Các bệnh về tim cùng với các tình trạng mãn tính như suy tim, ngày càng trở nên phổ biến, ngay cả ở những người trẻ tuổi. Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được một số quan niệm sai lầm về suy tim để có thể kiểm soát tốt tình trạng bệnh.
Theo Tiến sĩ Jamshed Dalal, Giám đốc Khoa học Tim mạch, Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani, Mumbai, suy tim là khi tim không có khả năng bơm đủ máu một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.
Một loại suy tim khác là khi cơ tim bị cứng và không thể thư giãn dẫn đến các triệu chứng và đặc điểm lâm sàng tương tự. Ngược lại, cơn đau tim xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến tim bị tắc nghẽn.
Tiến sĩ Jamshed Dalal chia sẻ dưới đây là một số lầm tưởng phổ biến về suy tim:
Lầm tưởng: Suy tim chỉ có ở người già.
Sự thật: Mặc dù bệnh suy tim phổ biến hơn ở những người từ 55 tuổi trở lên, nhưng căn bệnh này đang ngày càng ảnh hưởng đến những người trẻ hơn
Lầm tưởng: Suy tim diễn ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước.
Sự thật: Trên thực tế, có một số dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến suy tim như khó thở xảy ra trong các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như khi một người đang tập thể dục và ngay cả khi nằm trên giường, sưng tấy (thường thấy ở mắt cá chân và chướng bụng), mệt mỏi và chán ăn. Tiến sĩ Jamshed Dalal nói thêm: “Suy tim cấp tính có thể xuất hiện đột ngột, thường do một số yếu tố gây ra”.
Lầm tưởng: Hễ suy tim là "bó tay".
Sự thật: Tiến sĩ Jamshed Dalal cho biết: “Bệnh nhân thường nghĩ suy tim là dấu chấm hết của cuộc đời và không thể quản lý được. Điều này không đúng vì có những lựa chọn điều trị hiệu quả (thường là sự kết hợp bao gồm can thiệp lối sống, thuốc men và thiết bị máy móc).
Trong giai đoạn cuối, ghép tim vẫn là một lựa chọn. Gần đây, nhiều loại thuốc mới đã được giới thiệu giúp cải thiện tình trạng suy tim và kéo dài thời gian sống.
Mặc dù là một tình trạng bệnh nghiêm trọng, nhưng suy tim có thể được quản lý bằng cách điều trị thích hợp và tham vấn bác sĩ tim mạch thường xuyên. Tiến sĩ Jamshed Dalal nói: “Với việc tuân thủ điều trị thường xuyên và thay đổi lối sống lành mạnh, bệnh nhân có thể có cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và lâu hơn”.