Những động vật dễ mắc COVID-19 có khả năng lây truyền virus sang người

HỒNG HẠNH |

Hàng chục loài động vật thường xuyên tiếp xúc với con người dễ mắc COVID-19 nhiễm và có khả năng lây truyền SARS-CoV-2 sang người.

Theo Sky News, 2 loại vật nuôi chó và mèo và các loài vật như khỉ, chồn, sư tử và hổ, đều đã được xác nhận mắc COVID-19.

Các nhà khoa học thuộc Đại học College London (UCL) cho biết, cuối cùng, các loài động vật có khả năng lây lan dịch bệnh hoặc trở thành ổ chứa virus và trong tương lai có thể lây nhiễm virus sang người.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra xem liệu các đột biến trong enzym ACE2 ở 215 loài động vật có thể ngăn cản virus sử dụng nó để xâm nhập vào tế bào như quá trình xâm nhập vào cơ thể con người hay không.

Họ phát hiện ra rằng, một số loài động vật, bao gồm cả cừu, vượn, tinh tinh và khỉ đột - các protein sẽ có thể liên kết với nhau mạnh mẽ như ở người.

Giáo sư Christine Orengo của UCL cho biết: "Chúng tôi muốn đưa ra góc nhìn xa hơn về những động vật đã được nghiên cứu thực nghiệm để biết những động vật nào có nguy cơ nhiễm virus và chắc chắn sẽ cần điều tra, theo dõi thêm".

Ngoài ra, giáo sư cảnh báo, các loài động vật trên có thể gây bùng dịch đe dọa các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc gây hại cho sinh kế của người dân.

Bên cạnh đó, chúng cũng có thể hoạt động như những ổ chứa virus, có khả năng lây nhiễm sang người như đã được ghi nhận tại các trang trại nuôi chồn.

Để điều tra các loài động vật, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các phân tích cấu trúc chi tiết để xem các nguy cơ lây nhiễm khác nhau giữa các loài động vật như thế nào.

Họ phát hiện ra rằng, hầu hết các loài chim, cá và bò sát dường như không có nguy cơ mắc COVID-19, nhưng phần lớn các động vật có vú mà họ nghiên cứu đều có khả năng nhiễm virus.

Giáo sư Joanne Santini thuộc UCL cho biết để bảo vệ động vật, cũng như bảo vệ chính con người khỏi nguy cơ mắc COVID-19 từ động vật nhiễm SARS-CoV-2, con người cần giám sát quy mô lớn đối với động vật, đặc biệt là vật nuôi và động vật trong trang trại, để xác định được cụm mắc và kiểm soát chúng.

Bà nói thêm, điều quan trọng là phải áp dụng các biện pháp vệ sinh khi tiếp xúc với động vật, tương tự như cách con người áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua để giảm sự lây lan và để những người mắc bệnh cách ly với động vật cũng như với những người khác.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Xe tải mất lái lao vào chợ gây nhiều thương vong

HỒNG HẠNH |

Một chiếc xe tải mất lái lao vào khu chợ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, hôm 5.10, khiến 6 người chết và 14 người khác bị thương.

Anh: Gần 16.000 ca mắc COVID-19 bị bỏ sót do lỗi kỹ thuật

HỒNG HẠNH |

Gần 16.000 ca mắc COVID-19 ở Vương Quốc Anh đã không được báo cáo trong số liệu ca mắc hàng ngày trong khoảng thời gian từ 25.9-2.10 do lỗi kỹ thuật công nghệ thông tin.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc: Xe tải mất lái lao vào chợ gây nhiều thương vong

HỒNG HẠNH |

Một chiếc xe tải mất lái lao vào khu chợ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, hôm 5.10, khiến 6 người chết và 14 người khác bị thương.

Anh: Gần 16.000 ca mắc COVID-19 bị bỏ sót do lỗi kỹ thuật

HỒNG HẠNH |

Gần 16.000 ca mắc COVID-19 ở Vương Quốc Anh đã không được báo cáo trong số liệu ca mắc hàng ngày trong khoảng thời gian từ 25.9-2.10 do lỗi kỹ thuật công nghệ thông tin.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.