Nguyên nhân đấng mày râu mất cơ hội làm cha

Thùy Linh |

Hàng năm BV Bưu Điện điều trị cho rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Trong đó, nguyên nhân do người chồng là 40%, vợ là 40%, 20% còn lại không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội, cho biết vô sinh nam thường do bất thường số lượng, chất lượng tinh trùng trong đó nguyên nhân hay gặp nhất là giãn tĩnh mạch tinh hoặc không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược.

Nói về nguyên nhân vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng, bác sĩ Nhã cho rằng do tuổi thai phụ ngày càng cao khi họ có xu hướng kết hôn muộn và có con đầu lòng muộn hơn. Bên cạnh đó là các yếu tố như môi trường, béo phì gia tăng.

Theo bác sĩ Nhã, chưa thể nói chắc chắn chính xác tỷ lệ nhưng các chuyên gia tin rằng môi trường đang là nguyên nhân gây ra vô sinh cho cả nam giới và phụ nữ.

“Thuốc trừ sâu đã được chứng minh là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Các độc tố khác có thể góp phần vào sự gia tăng vô sinh bao gồm các hóa chất được giải phóng bởi một số loại nhựa, những hóa chất có trong dung dịch làm sạch, làm khô và một số hóa mỹ phẩm”, bác sĩ Nhã nhấn mạnh.

Theo BS Nhã, ngày 2.8 tới, bệnh viện sẽ tổ chức Ngày hội Tư vấn hiếm muộn năm 2018 với chủ đề “Vô sinh nam – Cơ hội được làm cha”. Đây là sự kiện thường niên của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, nhằm tuyền truyền, cung cấp cho cộng đồng những hiểu biết về nguy cơ, nguyên nhân gây tổn thưởng sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời vô sinh, hiếm muộn.

TS.BS Đỗ Văn Tráng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi cặp vợ chồng được hỗ trợ 30 triệu đồng. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31.8.

Sau đó, bệnh viện sẽ tiến hành xét duyệt và thông báo danh sách cụ thể 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đủ yêu cầu được hỗ trợ. Điều kiện để được hỗ trợ bao gồm: là bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn, có chỉ định của bác sĩ phải làm thụ tinh trong ống nghiệm; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa có con lần nào.

Hàng năm, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện đang điều trị khoảng 3.000- 4.000 chu kỳ IUI, khoảng 2.000 chu kỳ IVF với tỷ lệ thành công IUI là khoảng 20%, còn IVF 60%.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.