Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, (nhóm tuổi từ 10-19 tuổi), vì vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi cũng gần giống với người lớn, tuy nhiên, còn có nhiều lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine cần đặc biệt quan tâm đến nhóm tuổi này.

Với trẻ em bình thường, khỏe mạnh, khi tiêm vaccine thường sẽ an toàn. Nhưng với những trẻ mắc các bệnh nền như ung thư, mắc các bệnh lý về máu, huyết học, tim bẩm sinh, hen suyễn... có thể có tác dụng phụ phức tạp hơn do tình trạng bệnh lý nền của trẻ. Do vậy, những trẻ em có bệnh nền nên được tiêm trong các bệnh viện để được cấp cứu kịp thời nếu có "tình huống" nào xảy ra.

Theo BS.CKI Trường Quốc Chiến - Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ - CDC Cần Thơ: Hiện nay, các loại vaccine chúng ta đang sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản cho mỗi trường hợp và tiêm cùng loại vaccine.

Phụ huynh có con em muốn tiêm vaccine, bác sĩ Trường Quốc Chiến cho biết cần phải lưu ý những việc sau:

Thứ nhất, nhân viên y tế cần khám sàng lọc kỹ nhằm đánh giá nguy cơ trẻ có nhiễm COVID-19 hay không. Phụ huynh phải quan tâm đến trẻ khi có những triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở... vì không phải trẻ nào cũng biết.

Thứ hai, chú ý đến trẻ có bất kỳ dị ứng hoặc tình trạng dị ứng nào hay mắc bệnh ức chế miễn dịch bẩm sinh, rối loạn đông máu... vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ sau khi tiêm. Đồng thời nên khai thác thêm ở bé gái có mang thai hay không.

Thứ ba, phải có người giám hộ (phụ huynh) đồng ý trước tiêm cho trẻ; riêng trẻ từ 16 tuổi trở lên cần sự đồng ý cả người giám hộ và trẻ.

"Các bậc cha mẹ nên đăng ký cho trẻ đi tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Đồng thời phụ huynh cần biết cách chuẩn bị chu đáo cho trẻ trước tiêm, trong tiêm và theo dõi sau tiêm cẩn thận theo hướng dẫn của các nhà chuyên môn" - bác sĩ Chiến nói.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19, 100.000 kít xét nghiệm từ Hungary

Thùy Linh |

Chiều 19.10, đại diện Bộ Y tế đã tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19 và 100.000 kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của Chính phủ Hungary trao tặng cho Việt Nam. 

Thủ tục đăng ký tiêm vaccine cho trẻ từ 3-17 tuổi của Hà Nội

Hà Giang |

Sở Y tế Hà Nội đã có kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này bắt buộc phải có bố mẹ đồng ý và ký vào giấy mới được tiêm chủng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19, 100.000 kít xét nghiệm từ Hungary

Thùy Linh |

Chiều 19.10, đại diện Bộ Y tế đã tiếp nhận 100.000 liều vaccine COVID-19 và 100.000 kit xét nghiệm nhanh COVID-19 của Chính phủ Hungary trao tặng cho Việt Nam. 

Thủ tục đăng ký tiêm vaccine cho trẻ từ 3-17 tuổi của Hà Nội

Hà Giang |

Sở Y tế Hà Nội đã có kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này bắt buộc phải có bố mẹ đồng ý và ký vào giấy mới được tiêm chủng.