Nhiễm khuẩn ngoại khoa làm tăng gấp 2 lần nguy cơ tử vong cho người bệnh

Đông Pha |

Nhiều người nhập viện nhưng không chết bởi bệnh tật, mà do nhiễm khuẩn ngoại khoa. Thậm chí, mỗi năm trên thế giới có 1 triệu ca tử vong có liên quan đến nhiễm khuẩn ngoại khoa.

Ngày 7.9, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đã tổ chức Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn trong ngoại khoa nhằm tìm ra giải pháp ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn cho người bệnh. Hội nghị có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

Trình bày tại Hội nghị, PGS.TS Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM, cho biết mỗi năm trên thế giới có tối thiểu 7 triệu ca biến chứng liên quan đến phẫu thuật, trong đó có 1 triệu ca tử vong. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nhiễm khuẩn liên quan đến phẫu thuật.

Nhiễm khuẩn liên quan đến phẫu thuật bao gồm nhiễm khuẩn vết mổ. ThS.BS Phạm Hữu Đoàn, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn cho biết, tác động của nhiễm khuẩn vết mổ làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong cho người bệnh.

“Tác động của nhiễm khuẩn vết mổ sẽ làm tăng gấp 2-3 lần thời gian nằm viện cho bệnh nhân, đồng thời kéo dài thời gian nằm viện từ 7 – 10 ngày và tăng gấp 5 lần khả năng bệnh nhân nhập viện lại !” – BS Đoàn trình bày.

Được biết, tại Hoa Kỳ mỗi năm có 20.000 ca tử vong do tác động của nhiễm khuẩn vết mổ.

Hiện nay cơ sở vật chất, hạ tầng của các bệnh viện tại Việt Nam còn hạn chế, các chuyên gia lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn khuyến cáo, y bác sĩ, nhân viên y tế và thân nhân người bệnh cần thực hành tốt các biện pháp nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện để đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh.

Đông Pha
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu điều trị thành công bệnh nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu tại bệnh viện tuyến cơ sở

Đình Lâm |

Ngày 15.8, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, dấu hiệu khó nhận biết và dễ gây ra tử vong.

Người bệnh ôm thêm nỗi lo nhiễm khuẩn bệnh viện

L.Hà |

Những câu chuyện đau lòng đến từ nhiễm khuẩn bệnh viện đã xảy ra. Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện không mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Người bệnh vào viện phải mang 2 nỗi lo: Bệnh tật và nhiễm khuẩn từ bệnh viện khiến bệnh chồng bệnh.

“Cơn ác mộng” nhiễm khuẩn bệnh viện

Đức Vân |

Nhiễm khuẩn bệnh viện hiện đang là một “cơn ác mộng” không chỉ với ngành y tế mà còn cả với người dân.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lần đầu điều trị thành công bệnh nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu tại bệnh viện tuyến cơ sở

Đình Lâm |

Ngày 15.8, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu gây ra. Đây là căn bệnh hiếm gặp, dấu hiệu khó nhận biết và dễ gây ra tử vong.

Người bệnh ôm thêm nỗi lo nhiễm khuẩn bệnh viện

L.Hà |

Những câu chuyện đau lòng đến từ nhiễm khuẩn bệnh viện đã xảy ra. Tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện không mới nhưng chưa bao giờ là cũ. Người bệnh vào viện phải mang 2 nỗi lo: Bệnh tật và nhiễm khuẩn từ bệnh viện khiến bệnh chồng bệnh.

“Cơn ác mộng” nhiễm khuẩn bệnh viện

Đức Vân |

Nhiễm khuẩn bệnh viện hiện đang là một “cơn ác mộng” không chỉ với ngành y tế mà còn cả với người dân.