Những chất bổ sung tốt nhất cho não bộ, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ

Hương Lê (Theo Eatthis) |

Đôi khi chúng ta không thể hấp thụ được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ thực phẩm tốt cho trí tuệ, mà cần bổ sung trực tiếp các chất sau.

Ngoài yếu tố dinh dưỡng thì còn nhiều yếu tố khác dẫn đến chứng sa sút trí tuệ như tuổi tác, di truyền, uống rượu, ăn kiêng và tập thể dục. Vì vậy, ngay từ bây giờ hãy bổ sung các chất sau để não bộ được khoẻ mạnh nhất. 

Bacopa monnieri

Có một chất bổ sung mạnh mẽ ít được biết đến đã được tìm thấy để giúp ích cho não bộ và các chức năng nhận thức của con người.

Bacopa Monnieri có lợi trong việc hỗ trợ các chức năng học tập và ghi nhớ. Một nghiên cứu cho thấy, chiết xuất Bacopa Monnieri cũng có thể có khả năng giúp kiểm soát mức cholesterol, là một yếu tố nguy cơ chính trong sự phát triển của chứng sa sút trí tuệ.

Vitamin B12

Vitamin B12 được biết là chất giúp cải thiện chức năng nhận thức của con người, có lợi cho sức khoẻ trí tuệ. Ảnh: ST
Vitamin B12 được biết là chất giúp cải thiện chức năng nhận thức của con người, có lợi cho sức khoẻ trí tuệ. Ảnh: ST

Vitamin B12, được biết là giúp cải thiện chức năng nhận thức, là thứ mà cơ thể bạn không thể tự tạo ra, nhưng bạn có thể lấy nó từ một số sản phẩm động vật hoặc bằng cách uống bổ sung.

Choline

Choline là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà bạn có thể tìm thấy trong nhiều loại trái cây, rau, thịt và các sản phẩm từ sữa.

Chất dinh dưỡng này có nhiều lợi ích cho sức khỏe, một trong số đó là giúp giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh. Một số dữ liệu cho thấy lượng choline cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ.

Dầu cá

Dầu cá được biết đến là một trong những chất bổ sung lành mạnh nhất cho não của bạn và do đó có thể hữu ích trong việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Dầu cá chứa axit béo omega-3 DHA, là chất béo chính được tìm thấy trong não và cần thiết cho chức năng của cơ quan này.

Hương Lê (Theo Eatthis)
TIN LIÊN QUAN

Đưa sở hữu trí tuệ đến với sinh viên

Thế Vinh |

Sáng 18.4, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam diễn ra hội thảo “Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên”. Đây là một trong số các hoạt động nhằm hướng tới Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26.4, với tinh thần “Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng phát triển kinh tế xã hội

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Khơi dậy trí tuệ người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng hiện là địa phương có số lượng sáng kiến đứng thứ 5 trong 81 LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, với 5.271 lượt nộp, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao. Có được kết quả đó một phần nhờ sự vào cuộc tích cực, sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn, doanh nghiệp, sự nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới của đội ngũ viên chức, đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đưa sở hữu trí tuệ đến với sinh viên

Thế Vinh |

Sáng 18.4, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam diễn ra hội thảo “Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên”. Đây là một trong số các hoạt động nhằm hướng tới Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26.4, với tinh thần “Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng phát triển kinh tế xã hội

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Khơi dậy trí tuệ người lao động Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng hiện là địa phương có số lượng sáng kiến đứng thứ 5 trong 81 LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, với 5.271 lượt nộp, trong đó nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao. Có được kết quả đó một phần nhờ sự vào cuộc tích cực, sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn, doanh nghiệp, sự nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới của đội ngũ viên chức, đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố.