Theo Phó giáo sư Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh: Đối với virus Corona mới này bệnh nhân xuất viện khi có chỉ số lâm sàng về bình thường, hết sốt 3 ngày và đặc biệt sau 2 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính thì được kết luận khỏi bệnh. Tuy nhiên đây là một bệnh mới, do đó vấn đề miễn dịch, vấn đề mắc lại cần được tiếp tục nghiên cứu.
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay Việt Nam đã có 2 trường hợp được coi là khỏi bệnh do virus Corona, 1 trường hợp tại TP.Hồ Chí Minh đã hết sốt đang chờ kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Phác đồ điều trị tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn điều trị được virus Corona.
Tại Việt Nam, ngay từ khi có thông tin về những ca bệnh đầu tiên, Chính phủ và Bộ Y tế đã ngay lập tức có những phương án để đối phó. Qua kinh nghiệm phòng dịch SARS 2003, H1N1 năm 2009, và áp dụng biện pháp tương đối mạnh để kiểm soát ngăn ngừa dịch, tất cả trường hợp được xác định dương tính với virus Corona, hoặc đi từ vùng dịch đều được cách ly để xác định chẩn đoán.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vắc xin phòng bệnh phổi không bảo vệ mọi người trước virus Corona (nCoV). nCoV là một loại virus và phải có vắc xin riêng. Các nhà nghiên cứu đang phát triển vắc xin phòng nCoV và WHO ủng hộ nỗ lực này.
Tuy các vắc xin phòng viêm phổi không bảo vệ bạn tránh nCoV, nhưng các vắc xin này được khuyến cáo tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.
Việt Nam: 8 người mắc nCoV
Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi, 01 người đang chờ kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.