Chữa thủy đậu bằng tắm, uống nước gốc rạ:

Nguy cơ biến chứng dẫn đến tử vong

Kim Đồng |

Thời gian này, tình trạng bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu gia tăng. Căn bệnh này tuy không mới nhưng nếu không biết cách xử lý thì sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

“Nếu không may bị mắc thủy đậu, tuyệt đối không tự ý chữa trị, đặc biệt đối với trẻ em. Việc tự chữa trị bằng giải pháp như cho tắm, uống nước gốc rạ… sẽ càng làm cho bệnh nghiêm trọng”, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh BV Nhi đồng 1 TPHCM khuyến cáo. 

Đang mùa bệnh thủy đậu

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh BV Nhi đồng 1 (BV NĐ 1) cho biết, thời điểm này, bệnh nhân mắc thủy đậu tăng và không chừa một ai.

Đến hẹn lại lên, từ tháng 12, bệnh thủy đậu (còn gọi là bệnh trái rạ, phỏng rạ) bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Từ tháng 3 tới tháng 6 là cao điểm của bệnh. Vào thời gian này, lượng người nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng đột biến, ở cả người lớn và trẻ em.

Trong 2 tháng qua, tại BV NĐ 1 tiếp nhận hàng chục ca mắc bệnh thủy đậu. Tính tới ngày 6.3, BV NĐ 1 đang chữa trị cho gần chục trẻ dưới 3 tuổi vì thủy đậu. Trong số này có trẻ mắc bệnh khi chỉ mới 1 tháng tuổi. Từ đầu năm tới nay, BV đã tiếp nhận hàng chục ca mắc bệnh thủy đậu. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện có triệu chứng như sốt, viêm họng, nhiễm trùng qua da…

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khoa nhiễm nội A người lớn BV Nhiệt Đới TPHCM cũng đang tiếp nhận hàng chục ca bệnh do mắc thủy đậu. Không chỉ miền Nam, hiện nay, miền Bắc cũng đang bước vào đợt cao điểm của dịch thủy đậu do thời tiết lạnh kéo dài. Mắc dù bệnh không mới, nhưng có nguy cơ biến chứng cao nếu điều trị không đúng cách và có thể gây tử vong.

Bệnh nhân B.T.M.H (ngụ Tuyên Quang) có tiền sử lupus ban đỏ hệ thống đã 7 năm và kèm thêm mắc hội chứng Raynaud đã cắt 4 đốt ngón tay hai bên, hoại tử ngón chân 4,5 trái chưa cắt. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Truyền nhiễm BV Bạch Mai (Hà Nội) với triệu chứng sốt ngày thứ 2 và xuất hiện ban phỏng nước rải rác vùng cẳng tay, thân mình dẫn đến khó thở, gắng sức, ho ít, suy kiệt sức khỏe. Phim chụp XQ và các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị biến chứng viêm phổi nặng sau thủy đậu, trên nền lupus ban đỏ hệ thống/hoại tử đầu chi. Bệnh nhân phải nằm điều trị tích cực,  thở ô-xy…

Một phụ nữ tại TPHCM có con hơn một tháng tuổi cho biết, bản thân bị nổi mụn nước nên cách ly và không cho con bú hơn chục ngày. Đến khi nốt mụn nước khô, đóng vảy, người mẹ mới cho con bú, nhưng bé vẫn bị lây bệnh.

Theo BS Trương Hữu Khanh, trẻ mắc bệnh chủ yếu bị lây từ mẹ và người thân trong gia đình và thường kéo dài gần 1 tháng mới hết lây. Nhiều trường hợp chưa có biểu hiện mụn nước, cơ thể đã ủ bệnh, lây cho người khác…

Tắm, uống nước gốc rạ... là sai lầm chết người

Tại một số địa phương, đặc biệt vùng nông thôn, khi trẻ mắc bệnh thủy đậu, nhiều bà mẹ vẫn hay tùy tiện chữa trị bằng phương pháp dân gian. Với việc bệnh thủy đậu nên kiêng gió, không tắm rửa, trùm mền kín hoặc nghĩ rằng, nếu nổi bỏng nước nhiều chừng nào thì bệnh sẽ mau hết. Thậm chí, có người chữa bằng phương pháp dân gian cho tắm, uống nước gốc rạ…

BS Trương Hữu Khanh khẳng định, đó là quan niệm sai lầm, biện pháp dân gian không giải quyết được vấn đề. Thực tế, người mắc bệnh thủy đậu nếu nổi bóng nước nhiều, sức đề kháng càng yếu, dễ bị biến chứng hơn so với người bệnh nổi bóng nước ít.

"Việc bệnh nhân tắm, uống nước gốc rạ là sai lầm. Do những nốt đỏ của bệnh thủy đậu giống với chân rạ nên người xưa gọi là bệnh trái rạ, từ đó họ nghĩ uống nước gốc rạ, tắm nước gốc rạ sẽ hết bệnh. Tắm nước gốc rạ không những không có tác dụng gì hết, mà đôi khi còn ngứa gây nhiễm trùng da… Uống nhiều nước gốc rạ có khi dẫn đến ngộ độc" - BS Khanh nói.

Theo các bác sĩ tại TPHCM, đối cới căn bệnh thủy đậu, hiện nay bệnh đã có thuốc điều trị đặc hiệu chống virus thuỷ đậu là Acyclorvir nhưng cần phải điều trị sớm.

Ngoài ra, để chữa trị bệnh này, cần có các biện pháp chữa triệu chứng như hạ sốt, bôi các dung dịch sát khuẩn làm se các nốt phỏng tránh bội nhiễm (xanh methylen), vệ sinh thân thể sạch sẽ, không cần phải kiêng cữ (kiêng gió, kiêng nước,...).

“Cách phòng ngừa bệnh thuỷ đậu hiệu quả hiện nay là tiêm phòng vắc-xin. Trẻ có thể bắt đầu tiêm phòng từ 18 tháng tuổi hay bất kỳ ở lứa tuổi nào khi có điều kiện. Phụ nữ khi có kế hoạch sinh con, nên tiêm phòng thủy đậu trước khi có thai ít nhất là 2 tháng.

Điều quan trọng, nếu không may mắc các triệu chứng bệnh thủy đậu phải đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và phát hiện kịp thời các biến chứng, giữ gìn vệ sinh và tránh tự ý sử dụng các thuốc có thể gây bệnh nặng hơn như corticoides, tuyệt đối không tự ý chữa trị theo phương pháp dân gian” BS Trương Hữu Khanh khuyến cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.