Nhận diện một số loại nấm độc thường gặp, tỉ lệ tử vong khi ăn phải rất cao

HƯƠNG GIANG |

Theo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, tại Việt Nam có khoảng 50 - 100 loài nấm độc khác nhau. So với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỉ lệ tử vong lại rất cao.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế hàng năm vào mùa xuân và đầu mùa hè, tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên (nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng..), trong đó đã có những trường hợp tử vong. Không ít trường hợp để lại di chứng nặng nề cho những người bị ngộ độc dù đã được cứu chữa kịp thời.

Về các dấu hiệu nhận diện, theo Cục An toàn thực phẩm, nấm độc thường là loại nấm có đủ mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc. Bên trong thân cây nấm màu hồng nhạt, mũ nấm màu đỏ có vẩy trắng, sợi nấm phát sáng trong đêm.

Bộ phận độc nằm trong toàn bộ thể quả nấm (mũ, phiến, vòng, cuống, bao gốc nấm), độc tố thay đổi theo mùa, trong quá trình sinh trưởng của nấm, trong môi trường đất đai, khí hậu.

Dưới đây là đặc điểm nhận dạng một số loại nấm độc thường gặp:

Nấm độc tán trắng mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác... Mũ nấm có màu trắng, bề mặt mũ nhẵn bóng, lúc non đầu tròn hình trứng, mũ nấm đính chặt vào cuống. Khi trưởng thành mũ nấm phẳng với đường kính khoảng 5 – 10 cm. Khi già mép mũ có thể cụp xuống. Phiến nấm có màu trắng.

Cuống nấm màu trắng, có vòng dạng màng ở đoạn trên gần sát với mũ. Chân cuống phình dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thịt nấm mềm, màu trắng, mùi thơm dịu. Độc tố chính là các amanitin (amatoxin) có độc tính cao.

Nấm độc trắng hình nón: Trông gần giống nấm độc tán trắng. Mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc trên mặt đất trong rừng và một số nơi khác...

Mũ nấm màu trắng, bề mặt nhẵn bóng, mũ nấm lúc non đầu tròn hình trứng, mép khum đính chặt vào cuống. Khi trưởng thành mũ nấm thường khum hình nón với đường kính khoảng 4 – 10 cm.

Phiến nấm có màu trắng. Cuống nấm màu trắng, có vòng dạng màng ở đoạn trên gần sát với mũ. Chân cuống phình dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thịt nấm mềm, màu trắng, mùi khó chịu. Độc tố chính là ác amanitin (amatoxin), có độc tính cao.

Nấm mũ khía nâu xám mọc trên mặt đất trong rừng, nơi có nhiều lá cây mục nát và một số nơi khác...

Mũ nấm hình nón đến hình chuông, đỉnh nhọn, có các sợi tơ màu từ vàng đến nâu tỏa ra từ đỉnh mũ xuống mép mũ nấm. Khi già, mép mũ nấm bị xẻ ra thành các tia riêng rẽ; Đường kính mũ nấm 2 – 8cm.

Phiến nấm lúc non mầu hơi trắng gắn chặt vào cuống nấm và khi già có màu xám hoặc nâu tách rời khỏi cuống nấm. Cuống nấm màu từ hơi trắng đến vàng nâu dài 3-9cm, không có vòng cuống. Thịt nấm màu trắng. Độc tố chính là muscarin.

Nấm ô tán trắng phiến xanh mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc ở ven chuồng trâu, chuồng bò, trên bãi cỏ, ruộng ngô và một số nơi khác... Mũ nấm lúc còn non hình bán cầu dài, màu vàng nhạt, có các vảy nhỏ màu nâu nhạt hoặc xám nhạt.

Khi trưởng thành mũ nấm hình ô hoặc trải phẳng, màu trắng, đường kính mũ: 5 – 15 cm. Trên bề mặt mũ nấm có các vẩy mỏng màu nâu bẩn, vảy dày dần về đỉnh mũ.

Phiến nấm (mặt dưới mũ nấm) lúc non có màu trắng, lúc già có ánh màu xanh nhạt hoặc xanh xám, nấm càng già màu xanh càng rõ. Cuống nấm: Màu từ trắng đến nâu hoặc xám, có vòng ở đoạn trên gần sát với mũ.

Chân cuống không phình dạng củ và không có bao gốc, dài 10 – 30 cm. Thịt nấm màu trắng. Độc tính thấp, chủ yếu gây rối loạn tiêu hóa.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế các địa phương hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra.


HƯƠNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà và 4 thợ xây bị ngộ độc, gục trên mâm rượu

QUANG ĐẠI |

Cả 5 người gồm chủ nhà và 4 thợ xây ở Nghệ An phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau bữa cơm chiều có sử dụng rượu, nghi bị ngộ độc.

Một nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ngày Tết ở Thái Bình đã tử vong

TRUNG DU |

Sau hơn 2 tuần được điều trị, cứu chữa, ông N.V.M (49 tuổi, trú thôn Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) - nạn nhân vụ ngộ độc rượu sau khi tham dự bữa tiệc liên hoan khai xuân ngày mùng 6 Tết đã không qua khỏi, tử vong.

Tin tức 24h: Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm Hải Dương, điều tra việc nhận hối lộ; Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang; Đội Công an Hà Nội tổn thất nhân sự trước trận gặp Viettel...

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chủ nhà và 4 thợ xây bị ngộ độc, gục trên mâm rượu

QUANG ĐẠI |

Cả 5 người gồm chủ nhà và 4 thợ xây ở Nghệ An phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau bữa cơm chiều có sử dụng rượu, nghi bị ngộ độc.

Một nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ngày Tết ở Thái Bình đã tử vong

TRUNG DU |

Sau hơn 2 tuần được điều trị, cứu chữa, ông N.V.M (49 tuổi, trú thôn Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) - nạn nhân vụ ngộ độc rượu sau khi tham dự bữa tiệc liên hoan khai xuân ngày mùng 6 Tết đã không qua khỏi, tử vong.

Tin tức 24h: Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm Hải Dương, điều tra việc nhận hối lộ; Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang; Đội Công an Hà Nội tổn thất nhân sự trước trận gặp Viettel...