Những cách giải nhiệt cơ thể sai lầm trong mùa hè

Thanh Vân (Theo healthline) |

Mùa hè nắng nóng có thể khiến cơ thể bạn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cách giải nhiệt sai cũng có thể khiến sức khoẻ của bạn ảnh hưởng.

1. Uống quá ít nước

Những ngày hè nắng nóng, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra nhiều mồ hôi để hạ thân nhiệt. Điều này có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu và hạn chế uống nước. Tuy nhiên, nếu cơ thể thiếu nước, bạn sẽ cảm thấy người mệt mỏi, chóng mặt, trí óc lờ mờ, thiếu tập trung,..., theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Vì vậy việc bổ sung nước là điều rất quan trọng. Bạn cần đảm bảo uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

2. Uống nước đá liên tục

Uống nước đá liên tục có thể khiến cổ họng, hệ tiêu hoá của bạn không thoải mái, dẫn đến các chứng bệnh như đau họng, viêm họng và khó tiêu, theo CDC Hoa Kỳ.

Uống nước đá liên tục sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa cơ thể chúng ta và môi trường bên ngoài, có thể khiến chúng ta bị cảm.

Để giải nhiệt, bạn chỉ nên uống nước đủ mát.

3. Để điều hoà ở nhiệt độ quá thấp

Tiến sĩ Baruch Fertel thuộc trung tâm y tế khẩn cấp tại Cleveland Clinic cho biết, nếu bạn đang ở trong phòng mát lạnh, và sau đó phải ra ngoài trời nóng thì sức khoẻ của bạn có thể bị ảnh hưởng vì nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Thay đổi nhiệt độ từ quá nóng sang quá lạnh nhiều lần trong ngày, sẽ gây áp lực lên các cơ quan trong cơ thể để thích nghi với nhiệt độ môi trường.

26-28 độ C là nhiệt độ lý tưởng cho cơ thể.

4. Uống đồ có cồn, cafein

Cafein và đồ uống có cồn khiến cơ thể bài tiết nước nhiều. Điều này sẽ gây cảm giác khô cổ, khó chịu, ảnh hưởng đến việc tiết mồ hôi để giải nhiệt.

Nước trái cây không đường hoặc sinh tố sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn vào những ngày nắng nóng.

Thanh Vân (Theo healthline)
TIN LIÊN QUAN

4 thức uống giải nhiệt mà bạn nên biết

THANH NGỌC (THEO HEALTHLINE) |

Theo Healthline, có rất nhiều cách khác nhau để giải nhiệt vào mùa hè. Dưới đây là 4 thức uống dễ thực hiện có tác dụng giải nhiệt, làm mát cơ thể mà bạn nên biết.

Công thức làm chè bưởi lá nếp giải nhiệt trong ngày hè nóng bức

Hải Minh |

Chè bưởi là một món ăn giải nhiệt được nhiều người yêu thích. Dưới đây là công thức nấu chè bưởi lá nếp của chị Thu Phương (Hà Nội) đơn giản và dễ làm.

“Giải nhiệt mùa hè” cho lực lượng giúp tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” động viên lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An đang căng mình tiêu thụ vải thiều cho người dân Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 thức uống giải nhiệt mà bạn nên biết

THANH NGỌC (THEO HEALTHLINE) |

Theo Healthline, có rất nhiều cách khác nhau để giải nhiệt vào mùa hè. Dưới đây là 4 thức uống dễ thực hiện có tác dụng giải nhiệt, làm mát cơ thể mà bạn nên biết.

Công thức làm chè bưởi lá nếp giải nhiệt trong ngày hè nóng bức

Hải Minh |

Chè bưởi là một món ăn giải nhiệt được nhiều người yêu thích. Dưới đây là công thức nấu chè bưởi lá nếp của chị Thu Phương (Hà Nội) đơn giản và dễ làm.

“Giải nhiệt mùa hè” cho lực lượng giúp tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức chương trình “Giải nhiệt mùa hè” động viên lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An đang căng mình tiêu thụ vải thiều cho người dân Bắc Giang.