Người phụ nữ buôn chó bị chó dại cắn tử vong

T.Linh |

Bệnh nhân làm nghề kinh doanh, buôn bán thịt chó và khi bắt chó ở lồng để làm thịt thì bất ngờ bị một con chó khác cắn vào chân. Sau đó hơn một tháng thì bệnh nhân phát bệnh.

Ngày 6.3, chia sẻ với PV, BS Nguyễn Trung Cấp - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) - cho biết: Ngày 4.3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp lên cơn dại sau khi bị chó dại cắn.

Bệnh nhân là Nguyễn Thị L (40 tuổi, ở Bắc Giang) làm nghề kinh doanh, buôn bán thịt chó. Một tháng trước, trong khi bắt chó ở lồng để làm thịt, bà bất ngờ bị một con chó khác cắn vào chân. Con chó này đã được làm thịt ngay hôm sau.

Sau khoảng 40 ngày, bệnh nhân này lên cơn dại và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hoảng loạn, sợ nước, sợ gió... Tối cùng ngày, bệnh nhân đã lên cơn dại và tử vong. 

Trước đó, một trường hợp khác là bệnh nhân 60 tuổi (ở Nghệ An) cũng nhập viện sau khi lên cơn dại vì bị chó cắn hơn một tháng nhưng chủ quan không tiêm phòng. Sau 5 ngày điều trị tích cực tại viện, bệnh nhân lên cơn dại, nguy kịch nên gia đình đã xin về.

Nam bệnh nhân 44 tuổi (Tuyên Quang) bị chó dại cắn vào tay trước khi phát bệnh 2 tháng. Do chủ quan, không theo dõi con chó đã cắn mình nên bệnh nhân không đi tiêm phòng và đã không qua khỏi sau khi lên cơn dại.

Trước những trường hợp đau lòng trên, các BS đã đưa ra khuyến cáo với người dân: "Tiêm phòng là cách tốt nhất bảo vệ tính mạng sau khi bị chó dại cắn. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp chó cắn đều là động vật đang mang bệnh".

"Chó mắc bệnh dại thường sống không quá một tuần. Nếu sau 10 ngày, con chó đó vẫn sống khỏe mạnh thì người bị cắn không bị mắc bệnh. Trong trường hợp con chó ốm rồi chết, bị giết hoặc chạy mất, người bị cắn cần ngay lập tức đi tiêm phòng"- BS Cấp nói.

Ngoài ra, nếu bị tấn công ở mức độ nhiều tổn thương, dập nát hoặc ở vị trí đầu mạch, vùng mặt, cổ, vùng sinh dục, người dân cũng cần phải tiêm phòng ngay. Virus dại phát tán rất nhanh ở những bộ phận này. Thậm chí, nhiều trường hợp dù đã tiêm phòng, khi thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, bệnh nhân đã tử vong.

Đối với vết thương do chó cắn, người dân cần xử lý bằng cách rửa, sát trùng. Nếu vết cắn phức tạp, gia đình nên đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Chuyên gia khuyến cáo để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng, tất cả chó mèo đều cần tiêm vắc xin. Người có sở thích chơi thú cưng nên hạn chế dẫn chó tới những nơi đông người hoặc rọ mõm trước khi đi để tránh nguy cơ chúng tấn công người khác.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Tử vong vì bệnh dại - bức tranh toàn cảnh

Bs Văn Bình |

Gần hết tháng 8, cả nước có 46 người chết vì bệnh dại. Đáng quan ngại là, bệnh rất nguy hiểm nhưng nhiều trường hợp tự chữa bằng thuốc nam.

Tại sao một con chó cắn vài ba người, nhưng chỉ một người chết?

Nguyễn Hùng |

Ngày 29.6 vừa qua, thêm một người nữa tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm phòng, nâng tổng số người chết vì chó cắn tại Quảng Ninh từ đầu năm tới nay lên con số 2. Theo ông Đoàn Duy Ái - Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Ninh - điểm nghi là có dịch thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, mọi việc đã trở lại bình thường, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trên toàn tỉnh bởi tình trạng không kiểm soát được nuôi chó, mèo cũng như tiềm phòng dịch bệnh cho các loại vật nuôi này.

Chết oan vì chữa chó dại cắn bằng thuốc nam: Khó xử lý “lang băm”?

QUANG ĐẠI |

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc các thầy lang nhận chữa bệnh chó dại cắn bằng thuốc nam dẫn đến chết người mặc dù rất nguy hiểm nhưng lại khó xử lý, cần phải phối hợp đấu tranh quyết liệt.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tử vong vì bệnh dại - bức tranh toàn cảnh

Bs Văn Bình |

Gần hết tháng 8, cả nước có 46 người chết vì bệnh dại. Đáng quan ngại là, bệnh rất nguy hiểm nhưng nhiều trường hợp tự chữa bằng thuốc nam.

Tại sao một con chó cắn vài ba người, nhưng chỉ một người chết?

Nguyễn Hùng |

Ngày 29.6 vừa qua, thêm một người nữa tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm phòng, nâng tổng số người chết vì chó cắn tại Quảng Ninh từ đầu năm tới nay lên con số 2. Theo ông Đoàn Duy Ái - Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Ninh - điểm nghi là có dịch thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, mọi việc đã trở lại bình thường, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trên toàn tỉnh bởi tình trạng không kiểm soát được nuôi chó, mèo cũng như tiềm phòng dịch bệnh cho các loại vật nuôi này.

Chết oan vì chữa chó dại cắn bằng thuốc nam: Khó xử lý “lang băm”?

QUANG ĐẠI |

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc các thầy lang nhận chữa bệnh chó dại cắn bằng thuốc nam dẫn đến chết người mặc dù rất nguy hiểm nhưng lại khó xử lý, cần phải phối hợp đấu tranh quyết liệt.