Nhiều người đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi đeo khẩu trang

Tuệ Nhi |

Nhiều người vẫn có thói quen khẩu trang kết hợp 2-3 chiếc khẩu trang dùng 1 lần hay cố gắng đeo khẩu trang cho trẻ dù bé còn quá nhỏ. Đây đều là những điều không được các bác sĩ khuyến cáo.

Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19, người dân cần lưu ý sử dụng khẩu trang đúng cách.

Chọn khẩu trang phù hợp 

Khẩu trang có thể giúp ngăn những người mắc COVID-19 lây lan virus sang người khác, làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, khẩu trang chỉ phát huy tác dụng phòng dịch bệnh nếu được sử dụng đúng cách. Đeo khẩu trang sai cách không chỉ gây lãng phí tiền bạc, mà còn làm mất đi tác dụng bảo vệ, tăng nguy cơ lây bệnh.

Theo hướng dẫn của các y bác sĩ tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, trước hết, mỗi người cần chọn khẩu trang phù hợp như có thể che kín mũi và miệng; che khít 2 bên mặt và không có khe hở; có gọng ở mũi để gập vào sát sống mũi.

 
 
Hướng dẫn chọn khẩu trang phù hợp. Nguồn: ĐHYDTPHCM  

Thực tế, chúng ra bắt gặp rất nhiều người đang kết hợp 2, thậm chí 3 chiếc khẩu trang dùng 1 lần. Theo các chuyên gia, việc này là không nên. Để tăng cường bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 thì chúng ta nên kết hợp đeo khẩu trang y tế bên dưới khẩu trang vải.

 
Hướng dẫn chọn khẩu trang phù hợp. Nguồn: ĐHYDTPHCM

Khi chọn khẩu trang vải nên ưu tiên loại vải thoáng khí, dệt khít, khẩu trang có 2-3 lớp, khẩu trang có ngăn chứa miếng lọc bên trong.

Chọn khẩu trang cần tránh loại vải gây khó thở, khẩu trang có lỗ thông hơi cho các phần tử virus thoát ra. Loại khẩu trang N95 ưu tiên cho nhân viên y tế.

Đeo khẩu trang như thế nào là đúng cách?

Trước khi đeo khẩu trang, mọi người cần chú ý vệ sinh tay cẩn thận, xác định trên và dưới, mặt trong và mặt ngoài của khẩu trang.

Đối với khẩu trang y tế, phần gọng luôn ở phía trên, nếp gấp luôn hướng xuống dưới.

 
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách. Nguồn: ĐHYDTPHCM

Khi đeo phải che kín cả mũi lẫn miệng. Không dùng tay sờ vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo.

Không bỏ khẩu trang khi giao tiếp, khi ho, hắt hơi nơi công cộng. Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo, không chạm mặt ngoài khẩu trang.

Sau khi sử dụng khẩu trang dùng một lần cần bỏ khẩu trang vào thùng rác và rửa tay đúng cách. Đối với khẩu trang vải, nên giặt khẩu trang hằng ngày bằng xà phòng để dùng cho lần sau.

 
Nguồn: ĐHYDTPHCM

Lưu ý quan trọng mà bạn cần biết, đó là cần giữ khẩu trang vải trong túi nhựa kín khi bị ướt hoặc bẩn. Khi tháo khẩu trang để ăn uống, để khẩu trang gọn gàng trong túi giấy. Khẩu trang cần được giặt hằng ngày và bất cứ khi nào bị bẩn. Chúng ta có thể giặt chúng với bột giặt thông thường và sử dụng nước ấm nhất có thể. Phơi khẩu trang trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để khô hoàn toàn.

Đeo khẩu trang cho trẻ em

Theo các bác sĩ, việc đeo khẩu trang cho trẻ phải đảm bảo vừa khít với mũi, miệng, dưới cằm, không hở cung quanh mặt của trẻ. 
Trẻ từ 2 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các bậc phụ huynh cần chú ý không nên đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi, không cho trẻ chạm vào bề mặt ngoài của khẩu trang.

 
Nguồn: ĐHYDTPHCM

Những trường hợp không nên đeo khẩu trang

Theo hướng dẫn trên cổng thông tin về dịch COVID-19 của Bộ Y tế, việc không nên đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi; Bất cứ ai bị khó thở; Bất cứ người nào bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp.

Mọi người không nên đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động có thể khiến khẩu trang bị ướt, như khi bơi ở bãi biển hoặc bể bơi. Khẩu trang ướt gây khó thở. Đối với các hoạt động như bơi lội, điều đặc biệt quan trọng là duy trì khoảng cách với người khác khi ở dưới nước.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Israel có khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% với biến thể Delta

Thanh Hà |

Khẩu trang ngăn COVID-19 của công ty Sonovia, Israel, được xác định là có khả năng chống biến thể Delta tới 99,95%.

Người dân TPHCM 'lánh dịch' trở về: "Không ai nhắc cũng tự đeo khẩu trang"

Thanh Vũ |

Được trở về nhà khi nơi cư trú đã thành "vùng xanh", người dân ở các khu trọ tại quận Bình Thạnh (TPHCM) vẫn đề cao ý thức chấp hành 5K để giữ vững thành quả chống dịch của thành phố.

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Israel có khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% với biến thể Delta

Thanh Hà |

Khẩu trang ngăn COVID-19 của công ty Sonovia, Israel, được xác định là có khả năng chống biến thể Delta tới 99,95%.

Người dân TPHCM 'lánh dịch' trở về: "Không ai nhắc cũng tự đeo khẩu trang"

Thanh Vũ |

Được trở về nhà khi nơi cư trú đã thành "vùng xanh", người dân ở các khu trọ tại quận Bình Thạnh (TPHCM) vẫn đề cao ý thức chấp hành 5K để giữ vững thành quả chống dịch của thành phố.

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.