Nhiều bệnh viện ở Gia Lai đang thiếu bác sĩ có tay nghề

THANH TUẤN |

Từ năm 2020-2023, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã có những thành tích, nỗ lực trong phòng chống dịch COVID-19, dịch bạch hầu… Tuy nhiên, với những khó khăn, bất cập tồn tại, nhiều nhân viên y tế đã xin nghỉ việc, bệnh viện thiếu kinh phí để tự chủ tài chính.

Ngày 24.2, ông Lý Minh Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả cao, đến nay cơ bản đã được kiểm soát. Tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt giảm rõ rệt.

Công tác y tế dự phòng được triển khai có hiệu quả nên hiện nay nhiều dịch bệnh đã được khống chế, đẩy lùi, tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân giảm từ 2,7 (năm 2013) xuống còn 0,11 (năm 2022).

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai không có trường hợp tử vong do sốt rét. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 23,5% năm 2013 xuống còn 18% vào năm 2022...

Nhưng, khó khăn là hiện nay số biên chế được giao chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng người làm việc theo vị trí việc làm. Thế nhưng vẫn phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế của từng đơn vị nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

Diễn ra tình trạng nhân viên y tế chuyển công tác, xin nghỉ việc, y bác sĩ bệnh viện công bỏ việc để chuyển sang làm việc tại các bệnh viện tư đang là vấn đề khó khăn lớn cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập. 

Trong năm 2021, ngành Y tế tỉnh Gia Lai có 110 trường hợp nghỉ việc, trong đó có 38 người xin thôi việc (18 bác sĩ). Kỷ luật thôi việc 11 người (có 10 bác sĩ).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Y tế Gia Lai nghỉ việc 23 người, trong đó có 6 bác sĩ; Thôi việc 14 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ; Kỷ luật buộc thôi việc 2 người.

Các bệnh viện như Tâm thần, Bệnh viện Lao và Phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng… đang thiếu các bác sĩ có tay nghề, kinh nghiệm.

Tại buổi đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế khu vực công, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận sự nỗ lực cống hiến, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ.

Với những khó khăn, vướng mắc tồn tại, ngành chức năng của tỉnh sẽ sớm có đề xuất giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế yên tâm công tác, chăm sóc sức khỏe người dân. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thiếu hoá chất, vật tư y tế: “Cấp cứu của cấp cứu”

Lê Thanh Phong |

Nhiều bệnh viện thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, nguyên nhân ở đâu và giải pháp nào cho vấn đề này.

9 khó khăn mà ngành Y tế đang phải đối mặt

Thùy Linh |

Sáng 23.2, tại buổi tọa đàm “Ngành y vượt khó” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thẳng thắn nêu ra 9 khó khăn mà ngành Y tế đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành y là ngành đặc thù, áp lực rất lớn

Hương Giang |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngành y là một ngành rất đặc biệt, đặc thù, vì thời gian học dài hơn, làm việc theo thời gian không như bình thường, áp lực rất lớn

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Hà Nội: Thú vị 2 hàng phở cùng mang tên Phở Thìn

Xuân Sơn - Hà Chi |

Nhãn hiệu “Phở Thìn” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ cho quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng (hay còn gọi là Phở Thìn Bờ Hồ) từ năm 2003. Tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn còn 1 thương hiệu Phở Thìn nữa nằm trên phố Lò Đúc.

Tìm lại giới tính cho trẻ bị dị tật vùng kín

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều bé sinh ra thấy cơ quan sinh dục là nữ nhưng khi lớn lên lại phát triển như nam. Ngược lại, cũng có trường hợp vừa sinh, bộ phận sinh dục đã trông giống con trai nhưng thực ra lại là con gái. Việc tìm lại giới tính thật giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng và phát triển bình thường.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Thiếu hoá chất, vật tư y tế: “Cấp cứu của cấp cứu”

Lê Thanh Phong |

Nhiều bệnh viện thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, nguyên nhân ở đâu và giải pháp nào cho vấn đề này.

9 khó khăn mà ngành Y tế đang phải đối mặt

Thùy Linh |

Sáng 23.2, tại buổi tọa đàm “Ngành y vượt khó” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thẳng thắn nêu ra 9 khó khăn mà ngành Y tế đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành y là ngành đặc thù, áp lực rất lớn

Hương Giang |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngành y là một ngành rất đặc biệt, đặc thù, vì thời gian học dài hơn, làm việc theo thời gian không như bình thường, áp lực rất lớn