Người nổi tiếng cũng mắc tăng động giảm chú ý

thái hoà |

Một nghiên cứu quan trọng tại Bệnh viện Nhi Boston, Mỹ đã chỉ ra rằng: Cứ 10 trẻ mắc chứng tự kỷ thì có đến 20% trẻ đã từng mắc phải chứng tăng động, giảm chú ý. Trẻ em mắc chứng tăng động sẽ khiến các chẩn đoán tự kỷ của chuyên gia chậm lại trung bình 3 năm; sau 6 tuổi, trẻ tăng động có nguy cơ mắc phải chứng tự kỷ cao gấp 30 lần.

Tăng động giảm chú ý không phải là tự kỷ

Tăng động giảm chú ý là rối loạn phát triển thường gặp, có thể ảnh hưởng đến tất cả khía cạnh cuộc sống của một đứa trẻ. Biểu hiện này không phải là chứng rối loạn tự kỷ. Tuy nhiên, khoảng 2/3 số trẻ tăng động có ít nhất một triệu chứng giống với trẻ tự kỷ và đến một nửa trẻ tự kỷ cũng có những triệu chứng ở trẻ tăng động. Triệu chứng tăng động giảm chú ý có thể làm chậm chẩn đoán rối loạn tự kỷ.

Sự thiếu tập trung, bốc đồng ở trẻ tăng động bao giờ cũng biểu hiện rõ ràng hơn so với các dấu hiệu khó khăn trong tương tác xã hội, giao tiếp, hành vi lặp lại ở trẻ tự kỷ... Kết quả là nhiều triệu chứng của tăng động giảm chú ý đã làm lu mờ các dấu hiệu của rối loạn tự kỷ, dẫn tới việc khó khăn trong việc chẩn đoán chứng rối loạn tự kỷ ở trẻ.

Đó cũng là lý do phải mất trung bình tới 3 năm mới phát hiện ra trẻ thực sự bị tự kỷ hay tăng động đơn thuần. Hiểu theo một cách khác thì 3 năm này chính là khoảng thời gian vàng cho sự tiếp nhận điều trị ở trẻ cũng như tạo nên một sự khác biệt lớn trong tương lai của mỗi bé.

ADHD - Hội chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý (Attention DeficitHyperactivity Disortder) là rối loạn phát triển thường gặp nhất ở trẻ trong khoảng 5 - 12 tuổi, với tỉ lệ mắc bệnh 3 - 17% tùy từng quốc gia. Hội chứng này gây ảnh hưởng đến việc học tập, mối quan hệ trong gia đình và xã hội của trẻ. Nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, trẻ có nhiều nguy cơ phát triển lệch lạc nhân cách do bệnh lý.

Không ít ngôi sao trên thế giới đã lên tiếng thừa nhận từng mắc phải hội chứng này. Người hâm mộ khó có thể tin rằng Adam Levine (Maroon 5) - người đoạt 3 giải Grammy, 2 giải Billboard, 2 giải AMA, 1 giải MTV Video Music và 1 giải World Music lại mắc hội chứng này. Nam ca sĩ chia sẻ, anh được bác sĩ chẩn đoán mắc ADHD ở tuổi niên thiếu. Việc chẩn đoán giúp anh lý giải được những khó khăn thường vấp phải ở trường học, khi Adam không thể tập trung hay ngồi yên một chỗ để hoàn thành bài tập đã giao.

Nữ diễn viên Hollywood Michelle Rodriguez từng góp mặt trong bộ phim Avatar, Fast and Furious, Resident Evil... cũng phải nỗ lực rất nhiều để đối phó với hội chứng ADHD.

Ngoài Adam Levine và Michelle Rodriguez, danh sách những người nổi tiếng mắc ADHD phải kể đến chính trị gia James Carville, tỉ phú Richard Branson... Họ đều được chẩn đoán và điều trị sớm để giảm thiểu những tác hại của bệnh gây ra.

Cách nhận biết trẻ mắc ADHD

Hiện nay, nhiều trẻ em phải đối mặt với những khó khăn do chứng ADHD gây ra mà chưa nhận được sự thấu hiểu, quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ và thầy cô. Các em mắc ADHD thường gặp khó khăn trong việc tập trung chú ý, không thể ngồi yên một chỗ, hành động bộc phát, thiếu kiềm chế. Cha mẹ dễ hiểu lầm và cho rằng trẻ hư hỏng, không biết nghe lời. Việc la mắng trong trường hợp này dễ khiến trẻ mặc cảm và gây trở ngại trong chuyện học tập và trong những mối quan hệ với người khác.

Để tránh những hệ lụy không mong muốn, cha mẹ nên đưa trẻ đi thăm khám sớm, nếu quan sát trẻ có những biểu hiện sau kéo dài hơn 6 tháng:

- Hoạt động thái quá: Trẻ hoạt động liên tục, chạy nhảy leo trèo, không ngồi yên một chỗ, thường xuyên chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác…

- Kém tập trung: Trẻ thiếu tập trung, chú ý trong học tập, làm việc, sinh hoạt hàng ngày và ngay trong lúc chơi. Trẻ mơ màng và có nhiều bất cẩn khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

- Phối hợp, kiểm soát động tác kém: Trẻ hoạt động mang tính chất xung động tức thì, hay gây ồn ào, làm phiền người khác liên tục.

- Bốc đồng, nói leo: Trẻ thường làm gián đoạn, cắt ngang hoặc hấp tấp đưa ra câu trả lời trước khi giáo viên kết thúc một câu hỏi.

Khi được chẩn đoán chính xác về tình trạng rối loạn ADHD, phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay là kết hợp trị liệu hành vi và dùng phác đồ thuốc. Một số loại thuốc đã được chứng minh có hiệu quả tốt trong việc điều trị cho trẻ ADHD là methylphenidate, amphetamine...…

thái hoà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.