử vong, trong đó có bệnh hen phế quản. Kiểm soát bệnh hen suyễn trong giai đoạn dịch bệnh này là cách giúp giảm nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19.