Nguy cơ trẻ nhập viện vì ăn uống vô độ dịp Tết

Thanh Thanh |

Dịp Tết, trẻ thường được phụ huynh cho ăn uống thoải mái với nhiều loại thức ăn, trong đó có bánh kẹo, đồ ăn vặt. Đồng thời, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ít được quan tâm hơn. Điều này có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ, thậm chí là nhập viện điều trị.

Trao đổi với Báo Lao Động về chế độ ăn uống dịp Tết ở trẻ, PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên - Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho hay, trẻ nhỏ có lượng ăn mỗi bữa không quá nhiều. Nếu cho trẻ ăn nhiều trong dịp Tết dễ dẫn đến đầy bụng, rối loạn tiêu hoá.

Cần hạn chế đường từ bánh mứt, bởi thực phẩm này thường là các đường đơn, hấp thu nhanh chóng vào cơ thể. Năng lượng từ các thức ăn ngọt này được xem là năng lượng rỗng, thiếu các chất dinh dưỡng khác, dẫn đến cảm giác no, chán ăn và mất cân đối khẩu phần ăn.

Chất béo ăn ngày Tết thường có nguồn gốc từ động vật, ít có lợi cho sức khoẻ. Vì vậy, cần hạn chế ăn chất béo từ động vật. Ngoài ra, những ngày Tết, nên lưu ý ăn thêm rau xanh - vốn thường bị bỏ sót vào dịp này.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Qui - Phó Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), trong dịp Tết, 2 bệnh lý nổi trội ở trẻ là vấn đề về hô hấp và tiêu hóa.

"Thức ăn ngày Tết thường sử dụng trong nhiều ngày. Vì vậy, nhằm tránh các vấn đề về tiêu hóa ở trẻ trong dịp này, điều quan trọng là phụ huynh nên lưu ý việc lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo quản thức ăn và không tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển", bác sĩ Qui cho hay.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến bất kỳ cơ sở y tế gần nhà nếu trẻ có dấu hiệu sốt nhiều để được tư vấn và điều trị kịp thời. Đây là dấu hiệu đầu tiên, thường trẻ sẽ sốt cao liên tục 2-3 ngày.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết, dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm ở trẻ. Sau khi ăn 4-6 giờ, trong trường hợp trẻ lừ đừ, nôn ói nhiều hoặc đi tiêu phân lỏng nhiều, phụ huynh nên đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế.

"Không nên có suy nghĩ ngại đến bệnh viện dịp Tết bởi có thể dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ như sốc nhiễm trùng, mất nước nặng gây trụy mạch...", bác sĩ Qui cảnh báo.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, trẻ mắc viêm màng não tăng cao

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi đồng tại thành phố tiếp nhận nhiều bệnh nhi đến thăm khám và điều trị do mắc viêm màng não. Ghi nhận tại khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 vào ngày 21.12, đơn vị tiếp nhận 20 bệnh nhi, trong đó có 3 trường hợp viêm màng não tụ mũ dưới màng cứng.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ không mắc cảm cúm trong mùa đông?

My Lê (Theo Time of India) |

Do hệ thống miễn dịch còn non yếu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (từ 2-5 tuổi) rất dễ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Xuất huyết tiêu hoá ở trẻ sơ sinh

Hà Lê |

Xuất huyết tiêu hoá ở trẻ sơ sinh là bệnh hiếm gặp. Bệnh diễn ra âm thầm và tiến triển rất nhanh. Nguy cơ tử vong tăng lên đáng kể ở trẻ sơ sinh chỉ sau vài giờ kể từ thời điểm chảy máu, trong khi ở người lớn tỉ lệ tử vong do xuất huyết dạ dày chỉ tăng lên sau 24 giờ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, trẻ mắc viêm màng não tăng cao

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi đồng tại thành phố tiếp nhận nhiều bệnh nhi đến thăm khám và điều trị do mắc viêm màng não. Ghi nhận tại khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 vào ngày 21.12, đơn vị tiếp nhận 20 bệnh nhi, trong đó có 3 trường hợp viêm màng não tụ mũ dưới màng cứng.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ không mắc cảm cúm trong mùa đông?

My Lê (Theo Time of India) |

Do hệ thống miễn dịch còn non yếu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (từ 2-5 tuổi) rất dễ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Xuất huyết tiêu hoá ở trẻ sơ sinh

Hà Lê |

Xuất huyết tiêu hoá ở trẻ sơ sinh là bệnh hiếm gặp. Bệnh diễn ra âm thầm và tiến triển rất nhanh. Nguy cơ tử vong tăng lên đáng kể ở trẻ sơ sinh chỉ sau vài giờ kể từ thời điểm chảy máu, trong khi ở người lớn tỉ lệ tử vong do xuất huyết dạ dày chỉ tăng lên sau 24 giờ.