Người phụ nữ "hai đầu" vừa được phẫu thuật thành công

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Người phụ nữ 25 năm sống chung với khối u khổng lồ trên cổ nặng 3 kg vừa được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thành công.
 
Khối u vùng cổ của bà H. trước và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 28.11, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đã phẫu thuật thành công cho người phụ nữ phải sống cùng "chiếc đầu thứ hai" suốt 25 năm.

Bệnh nhân là bà T.T.H. (46 tuổi, quê Long An) có khối u khổng lồ vùng cổ từ năm 21 tuổi. Năm 1993, bà T.T.H đã phẫu thuật lấy u cổ tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Sau mổ, khối u tái phát và trong khoảng 2 năm trở lại đây khối u càng to dần khiến bà H. đau nhức. Đồng thời, khối u còn gây khó khăn cho bà trong sinh hoạt hàng ngày, đi đứng nặng nề, ngồi, nằm cũng mệt mỏi.

Khối u sau khi được cắt bỏ. Ảnh: NVCC
Khối u sau khi được cắt bỏ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua thăm khám, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM chẩn đoán bà H. bị khối u khổng lồ, có trọng lượng gần 3kg nằm ở vùng cổ trái, bám chặt vào cổ, mặt, có tăng sinh mạch máu.

Bệnh viện quyết định chia làm hai ê-kíp để tiến hành phẫu thuật ghép vạt da ở lưng của bà H., giúp che phủ toàn bộ vùng da hở ở vị trí khối u vừa được xử lý.

Trải qua 8 giờ phẫu thuật, bằng cách phối hợp giữa các chuyên khoa tai mũi họng, tạo hình thẩm mỹ, gây mê hồi sức, giải phẫu bệnh,... các bác sĩ đã lấy trọn khối u khổng lồ trên cổ bệnh nhân này.

Sau phẫu thuật, khi tiến hành sinh thiết bác sĩ phát hiện khối u là u ác tính nên lên phác đồ xạ trị cho bà. Hiện tại, sức khỏe của bà H. đã được cải thiện nhưng vẫn cần được theo dõi các khả năng di căn.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Lưỡi cưa văng vào mặt, bệnh nhân được cấp cứu lấy lại khuôn mặt

Thanh Xuân - L.Hà |

Sáng 28.11, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E đã mổ cấp cứu xử trí vết thương vùng mặt và nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu cho bệnh nhân nam (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình) bị tai nạn lao động do lưỡi cưa văng vào mặt.

Vừa sạc vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị dập nát bàn tay

LH |

Nam thanh niên vừa dùng điện thoại vừa sạc, chiếc điện thoại phát nổ khiến cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

“Trẻ hóa” các bệnh tim mạch: Giới trẻ đang tự làm hại mình

THÙY LINH |

Ở Việt Nam hàng năm 30% số ca tử vong là do mắc các bệnh lý tim mạch. Nếu trước đây, bệnh tim mạch thường gặp ở những người cao tuổi thì nay, căn bệnh này đã khiến cho không ít các bạn trẻ phải gắn bó với thuốc điều trị, với bệnh viện. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra tình trạng này hoàn toàn có thể phòng tránh được, nếu như, giới trẻ có một lối sống lành mạnh hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lưỡi cưa văng vào mặt, bệnh nhân được cấp cứu lấy lại khuôn mặt

Thanh Xuân - L.Hà |

Sáng 28.11, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E đã mổ cấp cứu xử trí vết thương vùng mặt và nối thần kinh mặt bằng kính vi phẫu cho bệnh nhân nam (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình) bị tai nạn lao động do lưỡi cưa văng vào mặt.

Vừa sạc vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị dập nát bàn tay

LH |

Nam thanh niên vừa dùng điện thoại vừa sạc, chiếc điện thoại phát nổ khiến cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

“Trẻ hóa” các bệnh tim mạch: Giới trẻ đang tự làm hại mình

THÙY LINH |

Ở Việt Nam hàng năm 30% số ca tử vong là do mắc các bệnh lý tim mạch. Nếu trước đây, bệnh tim mạch thường gặp ở những người cao tuổi thì nay, căn bệnh này đã khiến cho không ít các bạn trẻ phải gắn bó với thuốc điều trị, với bệnh viện. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra tình trạng này hoàn toàn có thể phòng tránh được, nếu như, giới trẻ có một lối sống lành mạnh hơn.