Những dấu hỏi về việc nguyên Giám đốc BV Hoà Bình xuất cảnh?

L.Hà |

Ngày 15.5, phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra và liệu ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ có mặt? Dư luận đang rất thắc mắc về việc ông này xuất cảnh vào đúng thời điểm xét xử vụ án 8 người chết khi chạy thận tại BV do ông làm lãnh đạo.

Phiên tòa sơ thẩm vào ngày 7.5 xử vụ tai biến làm 8 người bệnh tử vong đã tạm hoãn, có trên 15.400 bác sĩ và nhân viên y tế gửi chữ ký đồng thuận ủng hộ cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Hàng chục bác sĩ khác đã không quản ngại đường sá xa xôi, có người ngồi tàu suốt đêm và đi thêm gần 100km nữa tới ủng hộ bác sĩ Lương tại phiên tòa.

Sau vụ 8 người chạy thận chết vì sự tắc trách của công ty cung cấp thiết bị y tế hợp đồng với Bệnh viện Hòa Bình, ngoài những người của công ty này, bác sĩ Hoàng Công Lương đã bị các cơ quan chức năng quy trách nhiệm liên đới. Là người bị truy tố nhưng bác sĩ Lương lại nhận được cảm thông của người nhà các nạn nhân. 

Tại thời điểm này, dư luận đang hướng sự chú ý về ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ông Trương Quý Dương được triệu tập có mặt tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 7.5. Theo thông tin từ các luật sư bào chữa cho các bị can, ông Trương Quý Dương vắng mặt, đang đi nước ngoài. Dự kiến, phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 15.5 tới, ông Dương vẫn vắng mặt.

Trao đổi với báo Lao Động, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác sĩ Hoàng Công Lương - cho biết: "Hiện chúng tôi đang có ý kiến để phiên sơ thẩm tới có đại diện của Bộ Y tế, Sở Y tế để làm rõ có hay không bác sĩ phải kiểm tra chất lượng nước trước khi chạy thận cho bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Hoà Bình sẽ có trách nhiệm làm rõ đúng sai khi hợp đồng cung cấp vật tư hệ thống nước RO. Còn về ông Trương Quý Dương, cũng cần làm rõ thông tin ông Dương đã xuất cảnh đi nước ngoài, cụ thể là Canada. Trong khi đó, ông Dương có liên quan đến vụ án tại BV đa khoa Hòa Bình theo quy định sẽ cấm xuất cảnh".

"Theo quy định của pháp luật, ông Trương Quý Dương là người có liên quan đến vụ án "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, sẽ không được xuất cảnh. Vậy tại sao ông Dương lại được xuất cảnh để sang Canada?", luật sư Lê Văn Thiệp đặt câu hỏi.

Đây là vụ án nghiêm trọng nên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình ông Trương Quý Dương và Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn là đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành, bảo trì các thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có các thiết bị lọc máu chạy thận, phải có mặt tại toà.

"Họ phải trả lời có hay không việc kiểm tra giám sát biết Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn chuyển giao hợp đồng cho Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh - công ty chuyên xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp", luật sư Thiệp cho biết.

Cũng theo luật sư Lê Văn Thiệp, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ông Trương Quý Dương phải bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi để cho Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh là công ty chuyên xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp tham gia sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo của phòng vật tư và những người có liên quan là hệ thống lọc nước chạy thận của BV đa khoa tỉnh Hoà Bình cần thay 4 lõi lọc màng RO. Trong trường hợp này, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã lách luật. Cụ thể, nếu hợp đồng trên 100 triệu thì BV đa khoa tỉnh Hoà Bình phải báo cáo Sở Y tế, nhưng Giám đốc BV là ông Trương Quý Dương đã để hợp đồng ở mức thấp hơn 100 triệu (hợp đồng có giá xấp xỉ 100 triệu). Với hợp đồng dưới 100 triệu, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình không phải "xin phép" Sở Y tế tỉnh Hoà Bình. 

"Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình là ông Trương Quý Dương phải chịu trách nhiệm với việc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" vì không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc ký kết hợp đồng, bảo dưỡng sửa chữa vật tư...", luật sư Thiệp nói.

Ngay sau khi xảy ra tai biến chạy thận vào tháng 5.2017, ngày 9.8.2017, ông Trương Quý Dương đã bị cách chức Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Thời điểm đó, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình cho biết, có thể ông Dương sẽ chuyển xuống làm chuyên viên. Tuy nhiên, hiện ông Trương Quý Dương đã nghỉ hưu. Khi ông Dương nghỉ hưu thì địa phương sẽ quản lý nên Sở Y tế tỉnh Hoà Bình không nắm được ông Dương xuất cảnh.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình nói về việc ông Trương Quý Dương xuất cảnh

Theo VOV |

Việc cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình không có mặt tại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 8 người chết khiến dư luật đặt ra một câu hỏi.

Gia đình nạn nhân sẵn sàng đưa bằng chứng bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

TRANG PHÚ |

10h sáng ngày 7.5, thẩm phán chủ tọa phiên tòa - ông Nghiêm Hoài Anh, thẩm phán TAND TP Hòa Bình đã đọc quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân đã chia sẻ cùng báo chí.

Tinh thần bác sĩ Hoàng Công Lương ổn định tại phiên tòa sơ thẩm

Linh Trang - Sơn Tùng |

Sáng ngày 7.5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Hình ảnh bác sĩ Hoàng Công Lương tại phiên tòa cho thấy, bác sĩ này có tinh thần ổn định.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình nói về việc ông Trương Quý Dương xuất cảnh

Theo VOV |

Việc cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình không có mặt tại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 8 người chết khiến dư luật đặt ra một câu hỏi.

Gia đình nạn nhân sẵn sàng đưa bằng chứng bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

TRANG PHÚ |

10h sáng ngày 7.5, thẩm phán chủ tọa phiên tòa - ông Nghiêm Hoài Anh, thẩm phán TAND TP Hòa Bình đã đọc quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân đã chia sẻ cùng báo chí.

Tinh thần bác sĩ Hoàng Công Lương ổn định tại phiên tòa sơ thẩm

Linh Trang - Sơn Tùng |

Sáng ngày 7.5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hòa Bình. Hình ảnh bác sĩ Hoàng Công Lương tại phiên tòa cho thấy, bác sĩ này có tinh thần ổn định.