Nhiều cơ sở y tế tại TPHCM hết vắc-xin Quinvaxem

Kim Đồng |

Phụ huynh đưa con đi tiêm ngừa vắc-xin Quinvaxem (vắc-xin 5 trong 1 Tiêm chủng mở rộng) thì được các trạm y tế và trung tâm y tế dự phòng quận, huyện trên địa bàn TPHCM thông báo đã hết vắc-xin này.

Chị Phan Thị Ngọc cho biết, ngày 10.9, chị có đưa con gái đến Trạm y tế phường Bình Trưng Tây, quận 2 để chích ngừa Quinvaxem theo lịch trong Chương trình tiêm chủng mở rộng thì nhận được thông báo vắc-xin này đã không còn.

Tại phường 11, quận Gò Vấp, chị Lê Thị Tuyết Sương cho biết, nhiều người không tiêm ngừa được mũi vắc-xin Quinvaxem cho con. Riêng con chị may mắn hơn vẫn được tiêm ngừa tại Trạm y tế phường. Tuy nhiên, chị lo lắng vì con còn phải tiêm thêm 1 mũi trong khi vắc-xin Quinvaxem không còn.

Bà Đinh Thị Liên - Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Bình Trưng Tây, quận 2 - xác nhận, trước đó (ngày 10.9) là ngày tiêm chủng định kỳ của đơn vị này nhưng chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 liều vắc-xin Quinvaxem.

Bác sỹ (BS) Lại Phước Hòa - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh - cho biết, hiện vắc–xin Quinvaxem chỉ còn đủ số lượng để chích ngừa cho trẻ em trên địa bàn huyện trong nửa tháng nữa, trong khi vắc-xin thay thế là vắc-xin Combe five vẫn chưa được phân phối về. Trong thời gian chờ vắc-xin mới, phụ huynh có thể chích ngừa thay thế bằng vắc-xin dịch vụ (Pentaxim và Infanrix Hexa).

Một lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trước đó đã thông báo rằng trong tháng 9.2018, dự kiến hầu hết các trạm y tế và Bệnh viện/Trung tâm có tiêm chủng mở rộng sẽ không có vắc-xin Quinvaxem để sử dụng do nhà sản xuất đã ngưng sản xuất loại vắc-xin này.

Bộ Y tế cũng đã gửi công văn sẽ cung ứng vắc-xin thay thế, tuy nhiên đến thời điểm này Sở vẫn chưa nhận được vắc-xin mới. Trước vấn đề này, Sở Y tế đã có văn bản chính thức gửi lên Bộ Y tế và thông báo rộng rãi đến 24 trung tâm y tế quận, huyện và 14 bệnh viện/trung tâm có Tiêm chủng mở rộng về tình hình thiếu vắc xin Quinvaxem.

Ngoài ra, Sở Y tế đã khuyến cáo đối với các phụ huynh có trẻ 2-3-4 tháng tuổi cần thực hiện: Vẫn đưa trẻ ra trạm y tế trên địa bàn cư trú để trẻ được uống vắc-xin ngừa bệnh bại liệt; Tuân thủ theo lịch hẹn tiêm chủng lần sau của trạm y tế; Khi cho trẻ đi tiêm chủng cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên hệ để giúp trạm y tế có thể thông báo cho phụ huynh về lịch tiêm bù vắc-xin ngay khi nhận được vắc-xin Quinvaxem trở lại.

Sở Y tế cũng lưu ý, phụ huynh có điều kiện thì có thể cho trẻ tiêm vắc-xin dịch vụ tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thay thế vắc-xin của chương trình tiêm chủng mở rộng…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.