Nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ sơ sinh

Thanh Vân (Theo health.com) |

Trẻ sơ sinh với sức đề kháng yếu vì vậy khi mới sinh, nhiệt độ phòng là yếu tố quan trọng, giúp bảo vệ sức khoẻ của bé.

Khi mới sinh, trong 1-2 tháng đầu, trẻ sơ sinh cần được ủ ấm, giữ trong môi trường ấm để tránh bị nhiễm lạnh.

Với đa phần trẻ sơ sinh sinh đủ tháng, nhiệt độ cơ thể trẻ ổn định trong khoảng từ 36,5 – 37,5 độ C, vì vậy, khi mới sinh ra, trẻ luôn cần được đảm bảo mặc đầy đủ quần áo, mang vớ chân, đeo găng tay, độ mũ và đắp chăn mỏng nhẹ.

1. Nhiệt độ phòng bao nhiêu là phù hợp cho trẻ sơ sinh?

Tiến sĩ Anita Patel, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia ở Washington, D.C, cho biết:

- Nhiệt độ trong phòng cho trẻ sơ sinh tốt nhất nên duy trì ở mức 26-28 độ C. Không nên để nhiệt độ lạnh dưới 26 độ C.

- Hạn chế để gió trời, gió quạt, gió điều hòa đến nơi trẻ nằm.

- Đảm bảo cơ thể trẻ luôn khô ráo, không bị thấm ướt bởi mồ hôi hoặc nước tiểu.

- Cũng không nên đặt nhiệt độ phòng quá cao.

2. Lưu ý chăm sóc trẻ sơ sinh trong những tháng đầu mới sinh

- Không nên để người lạ ra vào bế, thơm,... bé thường xuyên

- Không tự hạ thấp nhiệt độ phòng theo cảm nhận của người lớn.

- Đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ, thoáng mát, không ẩm mốc, và được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.

- Tránh di chuyển trẻ sơ sinh đến nhiều địa điểm khác nhau.

- Cho trẻ mặc quần áo để ngủ hoặc chỉ cần mặc 1 chiếc tã nếu trời nóng quá.

Thanh Vân (Theo health.com)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ sơ sinh ngạt mũi, ho 3 ngày, vào viện đã mắc virus RSV viêm phổi

Minh Ánh - Phương Anh |

Thời tiết thay đổi, số trẻ sơ sinh mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tăng đột biến. Trong đó, nổi bật có bệnh do virus RSV (hợp bào hô hấp) đang vào mùa.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Những nguyên nhân và cách khắc phục khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Nấc cụt ở trẻ sơ sinh là bình thường và không phải điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên biết nguyên nhân để ngăn ngừa nấc cụt, giúp bé dễ chịu hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trẻ sơ sinh ngạt mũi, ho 3 ngày, vào viện đã mắc virus RSV viêm phổi

Minh Ánh - Phương Anh |

Thời tiết thay đổi, số trẻ sơ sinh mắc các bệnh nhiễm trùng hô hấp đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tăng đột biến. Trong đó, nổi bật có bệnh do virus RSV (hợp bào hô hấp) đang vào mùa.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Những nguyên nhân và cách khắc phục khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Nấc cụt ở trẻ sơ sinh là bình thường và không phải điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên biết nguyên nhân để ngăn ngừa nấc cụt, giúp bé dễ chịu hơn.