Người phụ nữ 10 năm không thể tự chải đầu

Thùy Linh |

Hơn 10 năm nay những việc như tự mình chải tóc, tự mình cầm bát để ăn cơm là ước mơ mà chị đã từng nghĩ có thể đến kiếp sau mình mới được toại nguyện.

Chị Đỗ Thị N (Hà Nội) 38 tuổi mà đã có tới 22 năm sống chung với căn bệnh viêm khớp dạng thấp. Căn bệnh này khiến chị bị dính khớp khuỷu, bàn tay biến dạng và không thể sinh hoạt bình thường. Hơn 10 năm nay những việc như tự mình chải tóc, tự mình cầm bát để ăn cơm là ước mơ mà chị đã từng nghĩ có thể đến kiếp sau mình mới được toại nguyện.

Chị N phát hiện ra mình mắc bệnh viêm khớp dạng thấp từ lúc 16 tuổi, tới nay đã được 22 năm.  Chị đã đi khám và điều trị ở rất nhiều nơi, sử dụng rất nhiều đợt thuốc uống cũng như tiêm, nhưng bệnh viêm khớp của chị không thể chữa khỏi hoàn toàn. Dần dần các khớp xương của chị bị hỏng và trở nên biến dạng.

Khi đến bệnh viện Xanh Pôn, khuỷu tay và 2 bàn tay chị đã bị biến dạng hoàn toàn, trong đó nặng nhất là khớp khuỷu trái bị dính hoàn toàn không còn chức năng vận động.

Theo lời kể của chị N, các đợt viêm khớp cứ diễn ra liên tục trong hơn 20 năm qua làm các khớp xương của chị bị sưng đau rất nhiều. Nhiều đêm chị không thể ngủ được vì đau, cuộc sống với chị rất khổ sở. Sau những đợt viêm khớp tái đi tái lại như vậy, các khớp xương trên cơ thể chị dần bị hỏng và mất chức năng.

Hơn 10 năm nay, chị không thể cầm bát ăn cơm, không thể tự chải tóc, những sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng rất nhiều. Chị đã lập gia đình và có 3 con, việc không thể chăm sóc gia đình và các con với đôi tay gần như tàn phế khiến chị rất khổ tâm.

Chị N đã đi khám ở nhiều trung tâm phẫu thuật lớn với hi vọng có thể phẫu thuật trả lại chức năng cho các khớp xương bị hỏng, tuy nhiên hầu như chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Các ngón tay chị N bị biến dạng. Ảnh: BSCC
Các ngón tay chị N bị biến dạng. Ảnh: BSCC

Trong lúc gần như tuyệt vọng, chị N có nhận được thông tin rằng bệnh viện đa khoa Xanh Pôn có triển khai kỹ thuật thay toàn bộ khớp khuỷu điều trị dính khớp khuỷu. Chị N tìm đến các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn với hy vọng có thể chữa lành cho đôi tay của chị.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật Vai và Khuỷu, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: “Qua thăm khám và chụp phim X-quang, các bác sĩ thấy rằng khớp khuỷu trái bị hỏng hoàn toàn, phần xương cánh tay, xương trụ và xương quay ở khuỷu dính liền hoàn toàn lại với nhau.

"Đối với trường hợp của chị N, chỉ có phương án thay khớp khuỷu mới có thể hy vọng trả lại chức năng vận động cho chị. Tuy nhiên, khi các xương đã dính liền lại với nhau như vậy thì việc phẫu thuật là sẽ rất khó khăn và có nhiều nguy cơ biến chứng”- bac sĩ Mạnh nói.

Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp khuỷu cho chị N. Hiện tại sau mổ 4 tuần, chị N đang phục hồi rất tốt, khớp khuỷu trái đã có thể vận động gấp-duỗi cũng như sấp-ngửa gần như bình thường. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, chị có thể tự chải tóc cho mình, điều mà trước đó chỉ có trong giấc mơ của chị.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, một bệnh nhân viêm khớp dạng thấp được phẫu thuật thay toàn bộ khớp khuỷu để phục hồi lại chức năng cho cánh tay bị tàn phế. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn hiện cũng là đơn vị duy nhất trên cả nước triển khai kỹ thuật thay toàn bộ khớp khuỷu.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên thay khớp gối ở trẻ em tại Việt Nam

T.Linh |

Nữ sinh Lương Thị Trúc U (16 tuổi) ở Hữu Lũng, Lạng Sơn không thể ngờ mình đã mắc phải căn bệnh ung thư xương có thể khiến cô mất mạng hoặc tàn tật suốt đời ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Mạnh dạn mổ thay khớp háng cho cụ ông 93 tuổi

T.Linh |

Từ nhiều năm nay, khoa phẫu thuật khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân trên dưới 100 tuổi bị gãy xương đùi, háng,…

Bệnh xương khớp là gì? Triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

PV |

Bệnh xương khớp như thoái hóa, thoát vị... không chỉ xuất hiện ở người già mà trong những năm gần đây đang có xu hướng gia tăng nhanh ở người trẻ. Việc tìm hiểu, nắm rõ bệnh lý qua dấu hiệu, nguyên nhân để từ đó có hướng điều trị là cách duy nhất để tránh biến chứng nguy hiểm như teo cơ, bại liệt do bệnh gây ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lần đầu tiên thay khớp gối ở trẻ em tại Việt Nam

T.Linh |

Nữ sinh Lương Thị Trúc U (16 tuổi) ở Hữu Lũng, Lạng Sơn không thể ngờ mình đã mắc phải căn bệnh ung thư xương có thể khiến cô mất mạng hoặc tàn tật suốt đời ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Mạnh dạn mổ thay khớp háng cho cụ ông 93 tuổi

T.Linh |

Từ nhiều năm nay, khoa phẫu thuật khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân trên dưới 100 tuổi bị gãy xương đùi, háng,…

Bệnh xương khớp là gì? Triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

PV |

Bệnh xương khớp như thoái hóa, thoát vị... không chỉ xuất hiện ở người già mà trong những năm gần đây đang có xu hướng gia tăng nhanh ở người trẻ. Việc tìm hiểu, nắm rõ bệnh lý qua dấu hiệu, nguyên nhân để từ đó có hướng điều trị là cách duy nhất để tránh biến chứng nguy hiểm như teo cơ, bại liệt do bệnh gây ra.